Bản tin 10/7: Thí sinh không phải xin xác nhận ưu tiên khi xét tuyển đại học

Bản tin 10/7: Thí sinh không phải xin xác nhận ưu tiên khi xét tuyển đại học

Thứ 5, 10/07/2025 06:00

Thí sinh không phải xin xác nhận ưu tiên khi xét tuyển đại học; Khởi tố 3 vụ án liên quan buôn bán lợn chết, lợn bệnh...

Thí sinh không phải xin xác nhận ưu tiên khi xét tuyển đại học

Bản tin 10/7: Thí sinh không phải xin xác nhận ưu tiên khi xét tuyển đại học- Ảnh 1.

Từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Ảnh minh họa.

Để hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cử cán bộ, chuyên viên có kinh nghiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung và cập nhật cơ sở dữ liệu về khu vực ưu tiên, thông tin của học sinh.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký, bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống.

Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường trung học phổ thông (là các điểm tiếp nhận) sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 để kiểm tra, chỉnh sửa sai sót (nếu có), thông báo cho thí sinh biết; xác nhận thông tin khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên của thí sinh.

Theo Hà Nội Mới, các điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh sẽ tra cứu và khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó đối chiếu và xác nhận cho thí sinh. Thí sinh không phải tự đi xin xác nhận giấy tờ như các năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Cán bộ tại điểm tiếp nhận có trách nhiệm xác nhận thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên của thí sinh một cách trung thực, chính xác. Thông tin nơi thường trú của thí sinh sẽ được cơ quan chức năng kiểm tra và xác thực trên cơ sở dữ liệu dân cư.

Từ ngày 10/7 đến ngày 20/7/2025, các đơn vị cần hoàn thành việc hướng dẫn và nhập thông tin cá nhân của những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước nhưng chưa đăng ký trên hệ thống, đồng thời cấp tài khoản để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Ngoài ra, sở giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo các trường trung học phổ thông mở các phòng máy tính kết nối internet để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển; đồng thời tổ chức hỗ trợ những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến.

Các đơn vị lưu ý: Chỉ hướng dẫn, hỗ trợ, không được giữ tài khoản, mật khẩu hoặc làm thay thí sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến theo quy định; chú trọng hỗ trợ các thí sinh phúc khảo bài thi/môn thi có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, hoàn thành trước ngày 5/8/2025 sau khi có kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Khởi tố 3 vụ án liên quan buôn bán lợn chết, lợn bệnh

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội, trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân; Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Hà Nội phát hiện tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng giết mổ, tiêu thụ thịt lợn chết, lợn nhiễm bệnh. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội và khẩn trương xác minh, làm rõ.

Ngày 30/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 - Chi cục Quản lý thị trường Thành phố và Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hà Nội kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (cũ) của Lê Văn Tươi (SN 1994; trú tại thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín - nay là xã Thường Tín, Hà Nội) và phát hiện cơ sở này có nhiều con lợn có biểu hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thu giữ 45 con lợn sống, 1.050 kg thịt lợn nguyên con đã giết mổ, 450 kg nội tạng lợn. Lê Văn Tươi khai nhận đã mua thu gom lợn dịch bệnh về để giết, mổ bán làm thực phẩm cho một số cá nhân kinh doanh thịt lợn tại một chợ đầu mối trên địa bàn thành phố.

Hằng ngày, Tươi tổ chức mổ khoảng 40-50 con lợn từ khoảng 0h30 đến 03h với giá nhập là từ 35.000 đồng - 40.000 đồng/kg hơi, sau khi giết mổ bán ra với giá 55.000 đồng - 60.000 đồng/kg thịt. Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ Đặng Văn Huy (SN 1987; trú tại: phường Tùng Thiện, Hà Nội) là đối tượng thu gom lợn bệnh bán lại cho cơ sở giết mổ của Tươi.

xem thêm!

4 trường hợp được đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tuyến, ai cũng nên biết

Luật sửa đổi 11 Luật về quân sự quốc phòng 2025 (Luật số 98/2025/QH15) đã sửa đổi cũng như bổ sung nhiều điểm mới cho Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Trong đó có quy định cho phép 4 trường hợp được đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tuyến (online).

Khoản 5 Điều 4 Luật số 98/2025/QH15 đã sửa đổi, bổ sung Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu như sau:

Tháng Một hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Tháng Tư hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định gọi công dân quy định tại (i) để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Công dân phải đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (sửa đổi năm 2025).

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.