ASIAD 2018: Sẽ thưởng nóng 300 triệu đồng cho VĐV giành HCV

ASIAD 2018: Sẽ thưởng nóng 300 triệu đồng cho VĐV giành HCV

Thứ 4, 08/08/2018 | 22:50
0

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao - Trần Đức Phấn mức thưởng 300 triệu đồng là dành cho VĐV vô địch ở các môn cá nhân, còn mức thưởng sẽ cao hơn nếu các đội tuyển của đoàn Việt Nam chiến thắng ở các môn đồng đội.

Thể thao - ASIAD 2018: Sẽ thưởng nóng 300 triệu đồng cho VĐV giành HCV

Ông Trần Đức Phấn.

"Do không có bản quyền truyền hình ASIAD 18 nên công tác tìm kiếm tài trợ cho đoàn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, mức thưởng nóng đối với Huy chương bạc ASIAD 18 chỉ là 30 triệu đồng, Huy chương đồng 20 triệu đồng", ông Trần Đức Phấn chia sẻ thêm.

Ngoài phần thưởng nóng của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN), sẽ có nhiều nhà tài trợ cùng đồng hành với đoàn TTVN tại Asiad 18 với những phần thưởng nóng riêng của đơn vị mình dành cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc.

Trong cuộc họp báo chiều 8/8, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Mục tiêu chính của đoàn TTVN tham dự Asiad 18 là phấn đấu đạt thành tích cao ở nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành 3 HCV. Việc đạt HCV đối với đoàn TTVN là rất khó vì các VĐV khác đều cạnh tranh HCV Olympic. Tuy nhiên chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Số lượng VĐV chúng ta có thể tranh chấp HCV chỉ khoảng trên 10 VĐV….”.

ASIAD 18 được tổ chức ngày 18/8 đến ngày 2/9/2018 tại Jkarta – Palembang, Indonesia. Đây là Đại hội thể thao lớn nhất châu lục, với sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á, thi đấu 464 nội dung của 67 môn và phân môn.

Tham dự ASIAD 18, đoàn TTVN có 523 thành viên, trong đó gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch và 352 VĐV (177 nữ, 175 nam).

Việt Nam tham dự 32 môn và phân môn gồm: Điền kinh; Bắn súng; Bơi; Cử tạ; Thể dục dụng cụ; Pencak silat; Karated; Taekwondo; Wushu; Cầu mây; Rowing; Xe đạp; Đấu kiếm; Bóng bàn; Bắn cung; Canoeing; Vật; Boxing; Quần vợt; Judo; Bóng đá nam; Bóng đá nữ; Bóng chuyền; Cầu lông; Golf; Jujitsu; Kurash; Sambo; Bóng rổ 3x3; Bowling; Soft tennis và Bóng chuyền bãi biển. Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam cử đội E-sport (gồm 22 thành viên) sang thi đấu biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á.

Vào lúc 19h tối 9/8, lễ xuất quân của đoàn TTVN tham dự ASIAD 18 sẽ diễn ra tại Nhà khách Chính phủ, 37 Hùng Vương. Sau đó các đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia tham gia giải đấu.

Phong Linh (tổng hợp)

Tiết lộ danh sách cầu thủ không được tham dự ASIAD 18

Thứ 4, 08/08/2018 | 11:06
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối ngày hôm qua, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ được tham dự ASIAD 18, cũng đồng nghĩa với 10 cầu thủ bị HLV Park Hang-seo gạch tên ở ASIAD lần này.

Số phận Olympic Việt Nam sẽ ra sao nếu bốc thăm lại môn bóng đá nam ASIAD 2018?

Thứ 5, 02/08/2018 | 14:17
Nhiều khả năng môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 sẽ phải bốc thăm lại sau khi đội Olympic Iraq rút lui khỏi giải.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Thắng đậm U23 Jordan để đi tiếp, HLV Shin Tae Yong 'nổ' vang trời

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:40
HLV Shin Tae Yong bày tỏ sự vui mừng sau khi các học trò giành chiến thắng đậm trước U23 Jordan trong buổi họp báo sau trận.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.