Bạc Liêu: Vì sao chưa thể hỗ trợ người dân có heo nhiễm dịch tả châu Phi?

Bạc Liêu: Vì sao chưa thể hỗ trợ người dân có heo nhiễm dịch tả châu Phi?

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 26/07/2019 | 08:54
0
Trước đây, tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi từ 90% các loại heo thịt, heo con và 1,5 lần đối với heo giống, heo nái. Thế nhưng, thời điểm này, Trung ương có quy định mới là tính từng thời điểm, theo giá thị trường.

Liên quan đến việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, ông Trần Văn Sĩ, Phó Giám đốc sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo quy định, địa phương phải hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại; tiền hỗ trợ căn cứ vào nguồn dự phòng ngân sách của các huyện.

Theo ông Sỹ, trước đây, thực hiện theo Nghị quyết số 16 từ tháng 3/2019 có hướng dẫn hỗ trợ thiệt hại thấp nhất 80% (khoảng 38.000 đồng/kg) đối với các loại heo thường và 1,5 lần đối với heo giống.

Sau đó, Chính phủ họp và có nghị quyết giao cho địa phương hỗ trợ thiệt hại từ 90% trở lên đối với heo thịt và từ 1,5-2 lần đối với heo giống. UBND tỉnh cũng thống nhất hỗ trợ 90% các loại heo thịt, heo con và 1,5 lần đối với heo giống, heo nái.

Tuy nhiên, Chính phủ lại có thêm quyết định mới hướng dẫn địa phương chi từ nguồn dự phòng ngân sách của các huyện theo quy định. Ba tháng báo cáo một lần để sở Tài chính tổng hợp và có báo cáo với UBND tỉnh.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, thiệt hại của bà con cũng đã lâu rồi. Bà con đang trông chờ mức hỗ trợ để chuyển đổi sang nuôi cái khác.

“Tuy nhiên, tỉnh có vướng một chút là Trung ương có quy định, tính từng thời điểm, theo giá thị trường. Khi giá thị trường giảm xuống thì Trung ương ban hành thêm cái mới”, ông Trung nói.

Tin nhanh - Bạc Liêu: Vì sao chưa thể hỗ trợ người dân có heo nhiễm dịch tả châu Phi?

Chốt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi trên đường thủy.

Theo ông Trung, trong nhiều cuộc họp trước đây, Bộ trưởng bộ NN&PTNT có nói thẩm quyền là giao hết cho tỉnh, nhưng văn bản Trung ương lại quy định giá cụ thể. Do đó, UBND tỉnh phải thực hiện theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương. Các ngành chức năng phải điều chỉnh theo giá Trung ương, dẫn đến việc mất thời gian hơi lâu.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị sở Tài chính tổng hợp giá đợt trước thiệt hại bao nhiêu thì trình theo giá đợt trước bấy nhiêu, còn lại giá đợt sau thì trình theo giá đợt sau.

“Theo quy định của Trung ương phải làm sớm đi! Có giá rồi thì phải hỗ trợ cho bà con theo giá lần đầu, còn lần sau thì chúng ta tính theo giá mới”, ông Trung chỉ đạo rõ.

Hải Dương: Điều tra cán bộ kê khống khối lượng lợn mắc dịch tả châu Phi để trục lợi

Thứ 6, 19/07/2019 | 18:15
Cho rằng nhiều người lợi dụng chính sách của Nhà nước, trong đó có cả cán bộ và người nhà, đã kê khống số lượng, khối lượng lớn lợn mắc dịch tả châu Phi để trục lợi, người dân đã tố cáo đến cơ quan chức năng.

Đồng Nai tiêu hủy gần 110.000 con heo vì dịch tả Châu Phi

Thứ 6, 19/07/2019 | 16:43
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các huyện thuộc tỉnh Đồng Nai đã xuất hiện dịch tả heo Châu Phi.

Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp

Thứ 5, 11/07/2019 | 07:11
Tính đến chiều 10/7, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, số lợn phải tiêu hủy là hơn 2,9 triệu con.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.