Cục CSGT: Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt

Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạt. Ảnh minh họa.
Theo Người Lao Động ngày 11/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết thời gian gần đây, nhiều người vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại bị CSGT xử phạt thông qua phản ánh của người dân trên mạng xã hội. Theo đó, CSGT sẽ xử lý nghiêm hành vi này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo lắng, băn khoăn về việc dùng điện khi dừng chờ đèn đỏ có bị phạt hay không?
Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ", là hành vi bị nghiêm cấm.
Về việc này, đại diện Cục CSGT cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm, không bị CSGT xử phạt.
Nguyên nhân được lý giải là việc dừng xe chờ đèn đỏ, không phải đang lái xe. Do đó, việc dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông, khác với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển".
Tuy nhiên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế dùng điện thoại trong trường hợp trên vì có thể gây mất tập trung.
Nghị định 168 quy định: Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe với người lái ô tô.
Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn thì phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Tài xế xe máy vi phạm lỗi trên bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm và gây tai nạn thì phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu doanh thu hơn 71.000 tỷ đồng năm 2026
Ngày 11/11, tại Cung Hội nghị Quốc tế Furama, sự kiện Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng và Hội thảo Chiến lược ngành Khách sạn đã thu hút hơn 1.000 đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, ẩm thực trong và ngoài nước.
Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, cho biết, năm 2025, thành phố ghi nhận hơn 40.000 chuyến bay, tăng 20% so với năm 2024. Trong đó, lượng khách nội địa tăng hơn 23%, còn khách quốc tế tăng 6,4%.
Với vai trò là trung tâm giao thương chiến lược của miền Trung, Đà Nẵng đang hướng tới việc mở thêm 1 đến 2 đường bay quốc tế đến sân bay Chu Lai, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối hàng không đến các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Philippines.
Bắt giữ cựu du học sinh "hack" tài khoản chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng sau 6 năm lẩn trốn
Ngày 11/11, Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Hải Hà về hành vi "hack" tài khoản cá nhân để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Theo đó, Công an phường Vĩnh Tuy, Tp.Hà Nội vừa bắt giữ thành công Nguyễn Hải Hà (SN 1981, trú tại phường Đống Đa, Tp.Hà Nội), đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Nguyễn Hải Hà (SN 1981; trú tại phường Đống Đa, Tp.Hà Nội), từng có thời gian đi du học chuyên ngành công nghệ thông tin. Trở về nước, năm 2018, Hà lại tận dụng kiến thức, trình độ tin học để thực hiện hành vi phạm tội bằng cách "hack" tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tiền. Cho đến trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện, cựu du học sinh đã chiếm đoạt được trên 3 tỷ đồng.
Ngày 16/10/2019, Nguyễn Hải Hà bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội ra quyết định truy nã nguy hiểm về tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Từng ấy thời gian, đối tượng gần như cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè.
Trúc Chi (t/h)
