Cử tri gửi gắm nhiều kiến nghị đến ứng viên ĐBQH
Ngày 6/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Đông Hưng và xã Tân Thạnh.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban tổ chức đã công bố các thông tin về tiểu sử của 5 ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang (các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận).
Các ứng cử viên đã lần lượt trình bày dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Sau khi nghe 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri xã Đông Hưng rất đồng tình và đánh giá cao các chương trình hành động.
Cử tri Lê Thúy Hiền (xã Đông Hưng, An Giang) đánh giá cao chương trình hành động mà các ứng cử viên ĐBQH trình bày. Cử tri Hiền, gửi gắm các đồng chí ứng cử viên, khi trúng cử sẽ tiếp tục phối hợp và có những giải pháp về chính sách an sinh xã hội, sinh kế cho người dân và đầu tư hạ tầng cống điều tiết nước ngọt mặn cho xã Đông Hưng.
Theo cử tri Hiền, người dân rất cần các đại biểu sẽ đồng hành, hỗ trợ người dân ở các vấn đề như: Gần dân, sát dân để nắm tâm tư nguyện vọng của người dân, để đảm bảo quyền lợi của người dân, người yếu thế; Có vốn ưu đãi cho mô hình nuôi tôm, thủy hải sản trên địa bàn xã. Bên cạnh đó là tăng cường đấu tranh phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội, có biện pháp xử lý mạnh tay. Nâng cao công tác tuyên truyền, để người dân không bị mắc vào những "bẫy" lừa.

Các cử tri tiếp xúc với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang.
Cử tri Lê Bá Thịnh (Xã Đông Hưng, An Giang) chia sẻ rằng; rất vui mừng phấn khởi được tham dự buổi tiếp xúc cử tri, được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động. Bản thân rất đồng thuận và đánh giá rất cao với chương trình của các ứng cử viên.
"Tôi mong muốn các ứng cử viên, tiếp tục quan tâm, thúc đẩy chính quyền địa phương cũng như nhà nước quan tâm hơn nữa về đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.
Song song với phát triển kinh tế, hiện nay trên địa bàn xã đầu tư về nuôi tôm rất nhiều, cần nhiều chính sách cho vấn đề bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, nước thải.

Cử tri kiến nghị nhiều thông tin đến ứng viên ĐQBH (ảnh T.Tiến).
Bên cạnh đó, các ứng cử viên ĐBQH cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc quan tâm, góp ý cho cơ quan ban ngành về chính sách xã hội, an sinh cho người có công với cách mạng", cử tri Thịnh trình bày.
Ngoài ra, cử tri cũng gửi gắm đến những người ứng cử và sẽ trúng cử ĐBQH về việc phát triển giáo dục trên cả nước và tại địa phương. Cử tri cũng mong những người ứng cử ĐBQH sẽ kiến nghị tới Quốc Hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo có định hướng rõ ràng về việc ra 1 bộ sách giáo khoa nhất quán. Cho học sinh có thể sử dụng trong thời gian dài, tránh việc mỗi năm in 1 bộ gây lãnh phí và khó cho việc học hành.

Thông tin tiểu sử về các ứng cử viên được công khai rõ ràng để cử tri dễ nắm bắt. Bên cạnh đó, các ứng cử viên sẽ trình bày chương trình hành động của bản thân khi được bầu làm ĐBQH. Bên cạnh đó là tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến của cử tri tại địa phương.
Ngoài ra, cử tri này cũng mong người ứng cử ĐBQH quan tâm hơn về chính sách chăm sóc sức khoẻ, phát triển hệ thống hạ tầng y tế tại địa phương. Quan tâm, kiến nghị nhiều chính sách tháo gỡ vấn đề đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế để người dân không còn cảnh thiếu thuốc mỗi lần đi khám chữa bệnh.
Một số cử tri khác cũng ý kiến với những người ứng cử ĐBQH khi nhận định, sau khi sáp nhập tỉnh An Giang mở rộng địa giới có biển, có núi… Hiện nay, lao động địa phương đều phải đi làm ở tỉnh xa, ví dụ hải sản ở An Giang được thu mua rồi mang đi các địa phương khác chế biến…
Kiến nghị lãnh đạo địa phương, người ứng cử ĐBQH cùng nhau xây dựng, có những phương án kêu gọi doanh nghiệp xây dựng sản xuất tại địa phương, đặt ở nơi có nguồn cung thu mua và tạo điều kiện việc làm cho người dân tại đây. Kinh tế sẽ dần ổn định, đời sống nhân dân tốt hơn nếu có thu nhập ổn định.
Đại biểu luôn đồng hành cùng người dân
Đồng tình với ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng lừa đảo qua không gian mạng hiện là vấn đề nhức nhối, bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, không chỉ những người dân ở vùng sâu vùng xa mà người dân thành thị và kể cả có cán bộ cũng đã từng bị lừa đảo trên không gian mạng.
Bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua đã tăng mức xử phạt đối với các loại tội phạm công nghệ cao, từ đó tạo tính răn đe. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng có rất nhiều giải pháp nâng cao nhận thức của người dân để phòng tránh từ sớm từ xa, đồng thời đã triệt phá nhiều ổ lừa đảo qua không gian mạng xuyên biên giới.

Các cử tri đồng tình và rất ủng hộ các ứng viên ĐBQH (ảnh T.Tiến).
Theo bà Liên, hiện nay bà đang công tác tại Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đặc biệt nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ tiếp tục theo đuổi vấn đề này và kiến nghị đến nghị trường cũng như phản ánh với Bộ Công an để có thêm các biện pháp mạnh đấu tranh đối với các loại tội phạm lừa đảo qua không gian mạng.
Đồng thời, có thêm nhiều giải pháp công nghệ để phòng ngừa từ sớm từ xa và nâng cao nhận thức của người dân để không rơi vào bẫy lừa đảo công nghệ cao.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, trình bày trước cử tri (ảnh T.Tiến).
Đối với chính sách người có công, bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách cho đối tượng này. Từ đó, góp phần tri ân và đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho người có công.
Đồng thời cho biết, các địa phương sẽ tiếp tục đồng hành rà soát để có chính sách hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp đối với các trường hợp người có công đã được hỗ trợ về nhà ở nhưng hiện đã xuống cấp.
Các kiến nghị khác của cử tri cũng được các ứng cử viên trao đổi, chia sẻ, giải đáp tại Hội nghị và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cử tri.
Thông tin về tiểu sử của 5 ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 07, tỉnh An Giang (các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận) gồm:
Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bảo; Ủy viên MTTQ Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; đại biểu HĐND đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Bà Nguyễn Ngọc Duy Lam, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang.
Bà Huỳnh Kim Minh Tâm, Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
Ông Nguyễn Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiêm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang; Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran.
PHÙNG SƠN