Bác kháng cáo, y án tử hình kẻ giết người phi tang xác trên núi

Bác kháng cáo, y án tử hình kẻ giết người phi tang xác trên núi

Thứ 2, 13/10/2025 19:11 GMT+7

Ngày 13/10, TAND Tối cao tại TP.HCM phiên phúc thẩm vừa bác đơn kháng cáo, y án tử hình kẻ "máu lạnh" giết người, phi tang xác nạn nhân trên núi ở Bà Rịa- Vũng Tàu (cũ).

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM vừa bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Võ Thành Long (21 tuổi, ngụ TP.HCM). 

Trước đó, ngày 10/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Võ Thành Long (SN 2004) và Vũ Thành Huy (SN 1999, cùng trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) ra xét xử.

Long là người đã sát hại chị H.T.M.T. (SN 2003, trú tại Cần Giờ, TP.HCM) để cướp tài sản. Sau đó cùng với Huy bỏ xác nạn nhân vào va li, đưa lên núi Nhỏ, Vũng Tàu phi tang.

Trước khi gây ra vụ án trên, cả hai đối tượng "máu lạnh" này đã lừa đảo, trộm cắp tài sản của nhiều cô gái khác.

Tại tòa, cả hai đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị tòa tuyên phạt Võ Thành Long tử hình về tội Giết người, 4-5 năm tù tội Cướp tài sản. Với tội Lừa đảo và Trộm cắp tài sản, đại diện VKS đề nghị mỗi tội 1-2 năm tù. Tổng hợp hình phạt, VKS đề nghị tuyên bị cáo này mức án tử hình.

Đối với Vũ Thành Huy, đại diện VKS đề nghị mức án 3-4 năm tù. Còn các tội Trộm cắp, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm, mỗi tội bị đề nghị từ 12 tháng đến 18 tháng tù.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Võ Thành Long có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Long làm quen với chị Hồ Thị Mỹ T. (SN 2003, ngụ TP.HCM). Sau đó, Long lên kế hoạch với bạn là Vũ Thành Huy rủ chị T. đi chơi để chiếm đoạt tài sản. Huy đồng ý tham gia.

Bác kháng cáo, y án tử hình kẻ giết người phi tang xác trên núi- Ảnh 1.

Bị cáo Võ Thành Long (bên trái) tại phiên sơ thẩm. Ảnh: Quang Hưng

Ngày 18/5/2024, Long và Huy đi taxi đến nhà chị T., đón chị đi Vũng Tàu (cũ) chơi. Ăn uống xong, Long và chị T. vào khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi quan hệ tình dục, Long nảy sinh ý định sát hại chị T. để cướp tài sản. Khi chị T. từ trong nhà vệ sinh đi ra, Long xông tới bóp cổ, lấy gối đè lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Tiếp đó, Long lấy hết vòng, nhẫn, lắc tay, bông tai vàng cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max và 200.000 đồng tiền mặt của chị T. rồi gọi Huy đến cùng mình xử lý thi thể nạn nhân. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất cho xác chị T. vào vali đem đi phi tang.

Khoảng 10h sáng ngày 19/5/2024, Long đi mua vali rồi cùng Huy cho xác chị T. vào trong vali, chở lên núi Nhỏ (Vũng Tàu) phi tang.

Sau đó, cả hai đem bán số vàng của nạn nhân được gần 15 triệu đồng để tiêu xài, riêng chiếc điện thoại iPhone, Long giữ lại.

Trước khi gây ra vụ sát hại chị T. để cướp tài sản, Long đã chiếm đoạt 2 chiếc iPhone của 2 cô gái khác rồi cùng Huy đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Cấp phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, tàn nhẫn, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác. Hơn nữa, tại phiên phúc thẩm, bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Long và tuyên y án tử hình.

Khánh Linh (theo Vietnamnet, Tuổi trẻ)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.