Bán linh hồn cho cờ bạc, thua trắng túi thành kẻ thủ ác sát hại tài xế xe ôm

Bán linh hồn cho cờ bạc, thua trắng túi thành kẻ thủ ác sát hại tài xế xe ôm

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 3, 12/05/2020 | 07:38
0
Sang casino ở Campuchia đánh bạc, Trúc thua hết tiền nên đã cầm xe mô tô và vay nợ tại nước bạn. Trở về Việt Nam trong tình trạng “cháy túi”, cùng với khoản nợ hàng chục triệu từ trò đỏ đen, Trúc đã lên kế hoạch sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản hết sức dã man.

Án mạng kinh hoàng

VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng truy tố đối với Trần Trọng Trúc (SN 1976, ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản. Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận.

Hồ sơ điều tra - Bán linh hồn cho cờ bạc, thua trắng túi thành kẻ thủ ác sát hại tài xế xe ôm

Trần Trọng Trúc tại cơ quan công an.

Theo nội dung vụ án, sáng 5/11/2019, tại khu vực nông thôn, đoạn qua xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, người dân phát hiện thi thể người đàn ông nằm ven đường nên trình báo đến công an địa phương. Từ tin báo, Công an huyện Tháp Mười cùng các phòng nghiệp Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các bước khám nghiệm.

Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết thương và mất nhiều máu, dẫn đến tử vong. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, hiện trường vắng người qua lại. Nhận định sự việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản. Nhiều mũi trinh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành xác minh danh tính nạn nhân, cũng như truy tìm thủ phạm gây án.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông Lê Long H., SN 1973, ngụ khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, hành nghề chạy xe ôm. Tuy nhiên, tại khu vực phát hiện thi thể nạn nhân, “cần câu cơm” là chiếc xe máy hiệu Future Neo biển số 67E1–370.xx cùng ví tiền và giấy tờ tùy thân đã “không cánh mà bay”.

Lần theo dấu vết tội phạm, hung thủ gây án được cơ quan công an xác định là Trần Trọng Trúc. Đây là đối tượng bất hảo, không có việc làm ổn định, mê cờ bạc và hiện không có mặt tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/11/2019, chỉ sau 3 ngày gây án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện bắt giữ Trúc tại 1 nhà trọ ở khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách hiện trường gây án hơn 100 km. Ngay sau khi bị bắt giữ, Trúc được di lý về tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Trúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trúc cho biết, do có thời gian sinh sống và làm thuê tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười nên Trúc biết một số địa danh của địa phương.

Gây án sau khi đi viếng chùa

Ngày 4/11/2019, Trúc điều khiển xe mô tô hiệu Sirius, biển số 67K1 256.82 từ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười sang Campuchia qua cửa khẩu Vĩnh Ngươn thuộc TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang để đánh bạc. Do thua hết tiền nên Trúc cầm xe và vay mượn bên Campuchia tổng cộng 17,2 triệu đồng. Sau đó, Trúc đón xe honda khách đi về chùa Bà Núi Sam thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang để cúng viếng.

Khoảng 4h30 ngày 5/11/2019, Trúc đi ra cổng chính của chùa thì gặp anh Lê Long H. (SN 1973, ngụ phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) đang hành nghề chạy xe ôm. Trúc thuê anh H. chở về nhà mẹ ruột ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để xin tiền chuộc lại xe và trả nợ. Anh H. điều khiển xe mô tô (hiệu Future) biển số 67E1-370.xx chở Trúc được 1 đoạn thì Trúc đổi ý không về nhà mẹ nữa do sợ mẹ giận vì chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần.

