Áp thấp gây mưa giông khắp các tỉnh miền Bắc

Áp thấp gây mưa giông khắp các tỉnh miền Bắc

Thứ 6, 19/07/2013 | 10:05
0
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 1 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 140km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào.

Bão suy yếu, khối khí biển lấn mạnh vào, khiến áp thấp nhiệt đới đổi hướng về phía bờ biển nước ta, gây mưa dông hầu khắp các tỉnh miền Bắc trong những ngày cuối tuần, tại Thủ đô Hà Nội hôm nay (19/7) có nắng gián đoạn, mưa dông vẫn sẽ xuất hiện buổi chiều và tối, trời khá mát mẻ với nền nhiệt độ phổ biến 30 - 33 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 19/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có giông, gió nhẹ, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông, gió đông nam cấp 2 - 3, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Áp thấp nhiệt đới sát biển Đông, Bắc Bộ mưa to

Thứ 4, 17/07/2013 | 10:28
Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông đảo Lu-dông (Philippin).

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Thứ 3, 16/07/2013 | 16:46
Một vùng áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện trên khu vực đảo Lu-dông, Philippin và có khả năng mạnh thêm, đang tiến dần về khu vực biển Đông.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Thứ 6, 28/06/2013 | 16:25
Chiều nay 28.6, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vùng biển ngoài khơi miền Nam (Philippin) đang tiến dần về phía biển Đông.

Miền Trung nắng nóng, áp thấp nhiệt đới trên quần đảo Hoàng Sa

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:36
Các địa phương miền Trung còn diễn ra nắng nóng diện rộng trong 2 - 3 ngày tới. Nắng nóng cũng xuất hiện cục bộ tại miền Bắc; Hà Nội chiều tối và đêm có mưa giông.

Bão Nesat suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Chiều 30/9, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. Trong khi đó, bão số 6 (Nalge) mạnh cấp 13 sẽ vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông đêm 1/10.

Áp thấp mạnh dần thành bão, miền Bắc rét đậm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Theo dự báo, trong khoảng 23 ngày tới toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội, chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại. Vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang mạnh dần thành bão.