Antonio Conte: Tung hê tất cả để sẵn sàng bỏ Tottenham

Chủ nhật, 19/03/2023 | 09:20
0
HLV Antonio Conte đã chỉ trích cả cầu thủ lẫn CLB Tottenham sau khi đội bóng bị cầm hòa bởi Southampton. Sự nóng giận này cho thấy ông đã sẵn sàng ra đi.
Bóng đá Anh - Antonio Conte: Tung hê tất cả để sẵn sàng bỏ Tottenham

Ở trận đấu trên sân của Southampton, Tottenham đã mở tỷ số ở phút bù giờ cuối hiệp 1. Đầu hiệp 2, họ để Southampton cân bằng tỷ số 1-1, nhưng đã vượt lên dẫn lại 3-1 đến phút 74 nhờ 2 bàn thắng của Harry Kane và Perisic.

Tuy nhiên, ở cuối trận Gà trống đã bị Southampton cân bằng tỷ số 3-3 với 2 bàn thắng của Walcott phút 77 và Ward-Prowse phút 90+3.

Với trận hòa này, Tottenham vẫn đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 49 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận so với Newcastle. Họ cũng kém đội xếp thứ 3 là MU 1 điểm dù ra sân nhiều hơn 2 trận. 2 đội xếp thứ 6 và thứ 7 là Liverpool và Brighton (đều có 42 điểm) cũng thi đấu ít hơn Tottenham 2 đến 3 trận.

Tình thế này dễ khiến đoàn quân của Conte đánh mất vị trí thứ 4 nếu các đối thủ tận dụng được các trận chưa đấu để giành điểm tối đa.

Bóng đá Anh - Antonio Conte: Tung hê tất cả để sẵn sàng bỏ Tottenham (Hình 2).

Sau trận, Conte lần đầu tiên thể hiện sự tức giận dữ với những chỉ trích các cầu thủ Tottenham ích kỷ, chỉ thi đấu vì bản thân.

Ông nói với BBC Sport: "Tôi thực sự buồn vì đây không phải là lần đầu tiên và tôi nghĩ hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng đây là một điều khó chịu vì chúng tôi đang thắng 3-1 và còn 15 phút nữa và tôi nghĩ chúng tôi phải thắng".

"Thay vào đó, chúng tôi đã thể hiện điều này vào một thời điểm khác, mọi thứ bắt đầu được cải thiện ở mùa giải trước nhưng chúng tôi đã đánh mất đặc điểm của mùa giải trước. Tôi không muốn nói về khía cạnh kỹ thuật, tinh thần đang thiếu".

"Vấn đề là chúng tôi đã cho thấy mình không phải là một tập thể. Chúng tôi chỉ là 11 cầu thủ ích kỷ chạy trên sân. Tôi thấy những cầu thủ không muốn giúp đỡ lẫn nhau, không chơi bóng bằng cả trái tim".

"Khi bạn ở trong tình trạng như vậy, điều đó có thể xảy ra, bạn thua Sheffield United và đánh rơi FA Cup và với AC Milan, và để kết thúc chuỗi trận đó, bạn thắng 3-1 và bị cầm hòa chỉ trong 15 phút cuối. Tôi không thấy tinh thần trách nhiệm của các cầu thủ".

Conte nói thêm rằng ông tin rằng đội của mình đang đi thụt lùi và sự sụp đổ hôm thứ Bảy là "không thể chấp nhận được".

"Bây giờ thật khó khăn - chúng tôi đang làm việc chăm chỉ với nhóm này và đi đúng hướng," Conte tiếp tục. “Chúng tôi đang bị tụt lại phía sau, tôi thấy rất nhiều tình huống tiêu cực, rất nhiều tình huống ích kỷ và những cầu thủ mà tôi không thích. Tôi biết cách để đánh bại các đội, trong quá khứ tôi đã đánh bại rất nhiều đội, giành chiến thắng".

"Bây giờ thay vào đó chúng tôi đang tụt lại phía sau, không ai quan tâm đến điều này. Tôi rất bức xúc về điều này bởi tôi và các nhân viên ngày nào cũng trăn trở để nghĩ ra cách cải thiện. Nói thật, đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm về mình, các nhân viên, câu lạc bộ mà còn cả các cầu thủ".

"Các cầu thủ ra sân, tôi là huấn luyện viên, tôi chịu trách nhiệm và các cầu thủ phải gánh một số trách nhiệm. Những gì đã xảy ra trong giai đoạn vừa qua là không thể chấp nhận được và tôi đã cố gắng nói mọi lúc để cố gắng cải thiện tình hình và chuyển tầm quan trọng của việc trở thành một đội và giúp đỡ lẫn nhau nhưng tôi không thấy điều gì cải thiện".

“Hôm nay, điều đó đã xảy ra trong một trận đấu mà chúng tôi đang thắng 3-1, nó nằm trong tay các cầu thủ nhưng chúng tôi lại bị gỡ hòa. Câu lạc bộ và tôi luôn bị giám sát nhưng các cầu thủ phải chịu trách nhiệm vì tôi không thấy sự nỗ lực của họ".

"Trong một quá trình mà bạn muốn xây dựng một thứ gì đó, khía cạnh chiến thuật là quan trọng nhưng tinh thần mới là điều quan trọng nhất".

"Đầu óc phải tập trung và mặc dù đã trải qua một năm rưỡi, nhưng tôi đã thấy nhiều hơn ở mùa giải trước. Mùa giải này chúng tôi đang thụt lùi".

