Sau 2 ngày xét xử, ngày 13/8, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy do nhóm đối tượng có quen hệ anh - em, dì – cháu thực hiện.
Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Quách Đại Hưng (SN 1982) và Quách Hoàng Long (SN 1993, cùng ngụ Tp.HCM) cùng mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Đồng phạm trong vụ án, bị cáo Quách Mỹ Ngọc (SN 1976, chị bị cáo Hưng); Trịnh Khai Nguyên (SN 1993, ngụ Tp.HCM); Châu Văn Sơn (SN 1975, ngụ tỉnh Long An – nay là tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Kiều Thanh Trúc (SN 1982, ngụ Tp.HCM, dì của bị cáo Long) cùng bị tuyên mức án tù chung thân cùng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cùng bị xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Võ Minh Cảnh (SN 1992, quê tỉnh Cà Mau) bị tuyên phạt mức án 8 năm tù.

Bị xác định vai trò cầm đầu, bị cáo Quách Đại Hưng lãnh mức án tử hình.
Theo nội dung vụ án, tháng 3/2023, Hưng quen biết với Lưu Khánh Phong và được Phong nhờ tìm kiếm giúp đầu mối tiêu thụ ma túy. Hưng đồng ý mua ma túy của Phong để bán lại.
Ngoài ra, Phong còn nhờ Hưng tìm người phụ giúp Phong bán ma túy và tìm địa điểm làm nơi cất giữ hàng nên Hưng giới thiệu chị ruột của Hưng là bị cáo Quách Mỹ Ngọc phụ giúp Phong.
Ngày 17/7/2023, Hưng nói Ngọc thuê nhà số 305/72D Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (cũ) làm nơi chứa ma túy theo yêu cầu của Phong.
Từ đầu tháng 7/2023, Hưng 3 lần mua ma túy của Phong đem về phân chia bán lại cho khách.
Quá trình mua bán ma túy, Hưng thuê Trịnh Khai Nguyên phụ giúp giao ma túy cho khách,với tiền công là 200 ngàn đồng/1 lần giao hàng thành công.
Sáng 2/8/2023, Hưng gọi điện thoại nói Nguyên qua nhà Châu Văn Sơn lấy ma túy.
Đến 11h trưa cùng ngày, khi Nguyên đang ở trong quán tại số 299 Đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, qua đó phát hiện, thu giữ trong túi áo của Trịnh Khai Nguyên có 77,7 gam ma túy, loại Ketamine.
Bị cáo Nguyên khai số ma túy này do Quách Đại Hưng đưa cho Nguyên đi giao cho khách. Từ lời khai của Nguyên, cơ quan điều tra kiểm tra chỗ ở của Hưng tại nhà không số cạnh nhà số 255/46/3 Liên Khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cũ), thu giữ hơn 330 gam ma túy các loại.
Cũng trong ngày 2/8/2023, Quách Mỹ Ngọc gom toàn bộ số ma túy có trong căn nhà do Ngọc thuê theo chỉ đạo của Phong. Số ma túy này sau đó được Ngọc giao cho Sơn, chở đến khu vực hẻm 168 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (cũ) để giao cho khách nhưng không có người nhận.
Khoảng 13h10 cùng ngày, khi Sơn đang trên đường chở thùng hàng chứa ma túy quay về thì bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng với 6,2kg ma túy các loại.
Ngoài ra, khoảng 16h15 ngày 7/8/2023, tại trước nhà số 205 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ), cơ quan chức năng thu giữ của Võ Minh Cảnh 25,89 gam, loại Methamphetamine, Cảnh khai mua của Quách Hoàng Long để sử dụng.
Khám xét chỗ ở của Long, tại phòng số 6 lầu 2 nhà số 226/4C An Dương Vương, phường 16, quận 8 (cũ), lực lượng chức năng thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.
Cáo trạng xác định, trong vụ án này, Hưng và Long trực tiếp mua ma túy từ Lưu Khánh Phong và Đạt. Quách Đại Hưng phải chịu trách nhiệm về gần 7kg ma túy các loại. Nguyên chịu trách nhiệm đối với khối lượng hơn 6,5kg gam MDMA (thuốc lắc) và 77,7 gam ma túy loại Ketamine.
Quách Mỹ Ngọc chịu trách nhiệm đối với khối lượng hơn 6,5 kg MDMA. Châu Văn Sơn chịu trách nhiệm đối với khối lượng 6,5kg MDMA. Quách Hoàng Long phải chịu trách nhiệm đối với hơn 8kg ma túy các loại.
Nguyễn Kiều Thanh Trúc cùng Long chịu trách nhiệm đối với khối lượng hơn 6,5kg MDMA. Võ Minh Cảnh chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với khối lượng 25,89 gam Methamphetamine.
Đối với Lưu Khánh Phong, đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.