Bạc Liêu: 3 người khai báo y tế gian dối bị phạt hơn 20 triệu đồng

Bạc Liêu: 3 người khai báo y tế gian dối bị phạt hơn 20 triệu đồng

Hữu Việt Tâm
Chủ nhật, 25/07/2021 | 20:40
0
Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định xử phạt 3 người khai báo y tế gian dối với mức phạt 7,5 triệu đồng/người.

Theo đó, 3 người bị phạt gồm: Trần Văn Hải, SN 1974, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Võ Văn Nguyên, SN 1967 và bà Đặng Thị Bé, SN 1974, ngụ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/7, lực lượng trực chốt phòng chống dịch Covid-19 của Công an huyện Vĩnh Lợi đặt trên tuyến QL1 (đoạn qua thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) phát hiện xe tải BKS 94H-001.06 do tài xế Trần Văn Hải điều khiển, trên cabin chở thêm 2 người.

Theo khai báo của tài xế Hải, hai người trên đi nhờ xe từ TP.Cần Thơ về Bạc Liêu. Phía sau thùng xe tải ngoài các loại rau củ quả chở thuê còn có 1 xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn.

Làm việc với tài xế Trần Văn Hải và 2 người đi cùng, lực lượng chức năng xác định ông Nguyên và bà Bé đang làm việc, sinh sống tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cả 3 người đều có giấy tờ xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2.

Vợ chồng ông Võ Văn Nguyên khai báo quen biết với tài xế Hải từ trước nên khi tình hình dịch bệnh ở tỉnh Bình Dương diễn biến phức tạp, vợ chồng ông đã thuê tài xế Hải vận chuyển người và xe máy từ Bình Dương về Bạc Liêu với giá 2,5 triệu đồng.

Xét thấy hành vi di chuyển từ vùng dịch về địa phương và khai gian dối, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng nên Công an huyện Vĩnh Lợi đã ra Quyết định phạt hành chính 3 người nói trên với mức phạt 7,5 triệu đồng/người. 

Đồng thời, Công an huyện Vĩnh Lợi yêu cầu tài xế Trần Văn Hải điều khiển phương tiện ra khỏi địa phận tỉnh Bạc Liêu và di chuyển theo lộ trình ban đầu. Công an huyện Vĩnh Lợi cũng phối hợp với trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đưa vợ chồng ông Võ Văn Nguyên đi cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện Vĩnh Lợi theo quy định.

Tài xế xe tải khai báo gian dối khiến khu công nghiệp phải giãn cách

Thứ 4, 07/07/2021 | 15:09
Đi qua nhiều tỉnh có dịch nhưng khai báo không trung thực và bỏ đi khi chưa có kết quả xét nghiệm, một tài xế xe tải đã lây bệnh cho một người ở khu công nghiệp.

Làm rõ dấu hiệu khai báo gian dối của tài xế khiến Huế có ca mắc Covid-19 mới

Thứ 2, 05/07/2021 | 20:23
Công an Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc để làm rõ tài xế có dấu hiệu vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh liên quan đến ca mắc Covid-19 mới ở đây.

Phượt thủ "dạy" khai báo y tế gian dối bị xử lý theo luật định

Thứ 6, 02/07/2021 | 14:30
Ngày 2/7, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã làm việc và có hình thức xử lý đối với phượt thủ lên tiktok "dạy" khai báo y tế gian dối.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.