Bản án cho người đàn ông đánh chết cháu ruột trong đám giỗ

Bản án cho người đàn ông đánh chết cháu ruột trong đám giỗ

Thứ 4, 27/03/2019 | 16:09
0
Trong đám giỗ, Nguyễn Bá Định và Phạm Văn Đ., cháu ruột gọi Định bằng cậu, mâu thuẫn và xảy ra xô xát. Được mọi người can ngăn, Định bỏ về nhà đóng cửa lại. Nhưng sau đó bị Đ. cầm dao đến nhà đe dọa, người đàn ông này dùng thanh gỗ đánh cháu tử vong.

Cậu giết cháu vì phòng vệ chính đáng

Ngày 27/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Bá Định (SN 1962), trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người do vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng. Nạn nhân trong vụ án này không ai khác chính là Phạm Văn Đ. (SN 1979), cháu ruột gọi Định bằng cậu.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 22/7/2017, Nguyễn Bá Định sang nhà chị gái để ăn giỗ anh rể. Thắp hương cho anh rể xong, Nguyễn Bá Định đi sang bàn Phạm Văn Đ. (SN 1979), cháu ruột gọi Định bằng cậu, để chúc rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, khi Định đang ngồi ăn uống với mọi người thì Đ. đi sang chúc rượu. Trong quá trình chúc rượu, Đ. có chửi mọi người nên Định đuổi về bàn. Hai cậu cháu Định xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Định đi về nhà.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho người đàn ông đánh chết cháu ruột trong đám giỗ

Bị cáo Nguyễn Bá Định khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Phạm Văn Đ. chạy đi lấy một con dao quay lại đe dọa mọi người đồng thời chạy đến đòi giết cả nhà Định. Thấy Đ. cầm dao xô cổng vào nhà, Nguyễn Bá Định lấy một khúc gỗ đánh nhiều cái vào người, đầu cháu ruột. Chỉ khi thấy cháu ôm đầu lảo đảo đi ra thì Định mới dừng lại. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương gây vỡ sập xương sọ, xuất huyết não do chấn thương nên Phạm Văn Đ. tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Bá Định đã đền bù cho phía bị hại 250 triệu đồng. Phía bị hại không yêu cầu gì thêm. Tại phiên tòa, bị cáo và gia đình cũng đứng dậy xin lỗi phía gia đình bị hại và mong nhận được sự tha thứ. Đại diện phía bị hại cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của gia đình bị cáo. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Định 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm về tội Giết người do vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng. 

Minh Tú - Công Dũng

Bắt đối tượng làm quen với phụ nữ có chồng rồi lừa tình, tống tiền, đe dọa giết người

Thứ 4, 20/03/2019 | 10:11
Thông qua mạng xã hội, đối tượng Lợi kết bạn với một phụ nữ đã có chồng, sau đó tìm cách tống tiền, tống tình chị này với nhiều hình thức.

Đầu thú sau 9 giờ gây án giết người

Thứ 2, 18/03/2019 | 21:40
Sau khi dùng dao đâm chết nạn nhân tại nhà người này, Khánh đã vứt dao xuống ao rồi bỏ trốn. Sau 9 giờ gây án, Khánh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tâm sự xót xa của người mẹ trẻ có con dương tính sán lợn: “Khác nào giết người không cần dao”

Thứ 2, 18/03/2019 | 20:10
“Kể từ ngày cầm kết quả con dương tính sán lợn trên tay, tôi như chết lặng, không muốn tin điều đó là sự thật…”, chị Thư giọng nghẹn ngào.

Phẫn nộ vụ ông cậu giở trò đồi bại với cháu 7 tuổi rồi dọa giết

Thứ 6, 08/09/2017 | 09:00
Sau khi uống rượu, ông cậu mất nhân tính đã khống chế cháu 7 tuổi ra nơi hoang vắng rồi giở trò đồi bại. Gã còn dọa giết chết nếu dám kể với ai.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.