Hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài gửi về 16 tỷ USD kiều hối

PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học. Ảnh: Báo Vietnamnet.
Việt Nam có hơn 6 triệu người sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2024, lượng kiều hối gửi về nước đạt khoảng 16 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.
Cụ thể thông tin trên được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế “Tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách di cư” tổ chức sáng 11/9 tại Hà Nội.
Sự kiện do Viện Xã hội học và Tâm lý học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thực hiện.
Theo Vietnamnet, phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học, nhấn mạnh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đóng góp lớn cho sự phát triển đất nước, không chỉ qua lượng kiều hối đáng kể mà còn ở các lĩnh vực tri thức, đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Điều đáng nói chỉ, chỉ riêng tại Tp.HCM, kiều hối năm 2024 đạt hơn 9,5 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối cả nước. Ngoài ra, hơn 158.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo nguồn thu nhập ổn định và hỗ trợ nhiều hộ gia đình.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Chu Văn Tuấn, việc huy động và kết nối nguồn lực kiều bào vẫn chưa đồng bộ. Hiện còn thiếu cơ chế phối hợp liên ngành, dữ liệu kết nối và mạng lưới học thuật để khai thác hiệu quả tiềm năng từ cộng đồng này. Ông đề xuất cần xây dựng hệ thống chính sách di cư nhân văn, hiệu quả và có tầm nhìn dài hạn.
Cùng quan điểm, GS.TS Đặng Nguyên Anh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, khẳng định, kiều bào là một phần không thể tách rời của quốc gia. Với khoảng 5.000 chuyên gia, nhà khoa học người Việt đang hoạt động trong các lĩnh vực mũi nhọn như: trí tuệ nhân tạo, y sinh, năng lượng tái tạo, đây là nguồn lực chiến lược cần được phát huy.
“Cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ mang về kiều hối mà còn là cầu nối văn hóa, ngoại giao, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, GS.TS Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh.
Quảng Ninh: Bắt đối tượng liều lĩnh phá cây ATM trộm tiền
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Văn Trí, sinh năm 2002, trú tại thôn Vị Khê, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định pháp luật.
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào khoảng 1h00 ngày 29/8/2025, Phạm Văn Trí đã tới cây ATM của ngân hàng Vietcombank tại cổng khu Công nghiệp Đông Mai thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, sử dụng búa (dạng búa nhổ đinh) cạy phá két của cây ATM trên để lấy trộm tiền bên trong.
Bộ Nội vụ yêu cầu gấp rút đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu.
Trước đó, ngày 11/7, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5034 đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, triển khai một số nội dung để đồng bộ dữ liệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu theo mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đối khớp dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức theo Kế hoạch số 02 KH/BCĐTW.
Trúc Chi (t/h)