Lúc này, Trúc nảy sinh ý định cướp xe của anh H. nên nói dối là đi qua huyện Tháp Mười gặp bạn mượn tiền, nhưng thực chất là tìm nơi vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản. Trúc thỏa thuận với anh H. là đi sang huyện Tháp Mười với giá 800.000 đồng. Anh H. điều khiển xe chở Trúc chạy đến huyện Phú Tân, tỉnh An Giang qua phà Chợ Vàm để sang địa phận huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Khi đang trên phà, Trúc gặp 1 người đàn ông bán dao dạo nên Trúc mua 1 con dao rồi bỏ vào túi quần. Sau đó, Trúc chỉ đường cho anh H. chạy về hướng huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 8h30 cùng ngày (ngày 5/11/2019), anh H. chở Trúc đến khu vực ngã tư kênh Cây Dông thuộc ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười. Khi qua cầu Rọc Cái được khoảng 20 mét, đến đoạn đường vắng cạnh bờ ruộng, Trúc kêu anh H. dừng xe lại để đi vệ sinh. Anh H. dừng xe sát hàng cây bạch đàn ven đường, tắt máy nhưng chìa khóa xe vẫn còn cắm ở ổ khóa. Anh H. vừa hút thuốc vừa hỏi Trúc ở đây là nơi nào, Trúc trả lời ở đây là huyện Tháp Mười. Dứt lời, anh H. đi lại xe chuẩn bị đi tiếp.

Theo lời khai nhận của Trúc, khi anh H. đi lại xe thì Trúc đi theo và dùng dao kề vào cổ anh H. nói: “Đứng im, đưa tôi cái bóp”. Sau đó, cả hai giằng co với nhau, Trúc đã đâm trúng vào người anh H. gây thương tích và dẫn đến tử vong. Gây án xong, Trúc lấy xe, giấy đăng ký, giấy chứng minh nhân dân của nạn nhân rồi điều khiển xe đến 1 cửa hàng mua bán xe cũ ở thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang với giá 17,5 triệu đồng. Có tiền, Trúc tiếp tục đón xe ôm qua casino bên Campuchia chuộc lại xe hiệu Sirius biển số 67K1-256.82 và trả nợ tổng cộng 17,2 triệu đồng, số tiền còn lại hắn tiêu xài cá nhân hết cho đến khi bị bắt.

Chân dung bí thư xã Liên Hà trước khi trở thành kẻ sát nhân giết người, đốt xác cháu họ

Thứ 3, 12/05/2020 | 14:00
Liên quan đến vụ chú giết cháu rồi đốt xác, giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm, kẻ thủ ác được xác định là Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà. Đáng chú ý, trước khi trở thành tên sát nhân, đối tượng giữ chức Bí thư, từng là Chủ tịch UBND xã Liên Hà.

Những vụ án giả chết nổi tiếng thế giới

Thứ 3, 12/05/2020 | 13:40
Hầu hết các vụ giả chết là để trốn nợ hay trục lợi tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, nhiều trường hợp lý do giả chết lại vô cùng sâu xa và lạ kỳ.

Vụ giết người cướp tài sản ở Bắc Ninh: Nghi phạm là cháu ruột của nạn nhân

Thứ 7, 22/02/2020 | 18:42
Liên quan đến vụ giết người cướp tài sản ở Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm sát hại nạn nhân, sau đó cướp đi tài sản quý giá trong nhà.

Bắt giữ đối tượng giết người, giả mạo công an cướp tiền của dân ở Lào Cai

Thứ 6, 21/02/2020 | 18:29
Chỉ mới 19 tuổi nhưng Giàng Seo Thề (trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà,  tỉnh Lào Cai) đã trở đối tượng đặc biệt nguy hiểm khi gây ra hàng loạt tội danh giết người, cướp của, mua bán người.

Đối tượng giết người, gây ra nhiều vụ cướp của suýt xỉu khi nghe tòa tuyên án

Thứ 5, 26/09/2019 | 17:04
Trong phiên xét xử, Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi, thường trú Bình Dương) - kẻ gây ra nhiều vụ cướp tài sản, giết người đã suýt ngất xỉu khi nghe tòa tuyên án tử hình.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.