Bài học đắt giá cho thanh niên đâm trọng thương chủ nợ ngày mồng 1 Tết

Bài học đắt giá cho thanh niên đâm trọng thương chủ nợ ngày mồng 1 Tết

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 25/09/2021 | 19:53
0
Rạng sáng mồng 1 Tết Nguyên đán, bị chủ nợ vào nhà đòi tiền và chửi mắng, trong cơn tức giận và xấu hổ, Long dùng dao đâm trọng thương người này.

Đâm người ngay ngày đầu năm

Ngày 25/9, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Như Long, SN 1998, ngụ xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người.

Tại phiên toà, bị cáo thừa nhận nợ anh Nguyễn Phi H., SN 1997, ngụ huyện Hoà Vang 15 triệu đồng.

Tối 11/2, anh H. cùng nhóm bạn là Nguyễn Tiến Quận, Trần Ngọc Quang, Hứa Công Vĩnh đi ăn tất niên tại phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng.

Đến 22h30 cùng ngày, cả nhóm đi về. Trên đường, anh H. nhớ Long còn nợ mình 15 triệu đồng nhưng đến cuối năm vẫn chưa trả.

Khoảng 0h ngày 12/2, tức mồng 1 năm Tân Sửu (2021), anh H. một mình đi bộ vào nhà Long đòi tiền.

Lúc này, nhà Long vừa đón giao thừa xong. Anh H. hỏi cha của bị cáo: “Có Long ở nhà không chú?”.

Long từ trong nhà đi ra. Thấy Long, anh H. vừa chửi thề vừa nói: “Mi nợ tiền của ta mi không trả mà mi còn trốn đi đâu nữa”.

Bị cáo nói lại: “Thư thả cho em mấy bữa rồi em trả”.

Hồ sơ điều tra - Bài học đắt giá cho thanh niên đâm trọng thương chủ nợ ngày mồng 1 Tết

Long thành khẩn nhận tội. 

Quận đứng ngoài nghe anh H. chửi Long thì đi vào giảng hoà với bị cáo: “Thôi để ta nói chuyện với hắn cho, anh em hết mà”. Nghe vậy, anh H. đi ra gần cổng đứng, lớn tiếng chửi thề với những người hàng xóm của Long.

Quận nói chuyện với Long xong và nói lại với anh H.: “Để mồng 10 hắn trả cho”. Lúc này, anh H. đồng ý nhưng ra ngoài đường vẫn đứng và tiếp tục chửi thề những người cạnh nhà Long.

Những người đi cùng thấy vậy vào can ngăn nhưng anh H. vẫn tiếp tục chửi bới, thách thức hàng xóm của Long.

Bực mình, Long cầm con dao xông ra, đâm vào ngực trái anh H. 1 nhát gây thương tích 23%.

Sau khi gây án, Long bỏ đi chỗ khác sau đó đến Công an xã Hoà Sơn đầu thú.

Trả giá

Tại phiên toà, Long cho biết, ngay rạng sáng mồng 1 Tết đã bị anh H. vào nhà đòi nợ. Long hứa đến mồng 10 sẽ trả nhưng anh H. vẫn chửi thề, la hét. Hàng xóm thấy vậy ra can ngăn nhưng bị anh H. còn thách thức với những lời lẽ thô tục.

“Việc này khiến bị cáo bực tức, xấu hổ nên không suy nghĩ được nhiều. Bị cáo đã dùng dao đâm khiến anh H. bị thương nặng”, Long nói.

Bị cáo nói tiếp: “Giận quá mất khôn nên tôi mới có hành động sai trái như thế. Tôi không hề có ý định tước đoạt mạng sống của bị hại. Tôi mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời”.

Hồ sơ điều tra - Bài học đắt giá cho thanh niên đâm trọng thương chủ nợ ngày mồng 1 Tết (Hình 2).

Tức giận tức thời, Long phải trả giá 8 năm 6 tháng tù. 

Ông Nguyễn C., SN 1971, cha của Long cho biết, sau khi vụ án xảy ra, gia đình đã đến xin lỗi, bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.

Ông kể, mình làm phụ hồ nên khá khó khăn. Tuy nhiên, "con dại cái mang", khi Long gây họa, ông phải vay mượn khắp nơi để bồi thường cho bị hại.

Riêng Long làm nghề buôn bán, đã có vợ và 1 con nhỏ SN 2020. Khi sự việc xảy ra, con của bị cáo chỉ mới được vài tháng tuổi.

Ngày Long bị bắt, gia đình hết lời động viên vợ của bị cáo vượt qua nỗi buồn để chăm con thơ.

Trong nhiều lần thăm nuôi, Long cũng nhờ gia đình đến thăm hỏi, xin lỗi và vay mượn tiền để bồi thường cho bị hại.

Anh H. cũng xác nhận, gia đình Long đã bồi thường cho mình. Anh không yêu cầu gì thêm và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Long mang tính côn đồ, chỉ vì tức giận dùng dao đâm vào vùng trọng yếu của anh H.. Bị hại còn sống nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, xem xét các tình tiết của vụ án, cũng như lời khai tại phiên toà, anh H. cũng có một phần lỗi, đã sử dụng rượu bia, dùng những lời lẽ xúc phạm, khiến bị cáo bực tức, xấu hổ. Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bị hại. Bị hại có đơn bãi nại, xin giảm án cho bị cáo.

Ngoài ra, trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo thành khẩn, hối lỗi.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, toà quyết định tuyên phạt bị cáo Long 8 năm 6 tháng tù giam.

Vĩnh Long: Bắt giam người phụ nữ phóng hỏa giết người vì ghen

Thứ 5, 23/09/2021 | 20:27
Sau khi phóng hỏa khiến nạn nhân tử vong, người phụ nữ 36 tuổi đến công an địa phương đầu thú.

Lời khai của kẻ nửa đêm đột nhập quán bi-a giết người, cướp của

Thứ 3, 21/09/2021 | 09:25
Sau khi dùng dao tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh, Sáng đi vào lấy 1 chiếc điện thoại, 2 dây chuyền vàng với tổng giá trị gần 27 triệu đồng.

Đối tượng bị truy nã tội Giết người sa lưới sau bốn năm lẩn trốn

Thứ 5, 09/09/2021 | 16:58
Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hàng Bột phát hiện một đối tượng bị truy nã về tội Giết người đang lẩn trốn trên địa bàn.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.