Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tôm càng đỏ xâm nhập

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tôm càng đỏ xâm nhập

Hoàng Văn Hưng
Thứ 4, 05/06/2019 | 21:07
0
Trước thực trạng tại một số địa phương có sự xuất hiện của tôm càng đỏ, một loài ngoại lai không được phép mua bán, kinh doanh…UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn loài động vật xâm hại này.

Ngày 4/6, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan ở huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn 3438/BNN-TCTS của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam.

Tin nhanh - Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tôm càng đỏ xâm nhập

Tôm càng đỏ là loài động vật ngoại lai xâm hại tại Việt Nam

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu, khi phát hiện có sự xuất hiện của tôm càng đỏ trên địa bàn, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập, tiêu diệt loài tôm này theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về kinh doanh, tiêu thụ, vận chuyển hay tàng trữ tôm càng đỏ dưới bất cứ hình thức nào.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến tác hại của loại tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất, ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên.

Thời gian gần đây, tôm càng đỏ được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương. Tôm càng đỏ có kích thước lớn, vỏ nhẵn bóng và cứng, có màu xanh rêu điểm một số vạch màu đỏ trên phần lưng. Trên càng con đực có vệt biểu bì màu đỏ không bị kitin hoá với trọng lượng tối đa 500g và con cái 400g.

Đây là loài ngoại lai nguy hại bởi tập tính ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao, đặc biệt là đặc tính đào hang sâu, tiềm ẩn nguy cơ phá hủy kênh mương thủy lợi, công trình cầu cống, đê điều và lấn át môi trường sống của các loài bản địa.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về đa dạng sinh học và quản lý các loài ngoại lai, cũng như văn bản quy định của bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, thì tôm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam và được xác định là loài ngoại xâm hại.

Do đó, mọi trường hợp mua bán, kinh doanh tiêu thụ, vận chuyển hay tàng trữ tôm càng đỏ đều là vi phạm pháp luật.

Tổng cục Hải quan mạnh tay chặn đường xâm lấn của tôm hùm đất

Thứ 5, 23/05/2019 | 18:55
Ngày 23/5, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi đến các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu tôm hùm đất.

Bất chấp lệnh cấm, tôm hùm đất vẫn được rao bán công khai trên chợ mạng

Thứ 3, 21/05/2019 | 20:45
Mặc dù Bộ NN&PTNT đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu không kinh doanh tôm hùm đất song trên mạng xã hội Facebook vẫn có rất nhiều người rao bán công khai.

Tôm hùm đất thành đặc sản, bộ Nông nghiệp ra công văn hoả tốc

Thứ 2, 20/05/2019 | 08:42
Trước thông tin tôm hùm đất có nguồn gốc từ Trung Quốc đang ồ ạt tràn sang Việt Nam, được bày bán tràn lan trên thị trường, bộ NN&PTNT đã có công văn hoả tốc đến các cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.