Bà Hillary Clinton nhập viện vì máu đông

Bà Hillary Clinton nhập viện vì máu đông

Thứ 2, 31/12/2012 | 10:54
0
Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Philippe Reines, bà Clinton đã vào viện sau khi trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe vì bị choáng hồi đầu tháng.

"Trong quá trình kiểm tra hôm nay, các bác sĩ của Ngoại trưởng Clinton đã phát hiện ra một cục máu đông vừa hình thành, xuất phát từ cơn choáng của bà cách đây vài tuần", ông Reines cho hay trong một thông báo. "Bà hiện đang được điều trị bằng thuốc chống đông máu và đang ở bệnh viện NewYork-Presbyterian để các bác sĩ có thể theo dõi thêm 48 giờ nữa".

Tiêu điểm - Bà Hillary Clinton nhập viện vì máu đông
Phát ngôn viên Reines cho biết thêm: "Các bác sĩ sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng sức khỏe của Ngoại trưởng, trong đó có các vấn đề liên quan tới cơn choáng của bà. Họ sẽ quyết định liệu có phải làm gì tiếp theo hay không".

Bà Clinton dự định sẽ trở lại làm việc trong tuần này sau khi điều trị xong. Bà sẽ từ chức ngay sau khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 21/1. Tuần trước, ông Obama thông báo chọn Thượng nghị sĩ John Kerry của bang Massachusetts thay thế bà Clinton vào vị trí đứng đầu Bộ Ngoại giao.

Hillary Clinton, một cựu đệ nhất phu nhân và thượng nghị sĩ Mỹ, nổi tiếng là người hay đi công cán. Bà là Ngoại trưởng Mỹ đi công cán nhiều nhất trong lịch sử, đã tới thăm 112 nước trên cương vị này.

Theo NY Times/VNN

Hillary quyết “dứt tình” Tổng thống Obama

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Trong suốt 4 năm qua, bà Hillary và ông Obama tỏ ra ăn ý trong các vấn đề đối ngoại. Tuy nhiên mới đây, nữ tướng này đã cương quyết rời ghế Ngoại trưởng Mỹ, kể cả khi Obama tái đắc cử Tổng thống.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.