Anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn bất ngờ muốn rút khỏi HĐQT Đất Xanh

Anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn bất ngờ muốn rút khỏi HĐQT Đất Xanh

Chủ nhật, 20/06/2021 | 16:51
0
Ông Lương Trí Thảo - anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn vừa có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh với lý do cá nhân.

Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) vừa công bố đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lương Trí Thảo với lý do cá nhân. 

Ngoài ông Thảo, HĐQT DXG hiện có 3 người nữa là Chủ tịch Lương Trí Thìn, ông Trần Việt Anh và ông Bùi Ngọc Đức. Công ty sẽ trình vấn đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Bất động sản - Anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn bất ngờ muốn rút khỏi HĐQT Đất Xanh

Ông Lương Trí Thảo (ngoài cùng bên phải) - anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn Tập đoàn Đất Xanh.

Ông Lương Trí Thảo được bổ nhiệm vào Ban lãnh đạo DXG từ tháng 8/2012. Hiện, ông đang đảm nhiệm các chức vụ như thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Đất Xanh.

Theo báo cáo thường niên 2020, ông Lương Trí Thảo có trên 21 năm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Tính đến 31/12/2020, ông Thảo đang nắm giữ 5,1 triệu cổ phần, tương đương gần 1% vốn tại DXG.

Ngoài Đất Xanh, ông Thảo còn đảm nhận chức vụ tại các tổ chức khác gồm: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Bất Động sản Bình Dương; Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam; Thành viên HĐQT CTCP Đất Xanh Đông Nam Bộ; Thành viên HĐQT CTCP Đất xanh Miền Trung.

Tính đến cuối năm 2020, Tập đoàn Đất Xanh có 24.279 cổ đông, gồm 192 tổ chức và 24.087 cá nhân. Trong đó, 24.087 cá nhân nắm giữ 51,72% vốn điều lệ của Tập đoàn Đất Xanh. Ông Lương Trí Thìn là cổ đông lớn duy nhất nắm giữ 12,15% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2021, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.976 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 712 tỷ đồng, lần lượt tăng 394% và 660% so với cùng kỳ.

Bất động sản - Anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn bất ngờ muốn rút khỏi HĐQT Đất Xanh (Hình 2).

Giải trình về lợi nhuận tăng mạnh trong quý I/2021, lãnh đạo Đất Xanh cho rằng chủ yếu ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do Công ty làm chủ đầu tư đã triển khai bán hàng thành công từ năm 2020 và tác động tốt của thị trường đến hoạt động môi giới, dịch vụ của Công ty so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm 2021, dòng tiền của Đất Xanh tiếp tục âm trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 516 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.485 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục âm do khoản phải thu tiếp tục gia tăng.

Để khắc phục việc này, doanh nghiệp phải huy động vốn tài chính để bù đắp thâm hụt dòng tiền. Cụ thể, dòng tiền tài chính dương 1.189 tỷ đồng, chủ yếu đến từ vay nợ ròng tăng thêm.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, khoản nợ vay tài chính ngắn hạn, dài hạn của tập đoàn Đất Xanh tiếp tục tăng thêm 1.529 tỷ đồng ghi nhận ở mức 7.138 tỷ đồng. Trong đó, Đất Xanh chủ yếu tăng vay ngắn hạn thêm 109 tỷ đồng và tăng thêm 1.023 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. 

Tính tới ngày 31/3/2021, tổng tài sản của DXG tăng 10% so với đầu năm lên 25.675 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 10.149 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.325 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn ở mức 1.294 tỷ đồng.

Phong Linh

Cổ phiếu Đất Xanh lao dốc vì đâu?

Thứ 6, 11/06/2021 | 09:20
Trước kế hoạch phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP với giá 0 đồng cho lãnh đạo và nhân viên của Đất Xanh, nhà đầu tư bức xúc ồ ạt bán tháo khiến cổ phiếu DXG lao dốc.

Khoản nợ phình to, loạt ngân hàng nào là chủ nợ của tập đoàn Đất Xanh?

Thứ 2, 07/06/2021 | 08:45
VPbank là “chủ nợ” lớn nhất của công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) với việc nắm giữ gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.