"Tại Tottenham, các cầu thủ không muốn thi đấu vì điều gì lớn lao. Với thái độ này, các cầu thủ Tottenham đang chiến đấu cho vị trí thứ 7 hay thứ 8? Họ cho thấy không có mục tiêu gì để phấn đấu. Họ sợ áp lực và không muốn đối mặt với sự căng thẳng".

"Câu chuyện của Tottenham là như thế. 20 năm qua, họ chưa bao giờ giành được bất kỳ danh hiệu gì. Tại sao? Lỗi chỉ luôn nằm ở câu lạc bộ, hoặc mọi huấn luyện viên từng ở đây. Tôi đã thấy những huấn luyện viên mà Tottenham có trên băng ghế huấn luyện".

"Đã đến lúc thay đổi tình hình này nếu như Tottenham muốn thay đổi. Nếu họ muốn tiếp tục theo hướng đi hiện tại, họ có thể thay đổi huấn luyện viên, rất nhiều huấn luyện viên. Nhưng tin tôi đi, tình hình vẫn sẽ không có chuyển biến".

Bóng đá Anh - Antonio Conte: Tung hê tất cả để sẵn sàng bỏ Tottenham (Hình 3).

Mới tuần trước, Conte cũng đã chỉ trích người hâm mộ Tottenham vì thiếu kiên nhẫn. Hợp đồng của cựu huấn luyện viên Inter sẽ hết hạn vào mùa hè và không rõ liệu ông có tiếp tục làm huấn luyện viên hay không.

Spurs chuẩn bị trải qua một mùa giải nữa mà không có danh hiệu, và chiến thắng lớn cuối cùng của họ là vào năm 2008 - khi đội bóng của Harry Redknapp giành được League Cup.

Nhận định về phát biểu của Conte, cựu hậu vệ Jamie Carragher tin rằng HLV người Italia đang muốn bị Tottenham... sa thải: "Conte muốn bị sa thải ở thời điểm này khi các giải VĐQG sẽ tạm nghỉ để các ĐTQG tập trung. Tôi nghĩ, Tottenham nên giúp ông ấy thoát khỏi nỗi thống khổ và làm điều đó ngay hôm nay".

"Quan điểm của ông ấy về việc Tottenham không vô địch trong một thời gian dài là đúng, nhưng bạn nói như thế ở thời điểm như thế này và công khai như thế hoàn toàn không phù hợp. Nhất là khi bạn đang được trả một khoản tiền lớn từ họ. Sự tiến bộ của Arsenal mùa này sau khi về đích dưới họ năm ngoái đã khiến cho những tranh cãi của Conte không đủ thuyết phục”.

Theo chuyên gia thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano: "Tình hình với HLV Antonio Conte sẽ không có sự thay đổi trong thời điểm hiện nay. Ban lãnh đạo Tottenham sẽ đưa ra quyết định vào cuối mùa. Dù vậy, cảm giác với sự xung đột đang xảy ra (với cầu thủ), việc HLV Antonio Conte ra đi trong tháng 6 đã được quyết định. Hiện Tottenham vẫn chưa vội bắt đầu quy trình tìm kiếm HLV mới".

Conte có tỷ lệ bị sa thải cao nhất Premier League
Theo nhà cái, tỷ lệ sa thải Conte đang cao nhất Ngoại hạng Anh với mức 2/5 (đặt 5 ăn 2). Xếp sau ông lần lượt là David Moyes (West Ham) - 4/1, Brendan Rodgers (Leicester) - 9/1; Graham Potter (Brighton) và Steve Cooper (Nottingham) - 12/1

Bên cạnh đó, nhà cái cũng đánh giá, cựu HLV Pochettino có thể được BLĐ Tottenham mời lại dẫn dắt đội nhà khi nhà cái đưa ra tỷ lệ 6/4. Đứng sau ông là cựu HLV ĐT Tây Ban Nha Luis Enrique với 6/1. Tiếp đến là Marco Silva - 10/1, Vincent Kompany - 10/1 và Thomas Tuchel - 12/1.

Đăng Nguyên

Conte đáp trả Richarlison: 'Anh ta không xứng đáng ra sân'

Thứ 7, 11/03/2023 | 11:17
Antonio Conte đã tiết lộ rằng ông hoàn toàn đồng ý với Richarlison rằng cầu thủ người Brazil quá tệ hại trong mùa giải này.
Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

HLV Ten Hag giận dỗi rời phòng họp báo vì bị phóng viên "hỏi đểu"

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:50
HLV Erik Ten Hag đã tức giận bỏ ngang buổi họp báo sau trận hòa giữa Bournemouth và M.U, tất cả vì một câu hỏi "khó" của phía phóng viên.

Man United đạt kỷ lục lạ sau khi thua ngược cay đắng trước Chelsea

Thứ 6, 05/04/2024 | 08:47
Man United đã đạt được một kỷ lục mà họ không hề mong muốn sau trận thua 4-3 ở sân của Chelsea hồi rạng sáng nay.

Nhận bóng trong vòng cấm của Arsenal hóa bất khả thi

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:20
Trong mùa giải 2023/2024 nói chung và kể từ đầu năm 2024 nói riêng, việc nhận được bóng trong vòng cấm địa của Arsenal là cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ tấn công.

Varane tiết lộ về chấn thương gây nguy hiểm đến mạng sống

Thứ 3, 02/04/2024 | 22:05
Raphael Varane mới đây đã tiết lộ về chấn thương đáng sợ nhất mà anh từng gặp phải trong sự nghiệp. Một chấn thương gây nguy hiểm đến chính tính mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.