Mới đây, The Independent đưa tin, Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ ba người đàn ông bị cáo buộc thiêu sống một con voi rừng, hành vi gây phẫn nộ sâu rộng trong dư luận sau khi đoạn video ghi lại vụ việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa con người và động vật hoang dã tại quốc đảo Nam Á này đang ngày càng căng thẳng.
Theo thông tin từ cảnh sát, ba nghi phạm trong độ tuổi từ 42 đến 50 đã bị bắt tại quận Anuradhapura, khu vực nằm cách thủ đô Colombo khoảng 200 km về phía bắc. Những người này bị buộc tội ngược đãi động vật và đã bị tạm giam cho đến ngày 24/12 để phục vụ công tác điều tra.

Xe buýt chở khách chạy ngang qua một con voi rừng ở Kataragama, Sri Lanka, ngày 17/12/2024. (Ảnh: AFP/Getty)
Các vụ bắt giữ được tiến hành sau khi một đoạn video gây sốc xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy một con voi bị thương nặng đang bị thiêu sống. Hình ảnh tàn nhẫn này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng, đồng thời vấp phải sự lên án gay gắt từ các nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã và giới bảo tồn.
Theo hãng tin AFP, các quan chức bảo vệ động vật hoang dã xác nhận con voi đã không qua khỏi, bất chấp những nỗ lực cứu chữa của đội ngũ bác sĩ thú y.
Tại Sri Lanka, voi là loài động vật được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Việc giết hại voi bị coi là tội hình sự nghiêm trọng, với mức án cao nhất có thể là tử hình. Tuy nhiên, Sri Lanka đã ngừng thi hành án tử hình từ năm 1976 và tất cả các bản án tử hình hiện nay đều được tự động chuyển thành án tù chung thân.
Vụ việc một lần nữa phơi bày thực trạng đáng lo ngại của cuộc xung đột ngày càng gay gắt giữa con người và voi tại Sri Lanka – nơi sinh sống của khoảng 7.000 cá thể voi hoang dã. Voi không chỉ được coi là báu vật quốc gia mà còn mang ý nghĩa tôn giáo và văn hóa sâu sắc, đặc biệt trong truyền thống Phật giáo.
Dù vậy, các cuộc chạm trán giữa người và voi trong những năm gần đây đã trở nên nguy hiểm hơn. Theo số liệu chính thức, trung bình mỗi năm có khoảng 400 con voi và 200 người thiệt mạng trong vòng nửa thập kỷ qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mở rộng các khu định cư, trang trại và hạ tầng giao thông, khiến môi trường sống tự nhiên của voi bị thu hẹp nghiêm trọng.
Nông dân tại các vùng nông thôn, hẻo lánh là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi voi thường xuyên xâm nhập làng mạc để tìm kiếm thức ăn, phá hoại mùa màng và tài sản. Ở nhiều khu vực, hệ thống hàng rào điện và cảnh báo sớm đã xuống cấp hoặc không còn hoạt động hiệu quả, khiến cộng đồng dễ bị tổn thương và làm gia tăng các hành vi trả đũa bạo lực nhằm vào động vật hoang dã.
Các nhà bảo tồn cảnh báo rằng việc thực thi luật bảo vệ động vật còn lỏng lẻo, cùng với những phản ứng cực đoan từ một bộ phận người dân, đang khiến tình trạng bạo lực đối với voi tiếp diễn. Điều này diễn ra trái ngược với nỗ lực của Sri Lanka trong việc quảng bá hình ảnh voi như biểu tượng di sản quốc gia và là điểm nhấn quan trọng của ngành du lịch.
Quốc Tiệp (t/h)
