Đắt nhất Việt Nam: 3 quả na Chi Lăng được mua với giá hơn nửa tỷ đồng

Thứ 3, 22/08/2023 | 05:39
0
Trong đó 2 quả na dai được mua với giá 200 triệu đồng và 220 triệu đồng/quả, một quả na bở được mua với giá 100 triệu đồng.

Quả na thường có vào tháng 8 đến tháng 10 hàng năm. Vào thời gian này, trên khắp các chợ, siêu thị và cửa hàng hoa quả, quả na được bán với giá từ 35-120 nghìn đồng/kg, tuỳ loại.

Tuy nhiên, vừa qua, tại chương trình “Quảng bá, tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng” của tỉnh Lạng Sơn, ban tổ chức đã lựa chọn ra 8 quả na mang ra đấu giá. Trong đó, 3 quả na đã được trả giá lên tới 520 triệu đồng.

Những quả na đẹp nhất được mang đi đấu giá.

Cụ thể, tổng số tiền đấu giá 8 quả na được 770 triệu đồng. Trong đó, 02 quả na dai được chốt giá lần lượt là 220 triệu đồng và 200 triệu đồng; 01 quả na bở được chốt giá 100 triệu đồng; 02 quả na Thái được đấu giá thành công với số tiền 50 triệu đồng/quả; 01 quả na Thái có giá 80 triệu đồng…

Tổng 8 quả na được đấu giá thành công với số tiền 770 triệu đồng.

Hầu hết những người trúng đấu giá đều là các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài ra, một doanh nghiệp cũng ủng hộ 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Hai quả Na được đấu giá thành công với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Tổng số tiền thu được từ chương trình đấu giá và tiền ủng hộ của doanh nghiệp là gần 900 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ tiến hành xây dựng 6 cây cầu dân sinh và 2 ngôi nhà hạnh phúc cho 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chi Lăng.

Nhờ quả na mà nhiều hộ dân tại huyện Chi Lăng có thu nhập từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng/năm.

Trước đó, vào ngày 9/9/2022, tại Hội chợ na Chi Lăng (Lạng Sơn), 03 quả na đã được bán với giá 159 triệu đồng. Trong đó, na Nữ Hoàng có trọng 1,7kg đã được trả giá lên tới 89 triệu đồng, quả na bở được bán với giá 50 triệu đồng và quả na nữ hoàng có giá 20 triệu đồng.

Để tìm được những quả na đẹp nhất mang ra đấu giá, các xã trồng na trên địa bàn huyện Chi Lăng sẽ lựa chọn mỗi xã 1 quả na đẹp nhất, tiêu biểu nhất để trưng bày tại Hội chợ, sau đó Ban tổ chức sẽ mang ra đấu giá.

Tại huyện Chi Lăng, vùng sản xuất na tập trung chủ yếu ở 8 xã là xã Chi Lăng, Mai Sao, Thượng Cường, Vạn Linh, Y Tịch, Hoà Bình, thị trấn Chi Lăng và thị trấn Đồng Mỏ với diện tích khoảng 2.500ha, cho sản lượng khoảng 22 nghìn tấn/quả/năm, doanh thu ước đạt khoảng trên 700 tỷ đồng/năm.

Nhờ phát triển cây na mà nhiều hộ dân đã có thu nhập khá, từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/năm; nhiều thôn, bản từ nghèo khó nay đã có 60 – 70% hộ giàu.

Hồng Cảnh

Cùng chuyên mục

Clip: Nhanh vài giây, ô tô bán tải lĩnh tai họa từ xe máy

Thứ 4, 15/05/2024 | 00:29
Ô tô bán tải vừa lao đầu từ ngõ ra đường lớn thì một xe máy do nam tài xế điều khiển lao tới tông thẳng vào đầu.

Diễn viên Táo Quân là "đại gia chân đất", ở biệt thự hơn 1.000m2

Thứ 3, 14/05/2024 | 23:55
Nam nghệ sĩ còn được ví von là "người giàu nhất nhì làng hài xứ Bắc".

Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát một thị trấn ở Kharkiv

Thứ 3, 14/05/2024 | 23:55
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bước tiến quan trọng trên bộ ở Kharkiv trong khi các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra.

Tin tức 24h qua: Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép trên cầu ở Bắc Ninh

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:31
Tìm thấy thi thể 2 nữ sinh lớp 9 bỏ lại dép trên cầu ở Bắc Ninh; Nguyên nhân nữ giáo viên mầm non đè bé gái xuống đường đánh đập;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Nữ giáo viên mầm non khai lý do đè bé gái xuống đường đánh đập

Thứ 3, 14/05/2024 | 19:04
Công an huyện Mường La (Sơn La) thông tin nguyên nhân khiến bé gái bị nữ giáo viên mầm non hành hung.