Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa, An Giang, cam kết hành động vì sinh kế bền vững

Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa, An Giang, cam kết hành động vì sinh kế bền vững

Thứ 2, 02/03/2026 13:20 GMT+7

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên chia sẻ với người dân về việc hoàn thiện các chính sách, bảo vệ sinh kế, luôn sẵn sàng hỗ trợ pháp lý để thuận lợi nhất…

Hoàn thiện chính sách, bảo vệ sinh kế người dân

Ngày 2/3, tại xã Đông Hòa, đơn vị bầu cử số 7 tỉnh An Giang, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại xã Đông Hoà.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thu hút đông đảo cử tri tham dự. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được gửi gắm tới ứng cử viên, thể hiện kỳ vọng về một Đại biểu Quốc hội sâu sát cơ sở, đưa tiếng nói của người dân vùng nông thôn ven biển đến với nghị trường.

Phát biểu trước cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên cho biết, việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội tại An Giang vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao trước Nhân dân địa phương.

Bà đánh giá cao những bước phát triển của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, với định hướng trở thành trung tâm kinh tế biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế biển và công nghiệp chế biến.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa, An Giang, cam kết hành động vì sinh kế bền vững- Ảnh 1.

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 7, An Giang).

Riêng xã Đông Hòa, địa phương mới được sắp xếp từ hai xã Đông Hòa và Đông Thạnh trước đây, đang có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống điện, đường, trường, trạm từng bước hoàn thiện; giao thông thuận lợi hơn; đời sống người dân được cải thiện; 100% trẻ em được đến trường; công tác y tế, bảo hiểm được quan tâm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên đặc biệt ấn tượng với mô hình sản xuất nông nghiệp "tôm ôm lúa" hữu cơ với cách làm sáng tạo giúp người dân vừa nuôi thủy sản vừa trồng lúa sạch, tạo sản phẩm giá trị cao, được thị trường ưa chuộng và mang lại thu nhập ổn định.

Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn nhìn nhận địa phương vẫn còn những khó khăn: tỷ lệ hộ nghèo trên 2%, nguy cơ tái nghèo còn hiện hữu; hệ thống cầu giao thông qua kênh rạch cần tiếp tục đầu tư; sản phẩm tôm lúa chưa có thương hiệu mạnh; đặc biệt, biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn đang đe dọa sinh kế bền vững của người dân.

Trình bày chương trình hành động, bà Nguyễn Quỳnh Liên nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm. Thứ nhất, xây dựng hành lang pháp lý và chính sách phát triển bền vững.

Bà cam kết tham gia hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đất đai, thủy lợi, ngân sách, giao thông, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn 2026–2030, khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà sẽ theo sát việc ban hành chính sách, đề xuất phân bổ nguồn lực phù hợp cho vùng "miệt thứ" và xã Đông Hòa.

Trọng tâm là kiến nghị đầu tư công trình điều tiết mặn – ngọt, bảo vệ diện tích sản xuất; thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp và nguồn vốn ưu đãi để mô hình lúa tôm vững vàng trước thiên tai.

Với vai trò ứng cử viên nữ, bà cũng cam kết thúc đẩy hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em và người yếu thế; tăng cường bình đẳng giới; ngăn chặn bạo lực gia đình và các hành vi lừa đảo qua mạng. Tăng cường an sinh xã hội, trợ giúp pháp lý cho người dân.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa, An Giang, cam kết hành động vì sinh kế bền vững- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, trình bày các nội dung trong buổi tiếp xúc cử tri, cũng như lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân (ảnh Thanh Tiến).

Thứ hai, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội và trợ giúp pháp lý. Từ kinh nghiệm công tác tại Mặt trận Tổ quốc, bà cho biết sẽ phối hợp huy động nguồn lực xã hội để xóa nhà tạm, xây dựng cầu dân sinh, trường học; đồng hành cùng gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế để bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng.

Bà cũng cam kết tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, lao động, việc làm, hôn nhân gia đình và chính sách người có công. Đồng thời, sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận và chuyển tải kịp thời kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền.

Kỳ vọng của cử tri về đại biểu sâu sát cơ sở

Thứ ba, tăng cường giám sát vì lợi ích Nhân dân. Ứng cử viên khẳng định sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát của Quốc hội, đồng thời thúc đẩy vai trò giám sát của Nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Mục tiêu là giám sát chặt chẽ việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, đăng ký quyền sử dụng đất và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm người dân được hưởng thành quả từ chính quyền "nói thật, làm thật, kết quả thật", tránh lãng phí và tiêu cực.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn Đại biểu Quốc hội tương lai sẽ quan tâm đầu tư cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu tôm lúa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, tạo việc làm cho lao động trẻ và tăng cường giải pháp ứng phó xâm nhập mặn.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa, An Giang, cam kết hành động vì sinh kế bền vững- Ảnh 3.

Cử tri địa phương tiếp xúc với các ứng viên ĐBQH, trình bày nhiều tâm tư, nguyện vọng (ảnh Thanh Tiến).

Kết thúc hội nghị, bà Nguyễn Quỳnh Liên bày tỏ mong muốn nhận được sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", theo đuổi đến cùng các kiến nghị chính đáng của người dân.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các thông tin về tiểu sử của 5 ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang (các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận) gồm:

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bảo; Ủy viên MTTQ Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; đại biểu HĐND đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bà Nguyễn Ngọc Duy Lam, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang.

Bà Huỳnh Kim Minh Tâm, Đảng ủy viên, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiêm Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang; Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Ủy viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Iran.

Các ứng cử viên đã lần lượt trình bày dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phùng Sơn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.