Thừa Thiên-Huế bàn phương án hỗ trợ việc làm cho công dân về từ vùng dịch

Thừa Thiên-Huế bàn phương án hỗ trợ việc làm cho công dân về từ vùng dịch

Trần Công Định
Thứ 5, 02/09/2021 | 18:57
0
Để hỗ trợ việc làm cho công dân từ vùng dịch trở về địa phương, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có buổi làm việc cùng các cơ quan liên quan.
 
Ngày 2/9, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa qua, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này đã chủ trì buổi làm việc với sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện các sở ngành liên quan để bàn phương án hỗ trợ việc làm cho công dân từ vùng dịch về địa phương.
 
Dân sinh - Thừa Thiên-Huế bàn phương án hỗ trợ việc làm cho công dân về từ vùng dịch

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì buổi làm việc với sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đại diện các sở ngành có liên quan để bàn phương án hỗ trợ việc làm cho công dân từ vùng dịch về địa phương

 
Theo báo cáo của sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay có 25.160 lao động trong độ tuổi lao động trở về địa phương. Trong đó có 16.198 lao động có nhu cầu học nghề và vay vốn tạo việc làm, chiếm 64,4% số lao động trong độ tuổi lao động ngoại tỉnh trở về địa phương; 9.791 lao động có nhu cầu giới thiệu việc làm, chiếm tỷ lệ 38,5%; 1.431 lao động có nhu cầu học nghề, chiếm tỷ lệ 5,7%; 342 lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chiếm tỷ lệ 1,4%; 4.618 lao động có nhu cầu vay vốn, chiếm tỷ lệ 18,4%.
 
Bên cạnh đó, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm chủ yếu là doanh nghiệp về lĩnh vực may công nghiệp, chế biến và chế tạo với trình độ lao động có tay nghề phổ thông, theo thống kê hiện nay có 34 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng 7.669 lao động, tập trung các doanh nghiệp tại khu kinh tế, công nghiệp.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đơn vị này đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ việc làm cho công dân từ vùng dịch về địa phương như như tăng cường kết nối cung cầu lao động; tổ chức sàn giao dịch việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động; phối hợp với chính quyền địa phương giới thiệu việc làm tại chỗ thông qua các ngành nghề tuyền thống, các ngành nghề nông nghiệp và phi nông nhiệp giúp người lao động giải quyết việc làm tăng thêm thu nhập. Đồng thời, hỗ trợ chính sách vay vốn giải quyết việc làm, thông tin, tuyên truyền về các chương trình, chính sách đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình lao động ngoại tỉnh trở về địa phương và nhu cầu giới thiệu việc làm, học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, một số nhiệm vụ và giải pháp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương rà soát, thống kê, nắm lại tình hình về chất lượng, tay nghề, kinh nghiệm của người lao động, số lượng lao động làm việc ngoại tỉnh trở về; thông báo thông tin về nhu cầu làm việc, nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp tại đại phương.
 
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, trên cơ sở của việc rà soát, tổng hợp số liệu, tình hình từ các địa phương, doanh nghiệp, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể và tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về vấn đề này, nhằm sớm kết nối người lao động với các doanh nghiệp, kịp thời giới thiệu việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề sớm ổn định cuộc sống cho người lao động.
 
Trước đó, vào ngày 24/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có thông báo chính thức chương trình "Kết nối hỗ trợ công dân Thừa Thiên – Huế gặp khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam".
 
Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên – Huế dự kiến hỗ trợ đợt 1 bằng tiền mặt với mức 1 triệu đồng/hộ nhằm chia sẻ với những trường hợp đang gặp khó khăn, mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch một cách có hệ thống lâu dài. Chương trình kết nối hỗ trợ với phương thức thiết lập mối quan hệ giữa chính quyền cấp phường, xã với công dân gặp hoàn cảnh khó khăn ở vùng có dịch thông qua gia đình hoặc người thân tại quê nhà.

Đà Nẵng: Rà soát hỗ trợ công nhân làm việc “3 tại chỗ” 1 triệu đồng

Thứ 4, 25/08/2021 | 21:03
100% công nhân di chuyển đến doanh nghiệp và về nhà phải tuân thủ tuyệt đối quy định phòng, chống dịch, không được ghé bất kì ở đâu trong quá trình này.

Người dân không nhận tiền hỗ trợ dịch covid-19 ở Thanh Hóa: Cần làm rõ có việc vận động ký đơn hay không?

Thứ 6, 15/05/2020 | 19:00
Tổng đài quốc gia 111 đã tiếp nhận những thông tin của người dân ở một số địa phương phản ánh việc có hiện tượng vận động người dân điền vào đơn có sẵn để “tự nguyện không hưởng hỗ trợ”, dư luận dấy lên mối lo ngại tiền hỗ trợ cho người dân có thể đi… “lạc đường”.

Phó Thủ tướng làm việc tại Quảng Bình: Trình ngay phương án hỗ trợ

Thứ 7, 30/04/2016 | 09:38
Liên quan đến hiện tượng cá chết bất thường tại miền Trung, tối 29/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến làm việc với tỉnh Quảng Bình, chỉ đạo các biện pháp khắc phục thiệt hại cho người dân.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Nghệ An: Tôm chết hàng loạt khiến người nuôi thiệt hại nặng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Nhiều hộ dân nuôi tôm ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề khi tôm chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Người phụ nữ khóc khi nhận lại 400 triệu đồng sau 3 tháng chuyển nhầm

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:17
Do sơ suất, người phụ nữ đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ. 3 tháng sau, chị bật khóc nức nở khi nhận lại được số tiền nói trên.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.