Apple và Koss giải quyết ổn thỏa tranh chấp về tai nghe không dây

Apple và Koss giải quyết ổn thỏa tranh chấp về tai nghe không dây

Thứ 4, 27/07/2022 | 19:00
0
Apple và Koss đã đạt được thoả thuận ngoài toà liên quan tới tranh chấp về công nghệ tai nghe không dây.

Theo Vietnamplus, hai hãng Apple và Koss đã thông báo cho Tòa án liên bang Mỹ tại Waco, Texas, vào thứ Bảy tuần trước rằng họ đã đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp về bản quyền công nghệ tai nghe không dây. 

Trong vụ này, Koss khởi kiện Apple vì đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của hãng liên quan tới công nghệ âm thanh không dây. Hai bên đã quyết định dàn xếp tranh chấp ngoài toà và không tiết lộ gì về các điều khoản thoả thuận. Tuy nhiên họ cho biết đã giải quyết êm thấm tất cả các vấn đề đang tranh cãi. Theo kế hoạch, phiên toà lẽ ra đã diễn ra trong ngày 26/7.

Vào năm 2020, Koss, một hãng sản xuất tai nghe nổi tiếng, đã kiện một loạt công ty như Apple, Bose, JLab, Plantronics và Skullcandy với cáo buộc các dòng tai nghe không dây của những công ty này đã sao chép trái phép công nghệ từ dòng thiết bị âm thanh Striva của họ.

Trong đơn kiện, Koss cho rằng các đối thủ đã tìm cách “bắt kịp công nghệ ban đầu” của họ và cần phải bồi thường. Nhưng Apple đã phản đối và cho rằng bằng sáng chế của Koss không có giá trị trong vụ kiện.

Theo Thanh Niên, Strategy Analytics dự đoán sự phát triển của AirPods và thị trường tai nghe không dây thực sự sẽ tiếp tục với doanh thu vượt quá 100 tỉ USD cho đến năm 2024. Điều này bắt nguồn từ lợi thế iPhone, giúp thúc đẩy thị trường tai nghe Beats và AirPods phát triển.

Trước đó, công ty nghiên cứu Asymco cũng công bố một báo cáo cho biết trong mỗi quý, doanh thu tai nghe AirPods của Apple đạt 4 tỉ USD - tương đương thời kỳ đỉnh cao của máy nghe nhạc iPod 2007.  

Đào Vũ (T/h)

Apple đẩy mạnh sản xuất iPhone 14, kỳ vọng siêu "đắt hàng"

Thứ 4, 27/07/2022 | 08:52
Báo cáo mới đây cho thấy, Apple đã tăng lượng đơn đặt hàng cho iPhone 14, đối lập hoàn toàn với tình trạng khó khăn của các “đối thủ” Android.

Lý do Apple cắt giảm sản lượng iPhone 14

Chủ nhật, 03/07/2022 | 20:46
Dù nhu cầu của người dùng với dòng iPhone mới là rất lớn, Apple vẫn phải cắt giảm đơn đặt hàng iPhone 14.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Việt Nam chi 2,1 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu 3 tháng đầu năm 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:44
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ USD, giá trung bình 822 USD/tấn.