Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) đã khiến 3 người chết, 4.677 hộ dân phải di dời; 5.197 hộ dân bị cô lập.
Người dân xã Hợp Thịnh cho biết, họ chưa từng chứng kiến cảnh nước lũ khủng khiếp như hiện tại. Mặc dù người dân đã chuẩn bị kê cao đồ đạc, nhà cửa cao hơn đợt lũ do bão Yagi 50 cm nhưng nước lũ năm nay vẫn nhấn chìm mọi thứ.
Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm hiện tại, chưa có sự cố nguy hiểm uy hiếp an toàn các tuyến đê từ cấp III đến cấp I. Tuy nhiên, đã có nhiều tuyến đê bị tràn, sạt lở mái đê...
Cụ thể: sự cố sạt lở mái đê phía sông đoạn K2+600 - K2+627 đê tả Thương Dương Đức; tuyến đê hữu Thương đoạn K36+200 bị sạt 30 m và tuyến đê bối Phú Khê sạt 10 m; tuyến đê tả Thương xuất hiện thẩm lậu nước trong đoạn K3+900 - K4+300 và đoạn K2+600 - K3+600.
Các tuyến bối thuộc sông Thương: đê bối Lãng Sơn đã chủ động cho tự tràn qua ngưỡng, nước trong đồng đã ngập sâu khoảng 2,5 m. Các tuyến bối đã chủ động đắp trạch chống tràn tại đê bối Tân Tiến (khoảng 50 m); đê bối Tiền Đình (khoảng 100 m).
Trên tuyến đê hữu Cầu: tại K31+200 nước đục đã được chính quyền địa phương xử lý làm tầng lọc ngược xong trước 9 giờ 30. Các sự cố lỗ rò, thẩm lậu nước trong tại nhiều vị trí đang được tiếp tục theo dõi.
Sự cố lún sụt kè Như Nguyệt tại K30+700 và rãnh xói mái đê tại K37+700 phía sông đã được UBND xã Tam Giang và Yên Trung tổ chức xử lý tạm thời đắp bao tải đất, che phủ bạt chống sóng.
Cống Gò Sành tại K52+400 nước tràn qua đỉnh cánh van đã được xử lý tạm thời lắp bịt chèn chăn bông đảm bảo an toàn.
Tuyến đê tả Cầu, tại vị trí K7+100 xuất hiện cung sạt chiều dài 50 m, ăn sâu vào sát mép bê tông mặt đê, sự cố đã được che phủ bạt tạm thời không cho nước chảy vào cung sạt.
Đê hữu Cà Lồ tại vị trí K8+100 xuất hiện lỗ rò nước đục đã được xử lý bằng biện pháp quây làm giếng lọc ngược.
Tuyến đê bối Tân Liễu, P.Yên Dũng (đê cấp V) xảy ra sự cố sạt trượt mái đê phía đồng từ K4+100 - K4+080 dài 80 m, ăn sâu vào mái đê từ (1 - 2 m), cách mép mặt đê bê tông từ (0,5 - 1 m). Sự cố đã được xử lý bằng giải pháp đóng cọc cừ, xếp bao tải đất củng cố chân cung sạt, phủ bạt kín phần bao tải cát và tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố.
Các tuyến bối đã bị tràn: Vân Hà, Quả Cảm, Đồng Chản, Lãng Sơn, Đông Tiến, Tiên Lục. Các tuyến còn lại đang xấp xỉ mặt đê. Tổng chiều dài các tuyến đê bị tràn 9.085 m.
Trước tình hình này, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, đồng thời gia cố các tuyến đê, công trình xung yếu.

Nước lũ vẫn "bao vây" nhiều nơi tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.
Cuộc sống người dân bị đảo lộn
Chiều 9/10, mực nước sông Cầu đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao, vượt ngưỡng báo động cấp 3. Hàng nghìn hộ dân tại phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) chìm trong biển nước, cuộc sống bị đảo lộn nghiêm trọng.
Theo báo cáo của UBND phường Vân Hà, từ 3h ngày 8/10, mực nước sông Cầu đã đạt mức báo động 3. Toàn tuyến đê bối Vân Hà - Tiên Sơn (đoạn từ K0+160 đến KC) bị ngập hoàn toàn.
Cụ thể, có 2.196 hộ dân với 8.273 nhân khẩu tại các TDP Thổ Hà và Yên Viên bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, 55 hộ dân với 196 nhân khẩu tại TDP Hạ Lát cũng bị ngập sâu.
Hầu hết các tuyến đường chính và khu dân cư đều bị nước lũ bao phủ, khiến việc đi lại gần như tê liệt. Người dân không thể ra khỏi nhà, việc tiếp cận với bên ngoài gặp vô vàn khó khăn. Cách duy nhất để tiếp cận các điểm trong khu vực bị ngập là dùng xuồng máy.
Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường Vân Hà, cho biết: “Ngay khi nhận được cảnh báo về mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, phường đã kích hoạt phương án phòng chống lụt bão cấp phường. Lực lượng công an, dân quân và đoàn viên thanh niên được huy động túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu".
Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn và nước sông dâng nhanh hơn dự kiến, tình trạng ngập lụt diễn ra rất đột ngột. Trước tình hình khẩn cấp, phường đã đề nghị UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ phương tiện và lực lượng cứu hộ.
“Ngay đêm 7/10, chúng tôi đã tổ chức di dời khẩn cấp 650 người, chủ yếu là người già, học sinh và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, đưa vào khu vực trong đê để đảm bảo an toàn và tránh gián đoạn học tập, lao động", ông Tình cho hay.
Phường cũng đã thiết lập các điểm cứu trợ để cung cấp lương thực, nước uống và thuốc men cho người dân, trong trường hợp ngập lụt còn kéo dài.
“Chúng tôi ưu tiên cao nhất là an toàn tính mạng người dân. Bên cạnh sơ tán, các phương án cứu trợ lương thực và y tế cũng được triển khai đồng bộ và kịp thời", ông Tình nhấn mạnh.
Danh sách hơn 80 xã, phường tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn có nguy cơ ngập lụt
Thái Nguyên: P. Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Phú Lương, Quang Sơn, Đồng Hỷ, An Khánh,Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Thần Sa, Bình Thành, Trại Cau, Đại Từ, Phú Lạc, Lam Vỹ, Dân Tiến,Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn, Phú Bình…
Bắc Ninh: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang,Yên Trung, Phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Xã Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, Phường Tiền Phong, phường Phượng Sơn, Phường Chũ, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn. Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Tân An, Xã Phật Tích, Phường Trí Quá, Phường Thuận Thành, Phường Mão Điền, Xã Chi Lăng, Phường Bồng Lai, Phường Đào Viên, Đại Lai, Nhân Thắng, Cao Đức
Lạng Sơn: Thiện Hòa, Thiện Thuật, Quý Hòa, Hoa Thám, Hồng Phong, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt, Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh …
Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Dân Việt)