Ngày 12/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử hình sự các bị cáo Nguyễn Thị Hòa Nhung, SN 1987, trú tại tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN 2004, tỉnh trú tại Hà Tĩnh; Phan Đình Vượng, SN 1981; Nguyễn Xuân Khiêm, SN 1995; Bùi Thị Thu, SN 1991 và Hoàng Việt Tiến, SN 1995 cùng trú tỉnh Nghệ An về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng vì động cơ kinh tế, các bị cáo Nhung, Vượng, Khiêm, Thu, Tiến, Oanh đã trao đổi, thống nhất việc tư vấn, nhận hồ sơ, tiền và tổ chức cho nhiều người trốn đi Mỹ lao động trái phép bằng hình thức du lịch.

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.
Cụ thể, từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2024, Nguyễn Thị Hoà Nhung đã cấu kết với các đối tượng liên quan khác tư vấn, nhận hồ sơ, tiền để tổ chức cho 16 người đi Mỹ bằng hình thức du lịch qua nước thứ ba rồi trốn sang Mỹ. Trong đó, Nhung trực tiếp tư vấn, nhận tiền, hồ sơ của 8 lao động.
Vì mục đích kinh tế, từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, Nguyễn Xuân Khiêm đã nhận tiền, hồ sơ của 8 người rồi chuyển cho Nhung để tổ chức trốn đi Mỹ lao động trái phép.
Đầu năm 2024 Nhung đã đưa 12 người xuất cảnh khỏi Việt Nam đến các nước Thái Lan, Nga rồi sang Cu Ba để tiếp tục sang Mỹ. Nhưng đến ngày 6/2/2024, những người này bị cơ quan chức năng Cu Ba yêu cầu quay về Việt Nam.
Đối với hành vi phạm tội của Phan Đình Vượng, cơ quan điều tra xác định từ tháng 7/2023 đến 6/2024, Vượng đã tự nhận hồ sơ, tiền, tư vấn cho 10 lao động đi Mỹ trái phép.
Sau khi nhận hồ sơ, Vượng chuyển cho Khiêm. Khiêm tiếp tục chuyển cho Nguyễn Thị Hoài Nhung. Sau đó, Nhung đã đưa một số người sang Cu Ba nhưng bị trục xuất về Việt Nam.
Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định Bùi Thị Thu đã giúp Vượng tư vấn, nhận hồ sơ, tiền của 4 lao động để làm thủ tục đi Mỹ. Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hoàng Việt Tiến đã giúp sức cho Thu và Vượng rồi hướng dẫn cho 1 lao động làm thủ tục đi Mỹ trái phép.
Các bị cáo khai nhận vì hám lợi nên mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn làm liều tư vấn cho nhiều lao động. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái và mong HĐXX giảm hình phạt để sớm về với gia đình và xã hội.
Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Nhung 8 năm tù; tổng hợp bản án đang thi hành buộc bị cáo phải chấp hành bản án chung 16 năm tù; tuyên phạt bị cáo Phan Đình Vượng 6 năm tù, Bùi Thị Thu 18 tháng tù, Hoàng Văn Tiến 15 tháng tù; Nguyễn Xuân Khiêm lĩnh án 36 tháng tù và Nguyễn Thị Kiều Oanh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.