Bà Rịa - Vũng Tàu: Người người đổ xô về du xuân, bãi biển đông nghẹt

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người người đổ xô về du xuân, bãi biển đông nghẹt

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 09/02/2019 | 07:42
0
Năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón rất nhiều lượt khách đến du xuân, tham quan, tắm biển.

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều khách du lịch chọn ghé về biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tắm biển Vũng Tàu, Long Hải,…

Tin nhanh - Bà Rịa - Vũng Tàu: Người người đổ xô về du xuân, bãi biển đông nghẹt

Biển đông nghẹt người.

Theo ghi nhận của PV, từ mùng 1 Tết đến nay, các bãi biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục đón hàng trăm ngàn lượt khách đổ về tham quan, tắm biển. Do biển nằm không quá xa TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận,… nhiều du khách đã nhanh chóng lên xe khách, xe du lịch và cả xe máy để “đổ” về du xuân.

Tin nhanh - Bà Rịa - Vũng Tàu: Người người đổ xô về du xuân, bãi biển đông nghẹt (Hình 2).

Người dân tắm biển rất nhiều.

Do số lượng người mọi nơi đều “đổ” về nên các con đường dẫn đến biển và bãi biển đều kẹt cứng người. Năm nay, giá cả phòng nghỉ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ tăng nhẹ khoảng từ 600 - 800.000 đồng/phòng đơn và đôi dạng bình dân. Riêng các phòng khách sạn có giá khoảng từ 1,2 triệu đồng trở lên.

Nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn cũng sử dụng thực đơn Tết với nhiều loại phụ phí. Tuy nhiên, theo các thực khách, giá cả chỉ tăng hơn ngày thường từ 10 - 15%.

Tin nhanh - Bà Rịa - Vũng Tàu: Người người đổ xô về du xuân, bãi biển đông nghẹt (Hình 3).

Biển có rất nhiều người vui chơi.

“Năm nay có vẻ họ làm tốt công tác xử lý tình trạng làm xấu hình ảnh của Bà Rịa - Vũng Tàu nên tôi thấy ít xảy ra chuyện bị chặt chém. Giá nước uống cũng chỉ 10 - 15.000 đồng/chai, còn ăn uống cũng chỉ tăng nhẹ nằm ở mức chấp nhận được. Và Tết mà, họ tăng một chút vẫn vui vẻ chấp nhận vì họ làm việc để mình nghỉ ngơi mà”, chị Giang Hoàng Phương ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Tuấn Anh ngụ TP.HCM cho biết, chiều mùng 3 Tết, anh cùng nhóm bạn gồm 5 người đến tắm biển Vũng Tàu. Tại đây, nhóm bạn anh thuê một phòng lớn có 2 giường với giá 1,2 triệu đồng. Mặc dù đã mùng 3 Tết mới về Vũng Tàu nhưng anh Anh vẫn khá bất ngờ trước sự đông đúc, chật cứng người của bãi biển.

“Tôi không nghĩ đông như vậy đâu nhưng Tết mà, càng đông càng vui. Năm nay tôi về đây 2 ngày và cảm giác về với biển ngày đầu năm thật thích”, anh Anh nói.

Theo ghi nhận của đơn vị chức năng, các ngày đầu xuân vừa qua, huyện Xuyên Mộc đón khoảng rất nhiều lượt khách tập trung về bãi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc. Tất cả khách sạn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc với 2.000 phòng đều được khách đặt phòng hết. Còn huyện Đất Đỏ có 500 phòng của các cơ sở lưu trú và 351 căn biệt thự cao cấp cũng đã kín phòng.

Ở huyện Long Điền, khách du lịch tập trung nhiều về các khu du lịch Thùy Dương, khu Dinh Cô,… Ước tính trong những ngày Tết huyện Long Điền đã đón khoảng hơn 160.000 khách đến vui xuân.

Riêng tại TP.Vũng Tàu do nhiều khách đổ về nên các tuyến đường chính dẫn đến bãi trước và bãi sau bị kẹt xe cục bộ, các bãi tắm chật kín người, bãi xe cũng làm việc rất vất vả,… Năm nay lượng khách rất đông nhưng an ninh trật tự tốt, vệ sinh môi trường bãi biển sạch sẽ, giá cả ổn nên nhiều du khách đã khen ngợi bãi biển này. Và chỉ từ 29 đến mùng 4 Tết, TP.Vũng Tàu đón và phục vụ khoảng hơn 202.000 lượt khách.

Lực lượng chức năng cũng làm tốt công tác bảo vệ an toàn cho người dân vui chơi trên biển nên hạn chế tai nạn biển.

Vụ nhiều học sinh Quảng Nam bị cuốn trôi khi tắm biển: Tiết lộ mới nhất

Thứ 6, 08/02/2019 | 20:23
Tính đến khoảng 19h40 ngày 8/2, cơ quan chức năng xác định có đến 9 em học sinh bị đuối nước khi tắm biển. Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang diễn ra.

Quảng Nam: 7 học sinh đi tắm biển bị nước cuốn chiều mùng 4 Tết

Thứ 6, 08/02/2019 | 19:51
Tối 8/2, UBND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 4 người tử vong và 2 người mất tích, người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tạm giữ 2 cán bộ QLTT đi xe biển xanh bị tố “làm luật” ở Nghệ An

Thứ 7, 12/01/2019 | 09:02
Cơ quan điều tra xác định có những mâu thuẫn xung quanh vụ việc một nhóm người mang sắc phục quản lý thị trường kiểm tra, lấy 6 triệu đồng của hộ kinh doanh thuốc Nam.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.