Bản tin 1/3: Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh

Bản tin 1/3: Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Thứ 6, 01/03/2024 06:00

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh; Cà Mau ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ...

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh

Xã hội - Bản tin 1/3: Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh

Ảnh minh họa.

Theo Hà Nội Mới sau 3 năm thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên các cấp học, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới trên cả nước tăng mạnh, nhất là ở cấp tiểu học.

Theo quy định tại Luật Giáo dục mới áp dụng từ ngày 1/7/2020, giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở phải có bằng đại học trở lên.

Để đáp ứng quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tạo điều kiện, động viên, khích lệ giáo viên các cấp học đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Năm học 2019-2020, tỉ lệ giáo viên phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục ban hành năm 2005 đạt bình quân 99,7%.

Đến nay, sau 3 năm thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên các cấp học, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh.

Cụ thể, tỉ lệ giáo viên tiểu học đạt chuẩn theo quy định mới đạt 88,26%, tăng 13,7% so với năm học trước. Tỉ lệ giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn là 90,32%, tăng 7,05%. Tỉ lệ giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn là 99,83%, tăng 0,1%.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu các địa phương hoàn thành việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ chuẩn cho giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục mới vào năm 2030.

Tại Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu 100% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục mới vào năm 2026. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng trình độ chuẩn cho giáo viên được thành phố cấp ngân sách để thực hiện.

Mau ghi nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ

Xã hội - Bản tin 1/3: Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Ngày 29/2, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ tại xã Định Bình, Tp.Cà Mau đã được Viện Pasteur Tp.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính.

Ngành y tế tỉnh Cà Mau đã tiến hành truy vết và giám sát những người tiếp xúc gần với bệnh nhân; khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch khu vực nhà ở của người bệnh tại khu vực xã Định Bình…

Như báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ là bệnh nhân C.V.B. (36 tuổi; ngụ xã Định Bình).

Cụ thể, ngày 19/2, bệnh nhân B. xuất hiện các triệu chứng đau rát vùng quy đầu dương vật và một số mụn mủ nên đến phòng khám tư nhân để điều trị.

Sau 3 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm mà còn xuất hiện nhiều bóng mủ tại bàn tay, cánh tay… nên B. đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau thăm khám.

Tại đây, bệnh nhân được tư vấn đến Bệnh viện Da liễu Cần Thơ để thăm khám và điều trị. Sau đó, B. được chẩn đoán nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Về dịch tễ, gia đình bệnh nhân này có 5 người, gồm: cha mẹ (mới đi nước ngoài về) và 2 người em đang sinh sống tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Trước đó, B. từng nhậu với D. ở cạnh nhà và một số người đi làm từ địa phương khác trở về…

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn.

Trong vòng 1 tháng, cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông

Xã hội - Bản tin 1/3: Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định mới tăng mạnh (Hình 3).

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 4.855 vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, trong tháng 2/2024, từ ngày 15/1-14/2/2024, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.421 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 1.663 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 758 vụ va chạm giao thông, làm 1.013 người chết, 1.100 người bị thương và 842 người bị thương nhẹ.

So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 0,5%, trong đó số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 3,4% và số vụ va chạm giao thông giảm 8,1%. Tuy nhiên, số người chết tăng 4,8%; số người bị thương tăng 2,2% và số người bị thương nhẹ giảm 12,4%. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng 2/2024 gấp 2,9 lần; số người chết gấp 1,9 lần; số người bị thương gấp 3,3 lần và số người bị thương nhẹ gấp 3,7 lần.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 4.855 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 3.272 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.583 vụ va chạm giao thông, làm 1.980 người chết, 2.176 người bị thương và 1.803 người bị thương nhẹ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm nay gấp 3 lần, số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên gấp 2,7 lần; số vụ va chạm giao thông gấp 4 lần; số người chết gấp 1,9 lần; số người bị thương gấp 3,4 lần và số người bị thương nhẹ gấp 4,2 lần.

Bình quân một ngày trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, gồm 52 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 26 vụ va chạm giao thông, làm 32 người chết, 35 người bị thương và 29 người bị thương nhẹ.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.