Anh đề xuất đạo luật cho phép phạt tù lãnh đạo công nghệ gian dối

Anh đề xuất đạo luật cho phép phạt tù lãnh đạo công nghệ gian dối

Thứ 5, 17/03/2022 | 12:19
0
Theo dự luật mới, lãnh đạo các tập đoàn như Meta, Google và Twitter có thể bị phạt tù nếu vi phạm quy định và không hợp tác với cơ quan quản lý Internet Anh Ofcom.

Ngày 16/3, Chính phủ Vương quốc Anh thông báo theo Dự luật An toàn Mạng, lãnh đạo các công ty công nghệ có thể bị truy tố hoặc thậm chí phạt tù chỉ 2 tháng sau khi dự luật được thông qua thay vì 2 năm như dự thảo trước đó. Dự luật này sẽ được trình lên Nghị viện Anh xem xét, thảo luận vào ngày 17/3 và có thể chính thức trở thành luật trong năm 2022.

Bộ Kỹ thuật số, Văn hoá, Truyền thông và Thể thao Anh (DDCMS) đã đồng ý đưa vào 66 khuyến nghị đối với dự luật này do một liên ủy ban đề xuất vào năm 2021. Theo đó, dịch vụ mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và các nền tảng khác sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ trẻ em, giải quyết các hoạt động trái phép và cấm các nội dung như khiêu dâm cực đoan và cổ súy hành vi tự gây thương tích. 

Cũng theo phiên bản mới của dự luật, quản lý cấp cao tại các công ty công nghệ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tiêu hủy bằng chứng, không thực hiện phỏng vấn hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong phỏng vấn với cơ quan quản lý Internet Anh Ofcom, và cản trở hoạt động của Ofcom tại văn phòng công ty.   

Bên cạnh khả năng phạt tù quản lý cấp cao của các công ty công nghệ, Ofcom còn có quyền phạt các công ty này 10% doanh thu toàn cầu hàng năm nếu không chấp hành luật. 

Công nghệ - Anh đề xuất đạo luật cho phép phạt tù lãnh đạo công nghệ gian dối

Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số, Văn hoá, Truyền thông và Thể thao Anh Nadine Dorries. Ảnh: Reuters/Tom Nicholson.

Bộ trưởng DDCMS Nadine Dorries tuyên bố: “Các công ty công nghệ chưa phải chịu trách nhiệm đầy đủ khi nội dung độc hại và hành vi tội phạm vẫn tồn tại rộng rãi trên các nền tảng họ quản lý… Nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ để sự hạnh phúc và ngây thơ của nhiều thế hệ trẻ em phụ thuộc vào quyền lực không được kiểm soát của các thuật toán”.

Meta, YouTube, Twitter và TikTok đều đã hứng chịu nhiều chỉ trích do để nội dung độc hại tồn tại và được chia sẻ trên nền tảng của mình. Các công ty này đều từng nhiều lần cho biết đang nỗ lực hết sức để đối phó với tình trạng này, nhưng các nhà lập pháp ở cả châu Âu và Mỹ vẫn duy trì thái độ ngờ vực và mong muốn có thêm biện pháp quản lý các mạng xã hội. 

Tùng Phong (Theo CNBC)

Công ty sở hữu Facebook nhận án phạt ở Anh

Thứ 7, 05/02/2022 | 17:10
Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh phạt Meta, trước đây gọi là Facebook, 1,5 triệu bảng do công ty này không thông báo việc một số nhân viên rời công ty.

Chính phủ Anh yêu cầu Meta bán lại Giphy

Thứ 4, 01/12/2021 | 11:51
Meta, công ty mẹ của Facebook đã bị cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh yêu cầu bán lại nền tảng chia sẻ ảnh động Giphy.

Meta sẽ cấm quảng cáo nhắm vào chủng tộc, tôn giáo hay chính trị

Thứ 5, 11/11/2021 | 12:19
Meta sẽ ngừng cho phép hiện quảng cáo trên Facebook dựa trên chủng tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo và một số khía cạnh khác, nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Lý do Apple phát cảnh báo khẩn đến người dùng iPhone tại 92 quốc gia

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:48
Một blog bảo mật tuyên bố rằng cuộc tấn công gần đây vào iPhone được thực hiện bởi phần mềm gián điệp có tên LightSpy dường như do các tin tặc Trung Quốc tạo ra.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Apple công bố biện pháp thú vị khiến kẻ trộm iPhone "nản lòng"

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Apple vừa công bố một biện pháp rất thú vị giúp nạn trộm cắp iPhone có thể giảm bớt.

Triển vọng tích cực cho xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:14
Hiện, Canada là thị trường lớn thứ 2 trong khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về tiêu thụ cá tra Việt Nam, chiếm 20% trong tổng giá trị khối này nhập khẩu từ Việt Nam.

Hé lộ về cuộc sống kín tiếng của tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:45
Tỷ phú tự thân CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm Việt Nam vào ngày 15/4 được biết đến là người có phong cách sống kín tiếng và khá giản dị.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Chiếc đồng hồ siêu mỏng nhất thế giới có giá "khủng" 1,4 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:47
Ngôi vị đồng hồ mỏng nhất thế giới bị "tái chiếm" với máy đo thời gian chỉ chỉ dày 1,7 mm, tức mỏng hơn đồng xu.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.