Apple, Meta bị tin tặc lừa cung cấp dữ liệu khách hàng

Apple, Meta bị tin tặc lừa cung cấp dữ liệu khách hàng

Thứ 5, 31/03/2022 | 22:12
0
Apple và Meta đã bàn giao dữ liệu người dùng cho những kẻ làm giả lệnh yêu cầu cung cấp dữ liệu khẩn cấp, thường được gửi bởi các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo báo Tin Tức, Apple và Meta – công ty mẹ của Facebook đã bị lừa đưa thông tin của khách hàng cho nhóm tin tặc đóng giả là các nhân viên an ninh yêu cầu “cung cấp dữ liệu khẩn cấp”.

Dẫn ba nguồn tin biết rõ vụ việc, trang thông tin tài chính Bloomberg cho biết thông tin khách hàng bị lừa bao gồm số điện thoại, địa chỉ IP và địa chỉ thực tế của người sử dụng.

Các tay tin tặc cũng tìm cách lừa Snap, công ty mẹ của Snapchat, với mánh khóe tương tự song không rõ phi vụ có thành công hay không. Các nguồn tin từ chối tiết lộ số lần bị lừa thành công đối với các nền tảng xã hội.

Vụ lừa đảo bắt đầu vào khoảng tháng 1/2021. Các tên tin tặc đã lừa các công ty công nghệ thông qua tên miền email thuộc các cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia trước đó đã bị tấn công. Đôi khi chúng còn sử dụng chữ ký thực bị đánh cắp có thể dễ dàng kiếm được trên các website chợ đen với giá chỉ 10 USD.

Tuổi Trẻ cho hay cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới thường yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cung cấp thông tin về người dùng trong quá trình điều tra tội phạm.

Ở Mỹ, những yêu cầu như vậy thường bao gồm một lệnh có chữ ký của thẩm phán. Tuy nhiên, các yêu cầu khẩn cấp không cần chữ ký của thẩm phán. 

Một đại diện của Apple cho Bloomberg coi một phần bản hướng dẫn thực thi pháp luật của hãng, trong đó ghi: "Các cơ quan thực thi pháp luật có thể liên hệ và yêu cầu xác nhận dữ liệu với Apple, thông qua tính năng yêu cầu khẩn cấp. Đây là việc làm hợp pháp".

Phát ngôn viên của Tập đoàn Meta, ông Andy Stone, cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã chặn các tài khoản bị xâm phạm. Đồng thời chúng tôi cũng làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để phản hồi các sự cố liên quan đến các yêu cầu bị nghi ngờ gian lận".

Các nhà nghiên cứu an ninh mạng nghi ngờ các tin tặc trẻ vị thành niên ở Anh và Mỹ đã gửi những yêu cầu giả mạo này.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Facebook, Twitter, Google thay đổi thế nào với chiến sự Nga-Ukraine?

Thứ 5, 03/03/2022 | 15:04
Chiến sự giữa Nga và Ukraine cùng lệnh trừng phạt của nhiều nước phương Tây đã khiến các tập đoàn công nghệ phải có giải pháp kịp thời đối với hoạt động của mình.

Lý do Nga hạn chế các hoạt động Facebook

Thứ 7, 26/02/2022 | 19:40
Cơ quan Truyền thông Nga đã hạn chế các hoạt động Facebook ở quốc gia này, sau khi Facebook hạn chế tài khoản của 4 hãng truyền thông Nga.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.