Apple sẽ sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ

Apple sẽ sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ

Thứ 3, 27/09/2022 | 12:25
0
Các nhà phân tích tại J.P.Morgan kỳ vọng Apple sẽ chuyển khoảng 5% sản lượng iPhone 14 từ cuối năm 2022 sang Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Theo Vietnamplus, hãng công nghệ Apple Inc vừa cho biết sẽ sản xuất điện thoại iPhone 14 mới nhất của hãng tại Ấn Độ, khi “gã khổng lồ” công nghệ này chuyển một số bộ phận sản xuất khỏi Trung Quốc.

Công ty đã ra mắt chiếc iPhone 14 hàng đầu tại một sự kiện hồi đầu tháng này. Hãng cho biết dòng sản phẩm iPhone 14 mới giới thiệu các công nghệ mới đột phá và các khả năng an toàn quan trọng.

Các nhà phân tích tại J.P.Morgan kỳ vọng Apple sẽ chuyển khoảng 5% sản lượng iPhone 14 từ cuối năm 2022 sang Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Apple cũng được cho là ngày càng tin tưởng vào thị trường Ấn Độ kể từ sau khi đưa hoạt động lắp ráp iPhone đến quốc gia này vào năm 2017 thông qua hợp tác với Wistron và sau đó là Foxconn, rất phù hợp với chủ trương thúc đẩy sản xuất nội địa của New Delhi.

Nhà phân tích Gokul Hariharan của J.P.Morgan nhận định Apple có thể sẽ sớm phê duyệt hợp tác với các nhà cung cấp sản xuất Ấn Độ trong trung hạn và dài hạn.

Theo Thanh Niên, Lần đầu tiên Apple được báo cáo lên kế hoạch thu hẹp khoảng cách thời gian trong việc chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ là vào tháng 8, với hy vọng Apple sẽ hoàn thành việc sản xuất những chiếc iPhone 14 đầu tiên ở Ấn Độ vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Apple và Foxconn đã giải quyết ổn thỏa các vấn đề trong chuỗi cung ứng, điều này cho phép Apple chuyển hoạt động sản xuất sang Ấn Độ nhanh hơn.

Apple lần đầu tiên bắt đầu sản xuất iPhone tại Ấn Độ vào năm 2017 với mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc của công ty vào Trung Quốc do mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ ngày một tăng. Điều này cũng làm cho các thiết bị trở nên hấp dẫn hơn đối với thị trường Ấn Độ, vì việc sản xuất trong nước có thể khiến giá của chúng có mức phải chăng hơn cho người dùng ở đây. Được biết, iPhone 14 tiêu chuẩn đang được bán với giá khoảng 980 USD ở Ấn Độ, khá cao so với mức 799 USD ở Mỹ.

Đào Vũ (T/h)

Chủ iPhone lại "khóc ròng" khi nâng cấp lên iOS 16: Quá hao pin!

Thứ 3, 27/09/2022 | 05:52
Thời lượng pin vẫn là một vấn đề đối với người dùng iPhone sau gần hai tuần cài đặt phiên bản iOS 16.

Đây chính là “tổ tiên” tính năng thần thánh trên iPhone 14 Pro

Chủ nhật, 25/09/2022 | 09:52
Dòng iPhone 14 Pro đã triển khai kiểu màn hình Dynamic Island và được nhiều người dùng đón nhận, bao gồm cả một số nhà phát triển Android phát triển các ứng dụng sao chép.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.