Bà Rịa-Vũng Tàu: Bốn huyện, thị, thành phố vẫn thực hiện Chỉ thị 16

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bốn huyện, thị, thành phố vẫn thực hiện Chỉ thị 16

Thứ 5, 09/09/2021 | 14:36
0
TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, huyện Long Điền và thị xã Phú Mỹ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian bảy ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9.

Vùng "đỏ - cam" tiếp tục Chỉ thị 16 

Ngày 9/9, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ký công văn hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đợt tiếp theo sau ngày 8/9.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với TP.Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền, thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 9/9.

Đây là 4 địa phương đang là vùng "đỏ - cam”, phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội “ai ở đâu ở đó”, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết.

Thực hiện nghiêm, triệt để, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021, Công văn số 9579/UBND-VP ngày 31/7/2021, Công văn số 11230/UBND-VP ngày 25/8/2021 và Công văn số 11861/UBND-VP ngày 01/9/2021; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban Chỉ đạo, trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh để giữ vững vùng dịch bệnh đã được kiểm soát, quyết liệt thu hẹp và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sự kiện - Bà Rịa-Vũng Tàu: Bốn huyện, thị, thành phố vẫn thực hiện Chỉ thị 16

Biển Vũng Tàu vắng lặng, trong xanh những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đối với 4 huyện vùng "xanh” là: Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 với mức độ “nguy cơ cao”, bắt đầu từ 0h ngày 9/9 đến khi có thông báo mới.

Một số hoạt động được nới lỏng giãn cách

Tại các địa phương "vùng xanh" khi thực hiện Chỉ thị 15 sẽ tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau: Dịch vụ ăn, uống, giải khát phục vụ tại chỗ; các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở làm đẹp; các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí, sân khấu ca nhạc; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời…

Cho phép các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu hoạt động nhưng phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch (5K); các nhà máy, cơ sở sản xuất, dịch vụ lưu trú, công trình xây dựng chỉ được hoạt động khi bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch được cơ quan phòng chống dịch Covid-19 có thẩm quyền chấp thuận.

Người dân hạn chế ra đường, chỉ cho phép các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 10 người trong 1 phòng (diện tích tối thiểu là 40m2). Không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại nơi công cộng.

Giảm 50% số người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến. Các chợ truyền thống được hoạt động trở lại nhưng chỉ được buôn bán hàng hoá thiết yếu và khi đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch; các địa phương có giải pháp cụ thể bảo đảm phòng chống dịch như sắp xếp ngày, thời gian phát phiếu đi chợ cho người dân...

Tại huyện Côn Đảo, tiếp tục kiểm soát chặt, chưa cho phép các phương tiện vận tải hành khách ra, vào địa bàn. Riêng tuyến vận tải hàng hóa bằng đường thủy đến Côn Đảo được phép hoạt động nhưng phải kiểm soát chặt chẽ số người làm việc trên tàu, trước khi rời tàu lên bờ, tất cả mọi người phải thực hiện kiểm dịch y tế, thực hiện cách ly y tế theo quy định trong thời gian chờ phương tiện xuất bến để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu, trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tiếp theo này, các cấp, các ngành phải sâu sát cơ sở, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội tới từng người dân, đặc biệt quan tâm phụ nữ có thai, trẻ em, người già, người có bệnh mãn tính. Tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm, khi tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ phải chuyển ngay về cấp xã và cấp xã phải chuyển đến từng người dân một cách nhanh chóng, đầy đủ.

Tính từ ngày 28/6 đến 18h ngày 8/9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ghi nhận hơn 3.700 ca mắc Covid-19, trong đó TP.Vũng Tàu và huyện Long Điền là những địa phương có số cao nhiễm cao nhất.

Đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có hơn 3.160 ca nhiễm Covid- 19 được chữa khỏi, đạt tỷ lệ người khỏi bệnh gần 78%.

Gio Linh

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 7 ca ở cộng đồng

Thứ 4, 08/09/2021 | 19:11
Tính từ 18h ngày 7/9 đến 18h ngày 8/9, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận thêm 38 ca dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ bộ Y tế công bố.

Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu tận dụng “thời gian vàng” để sớm dập dịch

Thứ 4, 01/09/2021 | 20:49
Sau nhiều ngày liên tục có ca mắc Covid-19 mới, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần tận dụng thời gian áp dụng Chỉ thị 16 để khống chế, dập dịch.

Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch

Thứ 7, 28/08/2021 | 20:07
Trước việc liên tục ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 ở cộng đồng những ngày gần đây, Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cường siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng dịch.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.