Bắc Giang: Tạm giữ 2 thanh niên để làm rõ hành vi hiếp dâm người phụ nữ 64 tuổi

Bắc Giang: Tạm giữ 2 thanh niên để làm rõ hành vi hiếp dâm người phụ nữ 64 tuổi

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 25/06/2019 | 14:26
0
Trên đường đi tập dưỡng sinh về nhà, người phụ nữ 64 tuổi bị 2 nam thanh niên kéo xuống ruộng lúa, hành hung và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chiều 25/6, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đang làm rõ việc 2 nam thanh niên xã bên cạnh có hành vi hiếp dâm người phụ nữ 64 tuổi, trú tại địa bàn xã Quang Thịnh.

Theo vị này, vào khoảng 21h ngày 16/6, sau buổi tập dưỡng sinh cùng mọi người ở nhà văn hóa, bà T. (64 tuổi) điều khiển xe đạp trở về nhà. Khi đi qua khu vực ruộng lúa gần nhà, bà T. bị Nguyễn Văn C. (26 tuổi) và Nguyễn Văn Y. (20 tuổi, cùng trú tại xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang) áp sát và kéo xuống bờ ruộng và thực hiện hành vi đồi bại.

Hồ sơ điều tra - Bắc Giang: Tạm giữ 2 thanh niên để làm rõ hành vi hiếp dâm người phụ nữ 64 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đang làm rõ việc 2 nam thanh niên có hành vi hiếp dâm người phụ nữ 64 tuổi.

Khi thấy bà T. kêu cứu và chống lại, 2 thanh niên này đã hành hung khiến nạn nhân gãy một chiếc răng và bầm tím vùng mặt.

“Vụ việc xảy ra chỉ cách nhà bà T. khoảng 100 m, nạn nhân đã báo sự việc lên Công an xã ngay sau đó. Tuy nhiên, do sự việc có tính chất nghiêm trọng, xã đã báo cáo lên huyện để trực tiếp thụ lý, làm rõ vụ việc”, vị lãnh đạo thông tin.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang cho biết, 2 nam thanh niên kể trên đang bị tạm giữ tại Công an huyện Lạng Giang để làm rõ vụ án.

“Hiện Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định của nạn nhân. Bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận trước đó có sử dụng ma túy và uống bia, khi thấy nạn nhân đã nảy sinh ý rồi hãm hiếp”, vị lãnh đạo thông tin.

Tước bằng lái nữ tài xế Innova lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thứ 3, 25/06/2019 | 12:10
Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt 3 tài xế ô tô vi phạm luật giao thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Lý do chưa thể tuyên án đối với Nguyễn Hữu Linh dâm ô cháu bé trong thang máy

Thứ 3, 25/06/2019 | 10:30
Sau khoảng gần 2 tiếng xét xử, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Chùm ảnh, video bị cáo Nguyễn Hữu Linh chạy trốn ống kính phóng viên

Thứ 3, 25/06/2019 | 09:05
Do HĐXX thông báo phiên tòa sẽ được xử kín nên chỉ có những người liên quan mới được vào tòa. Số ít phóng viên được vào bên trong khuôn viên tòa án, nhưng chỉ được ngồi ở một phòng riêng.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.