Đền bù 40.000 đồng/m2 đất lúa, 25 hộ dân Thanh Hóa không bàn giao đất

Đền bù 40.000 đồng/m2 đất lúa, 25 hộ dân Thanh Hóa không bàn giao đất

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 03/08/2023 | 13:00
6
Được áp giá bồi thường 40.000 đồng và hỗ trợ 60.000 đồng/m2 đất lúa, 25 hộ dân ở huyện Yên Định không bàn giao mặt bằng, khiến chính quyền quyết định cưỡng chế

Hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) triển khai thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật dân cư khu 3, thị trấn Quán Lào. Mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đường tránh QL45 và Cụm công nghiệp Tây Bắc thị trấn Quán Lào.

Dự án có quy mô 9,4ha (đất nông nghiệp), do Ban quản lý dự án đầu tư huyện Yên Định làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư không quá 95 tỷ đồng, thời gian triển khai thực hiện từ 2021-2023. Đây là dự án nhà nước thu hồi đất.

Có 104 hộ dân bị ảnh hưởng, phải thu hồi đất thực hiện dự án. Đến thời điểm hiện tại, 79 hộ dân đã nhận tiền đền bù hỗ trợ, bàn giao mặt bằng, 25 hộ gia đình chưa nhận tiền đền bù, không chủ động bàn giao mặt bằng.

Ngày 26/5/2023, UBND huyện Yên Định đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình và xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất để triển khai thực hiện.

Dân sinh - Đền bù 40.000 đồng/m2 đất lúa, 25 hộ dân Thanh Hóa không bàn giao đất

UBND huyện Yên Định tổ chức họp báo thông tin về dự án.

Trước khi triển khai cưỡng chế thu hồi đất, UBND huyện Yên Định đã tổ chức họp báo thông tin với các cơ quan báo chí về căn cứ pháp lý, và kế hoạch tiến hành cưỡng chế thu hồi đất triển khai dự án.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, 104 hộ dân bị ảnh hưởng thống nhất với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Hội đồng Bồi thường GPMB huyện đã tiến hành kiểm kê, áp giá bồi thường, hỗ trợ cho cho các hộ dân bị thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Quyền lợi của các hộ bị thu hồi đất đã được chính quyền đảm bảo tối đa. Kiến nghị của các hộ dân được huyện Yên Định tổng hợp gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét.

Ông Hoàng Văn Tiến, Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định cho biết, căn cứ quy định của pháp luật, mỗi m2 đất nông nghiệp thuộc dự án bị thu hồi được nhà nước bồi thường 40.000 đồng. Ngoài ra, các hộ dân sẽ được hỗ trợ 60.000 đồng/m2 tiền đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và hỗ trợ gạo ăn …

Ông Tiến cho hay, theo quy định của pháp luật, việc đền bù, hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất thực hiện dự án có hai cách, đền bù bằng đất (với diện tích, vị trí tương đương và cùng mục đích sử dụng) hoặc đền bù bằng tiền.

Uỷ ban nhân dân thị trấn Quán Lào hiện có 3,5ha đất công ích do nhà nước quản lý, phù hợp quy hoạch, có thể đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất nếu họ có nguyện vọng. Một số hộ có nguyện vọng được đền bù bằng đất, nhưng lại “yêu cầu” đất nông nghiệp tại vị trí đã được quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Việc này không phù hợp nên chính quyền không thể đáp ứng nguyện vọng của người dân. Tất cả các hộ dân bị thu hồi đất triển khai dự án không được đền bù bằng đất mà bằng tiền.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, nguyên nhân 25 hộ dân không nhận tiền, bàn giao đất để thực hiện dự án vì họ cho rằng giá đền bù, hỗ trợ quá thấp.

Theo luật đất đai, thu hồi đất có hai trường hợp là doanh nghiệp tự thỏa thuận bồi thường và nhà nước thu hồi đất. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Yên Định có một số dự án doanh nghiệp tự thỏa thuận bồi thường thu hồi đất, số tiền bồi thường, hỗ trợ cao hơn nhiều so với dự án nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đất nông nghiệp cùng hoặc gần vị trí. Từ đó, người dân so sánh giữa các dự án với nhau, và không chịu nhận tiền áp giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định để bàn giao mặt bằng.

Dân sinh - Đền bù 40.000 đồng/m2 đất lúa, 25 hộ dân Thanh Hóa không bàn giao đất (Hình 2).

Vị trí khu được được nhà nước thu hồi để triển khai dự án  Hạ tầng kỹ thuật dân cư khu 3, thị trấn Quán Lào.

Ông Bình cho hay, lãnh đạo huyện Yên Định, Hội đồng Bồi thường GPMB thu hồi đất dự án Hạ tầng kỹ thuật dân cư khu 3, thị trấn Quán Lào hiểu và cảm thông được “tâm tư” của người dân.

Tuy nhiên, quy định của nhà nước thì không làm khác được, nếu hỗ trợ cho dân cao hơn mức quy định của pháp luật thì huyện sẽ vi phạm. Tại huyện Yên Định mới đây xảy ra việc hỗ trợ thu hồi đất cho người dân cao hơn quy định, nhiều lãnh đạo huyện đã vướng lao lý. “Đây là bài học xương máu”, ông Bình nói về việc địa phương từng "xé rào” hỗ trợ cho dân.

Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Yên Định đã nhiều lần tổ chức đối thoại trực tiếp và có văn bản trả lời kiến nghị của các hộ dân. Huyện Yên Định đã thành lập tổ tuyên truyền, vận động để phối hợp chính quyền các cấp, MTTQ, tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động các hộ cá nhân, gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất của nhà nước. Thời gian tới, nếu 25 hộ dân không chấp hành, huyện Yên Định sẽ cương quyết tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Ông Bình cho hay, đây là việc chính quyền không mong muốn, nhưng buộc phải làm theo quy định pháp luật, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định cũng giải đáp, trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi mà Phóng viên các cơ quan báo chí nêu ra tại buổi họp báo liên quan đến việc áp giá bồi thường hỗ trợ, kiến nghị của nhân dân … đối với dự án này.

Hà Nội: Cận cảnh lô đất vàng bị thu hồi sau 10 năm chậm triển khai

Thứ 4, 26/07/2023 | 08:43
Lô đất E9 rộng hơn 1ha tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Tp.Hà Nội) được quy hoạch xây 3 toà cao ốc cao từ 30 - 45 tầng sau 10 năm chậm triển khai đã bị thu hồi.

Chủ tịch Hà Nội: Thu hồi đất chậm triển khai để ưu tiên xây trường học

Thứ 3, 11/07/2023 | 20:49
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đề nghị, quận Hoàng Mai rà soát tổng thể các quỹ đất ở, chỗ nào còn trống, đất chậm triển khai thì nghiên cứu thu hồi để ưu tiên xây trường.

Tin hot 15/12: Ngọc Hải đủ tiền đền bù nhờ sự hỗ trợ từ bầu Đức

Thứ 3, 15/12/2015 | 09:33
Được bầu Đức hỗ trợ, Ngọc Hải đủ tiền đền bù. Leicester hạ gục Chelsea trong thế bị ép sân. U23 Việt Nam nhận thêm tin buồn về lực lượng... là những tin thể thao hot ngày 15/12.
Cùng tác giả

Vạn du khách đổ về Sầm Sơn tắm biển, dự khai mạc du lịch 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:22
Hàng vạn du khách đổ về phố biển Sầm Sơn trong ngày đầu nghỉ lễ để du lịch và dự khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Cùng chuyên mục

Cao tốc Bắc-Nam chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.