Bài học về cách giải quyết mâu thuẫn của nhóm thiếu niên

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 4, 03/12/2025 15:57 GMT+7

Bị đánh nhầm, bị cáo Tỏa chống trả bằng dao và gây ra vụ án mạng. Nhờ có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được đại diện bị hại tha thứ, Tỏa chỉ bị tuyên mức án nhẹ.

Gây án từ mâu thuẫn của nhóm thanh thiếu niên

Ngày 3/12, TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Giàng Seo Tỏa (SN 2007, quê tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Liên quan vụ án, 2 bị cáo khác cùng ngụ tại tỉnh Đắk Lắk là Sùng Văn Trường (SN 2006) và Thào Mí Giáo (SN 2007) cũng bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án mạng xảy ra từ việc hung hăng của một nhóm thiếu niên - Ảnh 1.

Bị cáo Tỏa tại tòa.

Bị cáo Tỏa là người gây ra vụ án mạng vào khuya 17/3/2024. Theo đó, khi Tỏa đang ở xưởng bao bì của cơ sở Phúc Phương (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú cũ) thì Sùng A Lồng (SN 2009) nhắn tin rủ qua xưởng may nơi Lồng làm việc ở số 49 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) nhậu. Tỏa đồng ý và rủ Giàng Seo Cự (SN 2006) cùng đi.

Khi đi, thấy Cự mang theo 1 con dao bấm, Tỏa kêu Cự đưa con dao cho Tỏa cất vào túi áo. Vào 22h ngày 17/3/2024, cả hai đến xưởng nơi Lồng làm việc và cả ba cùng ngồi trong xưởng uống bia.

Cùng thời gian này có nhóm thanh niên gồm Sùng Seo Chung (SN 2007); Tráng Hồng Vàng (SN 2008); Lù A Quý (SN 2008); Vàng Chí Phúc (SN 2011) đang đi chơi trên Đường số 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) thì bị một nhóm thanh niên (không rõ lai lịch) đuổi đánh nên cả nhóm bỏ chạy.

Tức giận nên Chung gọi điện thoại cho Thào Văn Dũng (SN 2005) nhờ qua hỗ trợ để đánh nhau với nhóm thanh niên trên. 

Lúc này, Dũng đang ở cùng với nhóm bạn gồm Sùng Văn Trường (SN 2006), Thảo Mí Giáo (SN 2007) và 2 người khác tại một xưởng làm việc ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) nên nói cả nhóm đi hỗ trợ Chung.

Đồng thời, Dũng tiếp tục gọi Thào A Sân (SN 2008) rủ đi hỗ trợ cho Chung, nhưng Sân không đồng ý.

Dù Sân không đồng ý đi hỗ trợ Chung theo đề nghị của Dũng, nhưng khi thấy Lồng, Tỏa và Cự đang ngồi nhậu trong nhà số 42A Đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) thì Sân gọi điện thoại cho Chung kêu đến xem có phải nhóm thanh niên đã đuổi đánh Chung trước đó hay không. Đến nơi, Chung xác nhận nhóm Tỏa không phải là những người đánh mình.

Cùng lúc, Dũng gọi điện cho Sân và biết Sân đang ở cùng chung nên Dũng và nhóm bạn cũng đến "hội quân". Khi nhóm của Dũng đến, Sân nói cho Dũng biết là nhóm của Tỏa đang nhậu trong nhà không phải là nhóm đã đuổi đánh nhóm Chung, nhưng Dũng vẫn nói gọi nhóm của Tỏa ra nói chuyện.

Thấy người gọi, Tỏa, Cự và Lồng cùng đi ra. Dũng liền cầm mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của Tỏa, rồi tiếp tục xông tới dùng tay, chân đánh Tỏa. Còn Trường, Giáo và 2 người khác cùng xông vào dùng tay chân đánh Cự và Lồng.

Bị đánh, Tỏa bỏ chạy thì bị Dũng đuổi theo, đến trước nhà số 47, Đường số 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (cũ) Dũng đuổi kịp nắm cổ áo và đánh vào đầu Toả. Tỏa rút dao tấn công lại khiến Dũng trọng thương.

Sau khi tấn công Dũng, Tỏa cất dao vào túi quần quay lại chỗ Cự đang bị đánh thì tiếp tục bị nhóm bạn của Dũng đuổi đánh Tỏa. Sự việc chỉ dừng lại khi Tỏa dùng dao gây thương tích cho một người khác.

Xử nghiêm để răn đe xã hội

Sau khi gây án, Tỏa cùng với Cự cũng rời khỏi hiện trường, bỏ về xưởng nơi Tỏa làm việc.

Hậu quả của vụ đánh nhau làm Dũng tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, Tỏa, Cự, Trường và Tủa đều bị thương tích.

Sau khi sự việc xảy ra, quần chúng nhân dân đã đến Công an phường trình báo. Ngày 18/03/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (cũ) mời Tỏa và các đối tượng có liên quan về làm việc.

Kết quả giám định, Sùng Văn Trường có tỷ lệ 1%, Thào Mí Tủa thương tích có tỷ lệ 2%. Trường và Tủa đều có đơn không yêu cầu xử lý hình sự đối với Tỏa.

Trước phiên xét xử, gia đình bị cáo Tỏa đã bồi thường 90 triệu đồng cho gia đình bị hại Dũng. Sau đó, cha mẹ Dũng đã làm đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Tỏa.

Tại tòa, Tỏa và 2 bị cáo liên quan thừa nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ để sớm được trở về, làm lại cuộc đời.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Tỏa là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, đã tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả, được đại diện bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, bị hại cũng có một phần lỗi nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tỏa 7 năm tù về tội Giết người.

Đối với Sùng Văn Trường và Thào Mí Giáo, hành vi của 2 bị cáo này đã cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng và bị tòa tuyên phạt cùng mức án 6 tháng tù về tội danh này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.