Bản án 8 tháng tù giam cho tài xế chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch

Bản án 8 tháng tù giam cho tài xế chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 7, 09/10/2021 | 17:58
0
Một tài xế bị tuyên án 8 tháng tù giam vì điều khiển ô tô vượt qua chốt kiểm soát dịch, mặc cho một chiến sĩ công an đang bám trên cửa xe.

Ngày 8/10, TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 8 tháng tù giam đối với bị cáo Hà Minh Đạo, sinh năm 1995, ngụ xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa về tội Chống người thi hành công vụ.

Hồ sơ điều tra - Bản án 8 tháng tù giam cho tài xế chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch

Đạo tại trụ sở cơ quan công an khi sự việc mới xảy ra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 5/9, Đạo điều khiển xe ô tô tải cùng bố đẻ là ông H.M.L. (SN 1971) di chuyển từ tỉnh Ninh Bình về tỉnh Thanh Hóa. Khi xe đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa, tại thôn Biện, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành thì dừng lại để thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Do Đạo dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường, gây cản trở các phương tiện giao thông, nên anh Trịnh Hùng Hậu, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa (thành viên tổ công tác) đã yêu cầu Đạo điều khiển xe sát vào lề phải, nhường đường cho các phương tiện phía sau lưu thông.

Sau đó, bất ngờ Đạo trèo lên ca-bin, kéo mạnh cánh cửa xe làm trúng vào vùng đầu anh Hậu và nổ máy, cố tình điều khiển xe ôtô vượt chốt.

Trước tình huống này, anh Hậu đã nhanh tay bám vào cánh cửa xe, liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Đạo vẫn không chấp hành mà ngông cuồng điều khiển xe chạy qua chốt. Khi chạy được khoảng 200m thì Đạo bị tổ công tác truy đuổi, khống chế, bắt giữ.

Lực lượng chức năng sau đó đã phối hợp với Công an xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành tiến hành lập hồ sơ xử lý hành vi của Đạo theo quy định pháp luật.

Trong ngày, Thanh Hóa ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 08/10/2021 | 19:39
Toàn bộ số ca mắc Covid-19 mới ghi nhận đều là những người trở về từ các tỉnh, thành phía Nam.

Xử phạt lái xe thông chốt kiểm dịch, xúc phạm lực lượng chức năng

Thứ 4, 11/08/2021 | 21:47
Ngày 11/8, công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ công việc đối với lái xe Lâm Minh Duy,.

Thanh Hóa: Một lái xe nhiễm Covid-19 có yếu tố dịch tễ phức tạp

Thứ 7, 07/08/2021 | 08:34
Một lái xe container về từ Bình Dương đã tiếp xúc với gia đình, sau đó mới đi làm xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thì phát hiện nhiễm covid-19.

Lái và phụ xe dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.HCM từng về Thanh Hóa

Chủ nhật, 11/07/2021 | 15:15
Một lái xe và một phụ xe tải tại TP.HCM có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã về thăm vợ con và bốc hàng tại Thanh Hóa.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.