Bạc Liêu đón người dân ở các tỉnh, thành phố đang có dịch về quê

Bạc Liêu đón người dân ở các tỉnh, thành phố đang có dịch về quê

Hữu Việt Tâm
Chủ nhật, 08/08/2021 | 20:57
0
Chiều 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đón người dân địa phương đang lưu trú tại các tỉnh, thành phố có dịch về quê.

Theo đó, người dân Bạc Liêu được tỉnh tổ chức đón về gồm các nhóm sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cụ thể: Nhóm 1 là những người khuyết tật, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 9 tuổi; người đi công vụ hoặc người đi khám và chữa bệnh chưa trở về được. Nhóm 2 là những lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Nhóm 3 là những lao động tự do bị mất việc làm. Nhóm 4 là các đối tượng khó khăn khác.

Điều kiện những người được tỉnh đón về phải là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và có nguyện vọng về địa phương; có nhà tại tỉnh Bạc Liêu (nhà của bản thân, gia đình hoặc của người thân cho ở nhờ) đủ điều kiện để lưu trú, thực hiện cách ly tại nhà sau khi hết thời gian cách ly tập trung.

Không thuộc đối tượng F0, F1; đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; có bản đăng ký và bản cam kết tuân thủ các yêu cầu, quy định của tỉnh.

Các trường hợp không có giấy xét nghiệm hoặc giấy xét nghiệm hết hiệu lực sẽ được tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi lên xe về Bạc Liêu.

Theo dự kiến, việc đón người dân Bạc Liêu về quê sẽ thực hiện trong tháng 8 và chia thành nhiều đợt... Đợt đầu tiên, Bạc Liêu sẽ đón 300 người từ TP.HCM về.

Sau đó, tỉnh sẽ tùy vào tình hình để tiếp tục đón người dân Bạc Liêu đang ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh đang có dịch phức tạp. 

Sau khi kết thúc thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, chính quyền cấp xã và cộng đồng dân cư tiếp tục theo dõi, giám sát việc cách ly tại nhà của những người dân này trong 7 ngày và thêm 7 ngày theo dõi sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức đón người dân về địa phương phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau khi về địa phương, trong đó an toàn là yêu cầu trước hết và trên hết.

Đồng Tháp: Dồn tổng lực rà soát tách F0 ra khỏi cộng đồng

Thứ 7, 07/08/2021 | 21:52
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng yêu cầu TP.Sa Đéc dồn tổng lực thực hiện rà soát, sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng, cố gắng bảo vệ các “vùng xanh”.

Đắk Lắk đề nghị phối hợp đón 1.300 công dân về quê

Thứ 6, 06/08/2021 | 10:08
Tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn đề nghị các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh phối hợp, hỗ trợ để đưa 1.300 công dân ở các tỉnh này về Đắk Lắk.

Chuyến bay đón công dân Nghệ An ở TP.HCM đã đến sân bay Vinh

Thứ 3, 03/08/2021 | 22:45
Chiều tối 3/8, chuyến bay đầu tiên chở 217 công dân Nghệ An ở TP.Hồ Chí Minh đã về đến sân bay Vinh.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.