Bình Thuận: Bản án cho nhóm côn đồ dùng kiếm chém chết người để trả thù

Bình Thuận: Bản án cho nhóm côn đồ dùng kiếm chém chết người để trả thù

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 31/10/2022 | 14:18
0
Đang ngủ trên võng trong chợ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, bất ngờ Nguyễn Vũ A. bị nhóm côn đồ truy sát dẫn đến tử vong.

Ngày 31/10, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa đưa các đối tượng: Hồ Thanh Hải (SN 2006); Bùi Trung Hậu (SN 2003); Nguyễn Văn Lâm (SN 2004); Vũ Văn Minh (SN 2004) ra xét xử về tội Giết người. Tất cả các bị cáo đều trú Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23h ngày 6/2/2021, trong lúc ngồi chơi Hồ Thanh Hải nhớ lại trước đó khoảng 1 tháng khi bốc vác trong chợ Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong thì bị Võ Văn Hải, SN 1991, khu phố Minh Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa chửi nhiều lần.

Hải bực tức nên rủ Nguyễn Văn Lâm, Bùi Trung Hậu, Lê Văn Thành và Vũ Văn Minh cùng đi đánh Văn Hải để trả thù thì tất cả đồng ý.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho nhóm côn đồ dùng kiếm chém chết người để trả thù

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Do biết Văn Hải ban đêm thường treo võng ngủ trong chợ Phan Rí Cửa để trông coi hàng hoá, nên đến khoảng 0h45 ngày 7/2/2021, Hải, Lâm, Hậu, Thành, Minh cầm theo hung khí đi đến chợ để đánh Văn Hải.

Lúc này, anh Nguyễn Vũ A., SN 1986, trú khu phố Giang Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa ngủ trên võng của Văn Hải nhưng nhóm của Thanh Hải không biết.

Cho rằng đó là Văn Hải nên Thanh Hải dùng cây đao dài chém trúng đỉnh đầu trái của anh A. rồi bỏ chạy.

Kế tiếp Hậu dùng đoạn cơ bida dài 26cm và Thành dùng đoạn cây gỗ dài 54,5cm đánh mỗi người 1 nhát trúng vào giữa đỉnh đầu và vùng chấm trái của anh A.. Sau đó, cả nhóm bỏ chạy. Anh A. bị thương nặng vùng đầu dẫn đến tử vong.

Hội đồng xét xử cho rằng, Nguyễn Văn Lâm đưa đao cho Thanh Hải để chém nạn nhân là giúp sức về vật chất. Đối với Vũ Văn Minh tuy không đánh nạn nhân nhưng đã giúp sức về tinh thần, lực lượng. Do đó, Lâm và Minh là đồng phạm trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm chung về hành vi và hậu quả do Hải, Hậu, Thành gây ra.

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà Thanh Hải cùng đồng phạm dùng đao là vật sắc bén, dùng cây gỗ là vật rắn chắc chém và đánh vào vùng đầu là bộ phận vùng xung yếu trên cơ thể của người khác để trả thù nên thuộc trường hợp có tính chất côn đồ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho nhóm côn đồ dùng kiếm chém chết người để trả thù (Hình 2).

Quang cảnh phiên toà xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi của Thanh Hải, Nguyễn Văn Lâm, Bùi Trung Hậu, Lê Văn Thành và Vũ Văn Minh là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt trái phép tính mạng người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.

Do đó, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Hồ Thanh Hải 9 năm tù giam, Bùi Trung Hậu 11 năm tù giam, Nguyễn Văn Lâm và Vũ Văn Minh mỗi bị cáo 10 năm tù.

Còn đối với bị cáo Lê Văn Thành, Hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ xét xử và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị cáo.

Bình Thuận: Xét xử đối tượng trộm xe máy bị người dân vây bắt

Thứ 7, 29/10/2022 | 21:00
Chánh dùng cây kéo bẻ khóa xe. Khi Chánh điều khiển xe vừa trộm được chạy về hướng Trường Tiểu học Đức Long 2 thì bị người dân vây bắt.

Bình Thuận: Sơ tán dân ở vùng ven biển nếu bị ảnh hưởng trực tiếp bão

Thứ 7, 29/10/2022 | 19:47
Bình Thuận chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án, kế hoạch phòng tránh, di dời, sơ tán dân ở vùng ven biển, vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Bình Thuận: Ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC ở Tp.Phan Thiết

Thứ 7, 29/10/2022 | 08:20
Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC sẽ giúp tăng cường nhận thức về công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh...
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.