Bản án cho bị cáo đâm trọng thương hàng xóm sau 1 câu nói

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 2, 28/07/2025 16:38

Mâu thuẫn trong việc mở loa hát karaoke quá to, 2 gia đình hàng xóm lao vào đánh nhau. Hậu quả cả bốn người bị tuyên phạt án tù.

Xông vào "ứng cứu" khi thấy vợ bị hàng xóm đánh

Ngày 28/7, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Minh Điền (SN 1978, ngụ Tp.HCM) về tội Giết người.

Liên quan vụ án, các bị cáo Lê Tấn Nghĩa (SN 1975); Hà Thị Xuân Hương (SN 1976) và Vương Thị Nhị (SN 1979) bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bản án cho bị cáo đâm trọng thương hàng xóm sau 1 câu nói- Ảnh 1.

Bị cáo Điền bị xét xử tội Giết người vì đâm trọng thương vợ chồng hàng xóm.

Trước khi phạm tội, Nguyễn Minh Điền và Hà Thị Xuân Hương chung sống với nhau như vợ chồng, cùng chung sống tại nhà số 11/7 đường 14, phường Tân Quy, quận 7 (cũ) Tp.HCM.

Sống gần nhà của Điền là vợ chồng Lê Tấn Nghĩa và Vương Thị Nhị. Trưa 23/01/2021, gia đình Nghĩa - Nhị tổ chức đám giỗ, mở hát karaoke lớn tiếng. Do khó chịu, Hương đáp trả bằng cách mở máy nghe nhạc hết công suất.

Do không ai chịu thua ai nên cả hai gia đình "tra tấn" nhau bằng tiếng ồn. Tiếp đến, 2 người phụ nữ của 2 gia đình lớn tiếng chửi bới, thách thức và đánh nhau. Do được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy.

Đến 16h15 cùng ngày, Nhị đứng trước nhà chửi Hương, còn Nghĩa đứng trước nhà nhìn sang nhà Hương với vẻ mặt khiêu khích.

Tại thời điểm này, Điền đang ở quận 8 (cũ) mở điện thoại ra xem camera ở nhà thì thấy được sự việc nên chạy về nhà. Đến nơi, Điền thấy mặt vợ bị trầy xước, chảy máu nên hỏi vợ thì biết việc vợ bị vợ chồng Nghĩa - Nhị đánh.

Sau đó, Điền và Hương cùng đi ra trước nhà thì gặp Nghĩa. Điền hỏi Nghĩa: "Sao mày và vợ mày đánh vợ tao", rồi Điền dùng tay đánh vào mặt Nghĩa làm Nghĩa té xuống đất.

Không chịu thua, Nghĩa đứng lên dùng tay đánh lại. Tiếp đến, Nghĩa chạy vào trong nhà lấy dao, còn Hương xông vào đánh nhau với Nhị.

Khi thấy Nghĩa chạy vào nhà, Điền cũng chạy về nhà lấy dao chạy ra thì thấy Nhị và Hương đang đánh nhau. Điền cầm dao xông vào đâm Nghĩa liên tiếp vào bụng và tay. Sau khi ra tay với Nghĩa, Điền tiếp tục dùng dao tấn công Nhị.

Bị đâm, vợ chồng Nghĩa – Nhị ôm vết thương bỏ chạy. Sau đó, cả hai được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Theo kết luận giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây cho Nghĩa là 45% và Nhị 14%.

Cả bốn người tham gia đánh nhau đều bị truy tố

Về phần Điền, sau khi gây án đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người. Quá trình điều tra, Công an Tp.HCM cũng xác định hành vi của Hương, Nghĩa và Nghị có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người này.

Tại phiên tòa, bị cáo Điền thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo bị cáo này, do vợ chồng Nghĩa – Nhị có lỗi trước và đánh vợ bị cáo, nên bị cáo mới đáp trả. Tuy nhiên, khi thực hiện xong hành vi phạm tội, bị cáo rất hối hận về những gì đã xảy ra.

Nhóm 3 bị cáo bị xét xử về hành vi gây rối cũng thừa nhận tội, mong được khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở xác định hành vi của các bị cáo cấu thành tội danh như cáo trạng truy tố.

Xét hành của bị cáo Điền là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác nên cần xử lý nghiêm. Hành vi của các bị cáo Hương, Nghĩa, Nhị gây mất trật tự trị an xã hội nên cũng cần mức án tương xứng.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Điền mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Các bị cáo Lê Tấn Nghĩa bị tuyên 3 năm tù, bị cáo Vương Thị Nhị bị tuyên phạt 1 năm tù và Hà Thị Xuân Hương bị tuyên 1 năm 6 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.