Bắn hạ tên lửa chưa phải là “đòn” cuối Nga “nhắm” đến Israel ở Syria

Bắn hạ tên lửa chưa phải là “đòn” cuối Nga “nhắm” đến Israel ở Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 27/07/2021 | 06:00
0

Sau khi phía Israel tiếp tục phớt lờ các thỏa thuận với Nga về Syria, Moscow đã bắt đầu hỗ trợ các lực lượng Syria trong mục tiêu đẩy lùi hầu như toàn bộ các cuộc tấn công của Israel vào nước cộng hòa Ả Rập. Theo một số nhà phân tích, động thái của Nga là lời cảnh báo đối với phía Israel rằng sau khi tên lửa bị phá hủy, máy bay của Israel cũng có thể “chịu trận”. Tuy nhiên, khi đưa tin về vấn đề này, các phương tiện truyền thông Israel chỉ nói ám chỉ.

Tờ báo Ả Rập có trụ sở tại London, Asharq Al-Awsat, trích dẫn một nguồn tin Nga cho rằng sau cuộc hội đàm với Washington, Moscow bày tỏ quan điểm rằng:  "Washington không hoan nghênh các cuộc không kích do Israel đang triển khai" và do đó cho rằng Moscow nên có nhiều hành động cứng rắn hơn để cản trở Israel.

Quân đội Nga đang triển khai việc cung cấp cho lực lượng Syria hệ thống phòng không tiên tiến hơn cũng như những vũ khí mới nhằm giúp Syria có khả năng bắn hạ vũ khí của Israel tốt hơn. Điều này đã được minh chứng rõ. Hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ 7 trong số 8 tên lửa của Israel trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 19/7.

Các chuyên gia cho rằng Nga sẽ không trực tiếp tham gia xung đột với phía Israel nếu không có các mối đe dọa đối với quân đội Nga, tuy nhiên, với việc tích hợp hệ thống phòng không của Syria với hệ thống phòng không của Nga, Moscow có thể dễ dàng giúp Syria không chỉ đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel mà còn bắn hạ các máy bay của Israel.

Tiêu điểm - Bắn hạ tên lửa chưa phải là “đòn” cuối Nga “nhắm” đến Israel ở Syria

Moscow có thể dễ dàng giúp Syria đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel. Ảnh minh họa

Sự phức tạp của nội chiến Syria và khu vực 

48 giờ qua ở Syria đã xảy ra nhiều hoạt động phức tạp trên nhiều mặt trận. Trong đó, các cuộc không kích của Israel và một xe chở hóa chất là tâm điểm của tin tức trong khu vực.

Tướng Nga Vadim Kulit, người đứng đầu Trung tâm hòa giải Nga về các vấn đề Syria hôm qua cho biết các máy bay F-16 của Israel đã tiến vào không phận Syria từ phía tây nam và bắn hai tên lửa hành trình trên không. Theo Tướng Kulit, quân đội Ả Rập Syria đã đáp trả mối đe dọa bằng cách sử dụng hệ thống phòng không BUK-M2E do Nga sản xuất để đánh chặn.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Israel về cuộc không kích. Tuy nhiên, quân đội Israel có truyền thống không bình luận về các cuộc không kích của nước này. Bộ Quốc phòng Israel chỉ nói rằng lực lượng này tham gia vào các hoạt động chỉ nhằm trả thù cho các cuộc tấn công trong quá khứ nhắm vào người Israel, các cơ sở của Israel.

Trước đó một ngày, Tướng Kulit nói trong một cuộc họp báo rằng tình báo quân đội Nga có thông tin rằng lực lượng Mũ bảo hiểm trắng cùng với nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham đã giao một tàu chở chất độc hóa học đến khu vực Atma, tỉnh Idlib. Theo tướng Nga, các máy bay chiến đấu có ý định sử dụng chất độc hóa học trong cuộc tấn công tên lửa và sau đó đổ lỗi cho chính phủ Syria. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được Syria xác nhận.

Nga không công nhận tổ chức Mũ bảo hiểm trắng, coi đây là một nhóm khủng bố trong số các nhóm khác ở khu vực. Trước đây, Nga cũng đã từng cảnh báo về các cuộc tấn công tương tự có thể xảy ra.

Cuộc nội chiến Syria đã diễn ra trong gần một thập kỷ. Những nỗ lực của các phong trào như Lực lượng Dân chủ Syria nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thất bại.

Các lực lượng dân chủ Syria được các đồng minh và Mỹ ủng hộ, trong khi quân đội Syria được Nga hậu thuẫn. Nga là quốc gia duy nhất được Tổng thống Bashar al-Assad chính thức mời tới Syria để hỗ trợ diệt khủng bố.

Năm 2017, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn nhằm vào lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad với cáo buộc Syria tấn công hóa học.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút phần lớn quân đội Mỹ khỏi Syria. Với sự rút lui của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cần phải đối phó với người Kurd và phong trào PKK ở miền bắc đất nước, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hôm nay tiếp tục Israel không kích Dải Gaza với cáo buộc Hamas thả bóng bay gây cháy. 

Tiêu điểm - Bắn hạ tên lửa chưa phải là “đòn” cuối Nga “nhắm” đến Israel ở Syria (Hình 2).

Tag: Nga Syria

Hết “kiên nhẫn” với Israel, Nga sẽ tung "đòn" hiểm ở Syria

Thứ 2, 26/07/2021 | 11:02
Điện Kremlin đã không còn “kiên nhẫn” với các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria và Moscow tin rằng động thái này sẽ không vấp phải sự phản đối từ Mỹ.

Cả gan tấn công phá tan xe bọc thép Nga, phiến quân hứng trọn “cơn thịnh nộ” ở Syria

Chủ nhật, 25/07/2021 | 20:00
Chiếc xe bọc thép "Lynx" của Nga đã bị phiến quân phá hủy trong một cuộc tấn công nhằm vào quân đội Nga ở Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.