Bản tin 13/6: Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

Thứ 3, 13/06/2023 07:00

Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm; Vụ cả gia đình ở Tây Ninh bị ngộ độc vì ăn nấm lạ: Người mẹ đã mất...

Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm

Xã hội - Bản tin 13/6: Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm

Ảnh minh họa.

Theo Tin Tức, ngày 12/6, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm Kỳ thi Đánh giá năng lực Trung học Phổ thông năm 2023 (HSA), thí sinh đạt điểm cao nhất là 133/150 điểm.

Giám đốc Trung tâm Khảo thí Nguyễn Tiến Thảo cho biết: Kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 diễn ra 8 đợt thi từ ngày 10/3 đến ngày 4/6, tại Hà Nội và các địa phương: Thái Nguyên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An.

Năm 2023, ứng viên được đăng ký dự thi tối đa hai lượt thi và thời gian giữa hai lượt liền kề cách nhau tối thiểu 28 ngày. Số lượt thí sinh đăng ký là 90.045, trong đó có 29.110 lượt thí sinh đăng ký dự thi lần 2 (chiếm khoảng 32%). Phân bố đăng ký dự thi theo tỉnh, thành phố có 37% thí sinh của Hà Nội; Nam Định chiếm 7%; Thái Bình, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, mỗi tỉnh chiếm 5%; Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, mỗi tỉnh chiếm 4%; Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Nguyên chiếm 2 - 3%/địa phương…

Thống kê kết quả thi năm 2023, điểm cao nhất của kỳ thi là 133/150; thấp nhất 31/150; điểm trung bình là 77,1/150; trung vị tại 77,0/150; độ lệch chuẩn là 14,0. Phân bố điểm thi theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình và trung vị gần nhau. Phổ điểm của từng phần sẽ được công bố tại https://khaothi.vnu.edu.vn/.

Điểm cao nhất thuộc về thí sinh đến từ Hưng Yên, nam sinh có điểm cao thứ hai đến từ Vĩnh Phúc đạt 129/150, nữ sinh đạt điểm cao thứ ba ở Thái Bình đạt 128/150, xếp thứ tư là thí sinh đang học tập ở Hà Nội với mức điểm 126/150. Cả bốn thí sinh đứng đầu đều dự thi 2 lần, mức điểm lần thứ nhất (hoặc hai) đạt 113-119/150 điểm. Tiếp theo là 7 thí sinh cùng mức điểm 125, có 58 thí sinh đạt mức điểm ≥ 120.

Số lượt thi đạt ≥ 110 điểm chiếm 1,9%; đạt điểm ≥ 100 có 6,0%; đạt mức điểm ≥ 90 khoảng 19,3%; đạt kết quả ≥ 85 điểm là 27,8%; đạt điểm ≥ 80 điểm có 42,3%; mức điểm ≥ 75 có khoảng 56,1%.

Đường cong phân bố điểm bài thi HSA năm 2023 tương đồng với phân bố kết quả thi năm 2022. Điểm trung bình năm nay giảm nhẹ so với năm trước, phù hợp với nhận định phổ điểm HSA các đợt thi tháng 3 - 4/2023 công bố trước đây. Nguyên nhân điểm bài thi giảm nhẹ do quy mô kỳ thi HSA năm 2023 tăng gần 1,5 lần, thời gian tổ chức các đợt thi diễn ra trong 2,5 tháng (từ 10/3 đến 4/6/2023), số lượt thi tối đa của thí sinh giảm còn 2 lượt/năm.

Bài thi HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới đánh giá năng lực học sinh phổ thông theo 3 nhóm chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, logic, tính toán và xử lý số liệu; Tự học, khám phá và ứng dụng công nghệ/khoa học (Tự nhiên - Xã hội).

Cấu trúc bài thi HSA gồm 3 phần: Tư duy định tính (50 câu hỏi, 60 phút), Tư duy định lượng (50 câu hỏi, 75 phút), Khoa học (50 câu hỏi, 60 phút). Tổng số câu hỏi: 150. Thời gian làm thi đánh giá năng lực là 195 phút (trường hợp có thêm 2-3 câu hỏi thử nghiệm không tính điểm sẽ được cộng thời gian làm bài). Thí sinh làm bài thi trên máy tính và hoàn thành trong một buổi thi. Điểm bài thi hiển thị ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Căn cứ số lượt đăng ký dự thi, số lượng thí sinh thi lần 2, phổ điểm kỳ thi HSA năm 2023 và phần trăm thứ hạng (P%) điểm bài thi, các cơ sở giáo dục đại học xây dựng phương án xét tuyển phù hợp với chỉ tiêu và tỷ lệ nhập học theo từng phương thức. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng kết quả thi HSA (thời hạn trong 2 năm kể từ ngày thi) vào các ngành đào tạo bậc đại học năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 80/150.

