Bản án cho cặp đôi U70 “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa đảo xin việc

Bản án cho cặp đôi U70 “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa đảo xin việc

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 28/09/2021 | 07:00
0
Phòng và Hồng “nổ” có mối quan hệ với lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo xin việc làm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Huy Phòng 68 tuổi, trú phường Cửa Nam, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An và Trần Thị Hồng, 64 tuổi, trú phường Trung Đô, Tp.Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên toà, bị cáo Phòng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phòng và Hồng quen biết nhau từ trước. Vào tháng 9/2017, Phòng gặp lại và cho Hồng biết mình đang làm việc ở Hà Nội. Phòng “nổ” mình quen biết nhiều lãnh đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, có khả năng xin chuyển biên chế vào ngành Công an, Quân đội. Phòng nói với Hồng tìm mối chạy vào biên chế để cả hai cùng kiếm tiền.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho cặp đôi U70 “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa đảo xin việc

Bị cáo Hồng và Phòng (áo xanh) tại phiên toà.

Vào đầu tháng 10/2017, Hồng gặp chị Đậu Thị M. tại một quán cà phê và “nổ” quen nhiều lãnh đạo Quân khu 4 và Biên phòng. Hồng còn nói xin được cho con của chị đi chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng  với giá 300 triệu đồng. Vì tin tưởng Hồng nên chị M. chuyển trước 150 triệu đồng cho Hồng.

Sau đó, vào tháng 10/2017, Hồng đưa Phòng đến gặp chị M. tại quán cà phê. Tại đây, Hồng cùng Phòng giới thiệu Phòng làm việc ở Bộ Quốc Phòng, có mối quan hệ và là người trực tiếp xin việc cho con chị M.

Hai người này cam kết sau 1 năm sẽ xin được cho con của chị M. vào biên chế Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Tin tưởng, vợ chồng chị M. tiếp tục đưa cho Phòng 150 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền cả Hồng và Phòng đều tiêu xài cá nhân hết.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho cặp đôi U70 “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa đảo xin việc (Hình 2).

Bị cáo Phòng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo hướng dẫn của Phòng, vợ chồng chị M. xin cho con trai ngập ngũ tại Đồn Biên phòng Na Loi – Bộ đội Biên phòng Nghệ An để xin chuyển vào chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, con trai chị M. xuất ngũ, không được vào bộ đội chuyên nghiệp.

Tiếp đó, vào tháng 3/2018, khi đang nhận tiền chạy xin chuyển Bộ đội chuyên nghiệp cho 1 người con của chị M. Phòng biết chị này còn có người con khác đang đi nghĩa vụ tại Trạm giam thủ Đức nên tiếp tục dùng thủ đoạn trên để lừa đảo.

Nghe lời hứa của Phòng, gia đình chị M. đã đưa cho Phòng 200 triệu đồng. Con trai của chị M. đến tháng 2/2019 xuất ngũ, không được vào biên chế ngành Công an như Phòng hứa.

Biết mình bị lừa, vào tháng 12/2020, chị M. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng đến công an. Đến ngày 7 và 8 tháng 12/2020 Phòng và Hồng đến công an đầu thú.

Trong khi Phòng khai nhận hành vi phạm tội thì bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trước lời đối chứng của các bị hại và bị cáo Phòng, bị cáo Hồng mới thừa nhận hành vi sai trái. 2 bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với gia đình.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt Trần Huy Phòng 8 năm tù, Trần Thị Hồng 3 năm tù cho hưởng án treo. Về phần dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Bắt 2 bị can lập email giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp

Thứ 7, 25/09/2021 | 21:41
Cặp đôi ở Tp.HCM đã phối hợp với băng nhóm nước ngoài lập email giả để chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng

Thứ 3, 21/09/2021 | 21:32
Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đối tượng Hồng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố, điều tra.

Bắt nam thanh niên lập Facebook bán nông sản, lừa đảo 58 người

Thứ 7, 18/09/2021 | 14:03
Lập tài khoản Facebook đăng bán các mặt hàng nông sản, Khởi đã lừa đảo chiếm đoạt trên 80 triệu đồng của 58 bị hại.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.