Vụ cả gia đình ở Tây Ninh bị ngộ độc vì ăn nấm lạ: Người mẹ đã mất

Xã hội - Bản tin 13/6: Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm (Hình 2).

Bệnh nhân trong vụ cả nhà nhập viện sau bữa ăn có nấm xào mướp. Ảnh: BVCC.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM), đây là người thứ 2 trong một gia đình ở Tây Ninh tử vong nghi do ăn phải nấm độc.

Theo VietNamNet, bệnh nhân tử vong là người vợ trong vụ cả nhà nhập viện sau bữa ăn có món nấm xào mướp.

Thời điểm được chuyển từ Tây Ninh đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM), bệnh nhân này đã ở trong tình trạng nguy kịch, rối loạn chức năng gan, diễn tiến xấu. Các bác sĩ tiến hành điều trị tích cực với lọc máu nhưng tiên lượng khó qua khỏi.

Sau 3 ngày điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, chị được gia đình xin đưa về và mất tại nhà.

Trước đó, ngày 6/6, chồng của bệnh nhân cũng nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, đặt nội khí quản nhưng tử vong tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trường hợp nghi bị ngộ độc nấm còn lại là người con gái 17 tuổi. Em được điều trị cùng mẹ tại Khoa Bệnh nhiệt đới trong tình trạng suy gan gấp, men gan tăng cao, rối loạn đông máu. Bệnh nhân có tiến triển tốt hơn và đã về nhà lo hậu sự cho mẹ.

Như đã đưa tin, 3 trường hợp nghi ngộ độc nấm chuyển từ Tây Ninh lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngày 6/6 là người trong một gia đình, bao gồm: chồng, vợ và con gái 17 tuổi.

Khai thác thông tin ghi nhận, cách thời điểm nhập viện khoảng 3-4 ngày, gia đình bệnh nhân đã hái nấm và xào với mướp ăn. Người chồng ăn nhiều nhất với khoảng nửa phần nấm xào mướp, người vợ và con gái ăn phần còn lại.

Từ 8-12 giờ sau, lần lượt 3 người có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng rất nhiều, mức độ ngày càng nặng hơn. Các bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện địa phương và tiếp tục chuyển lên Tp.HCM.

Trong quá trình chuyển viện, người chồng bị khó thở, suy hô hấp, được đặt nội khí quản, bóp bóng. Tuy nhiên, ông tử vong tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Người vợ và con gái được chuyển lên Khoa Bệnh nhiệt đới trong tình trạng suy gan gấp, men gan tăng rất cao kèm theo rối loạn đông máu.

Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn nấm. Tuy nhiên, ngộ độc nấm gì và độc tố nào thì chưa thể khẳng định được.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi ăn nấm mọc hoang vì nguy cơ nhầm lẫn dẫn đến ngộ độc. Những độc tố khác nhau của nấm ảnh hưởng các hệ cơ quan khác nhau, có thể bị ảo giác hoặc rối loạn tri giác, suy thận, rối loạn chức năng gan… Triệu chứng ngộ độc nấm có thể khởi phát rất nhanh ngay sau khi ăn nhưng cũng có thể sau 8-12 giờ. Vì thế, ngay khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị.

Xe khách va chạm xe tải, 31 hành khách hoảng loạn

Xã hội - Bản tin 13/6: Thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt 133 điểm (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Công Lý, ngày 12/6, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh TT-Huế cho biết, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh TT-Huế, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách.

Vào khoảng 9h sáng ngày 12/6, ô tô khách BKS 51B – 25230 do anh Hồ Ngọc Điền (46 tuổi, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ Tp.Huế đến huyện Phú Lộc.

Khi đến Km 850+750 đoạn qua địa phận xã Lộc An, huyện Phú Lộc thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 75C – 08986, do Cao Văn Hoài (37 tuổi, trú tại Hương Thọ, Tp.Huế, tỉnh TT-Huế) điều khiển cùng chiều phía trước.

Thời điểm xảy ra va chạm, trên xe khách có 31 người, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nhẹ, nhiều người hoảng loạn.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ và giải phóng hiện trường tránh ùn tắc giao thông.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.