Người phụ nữ ngoan cố, không chịu nhường đường xe cấp cứu
Theo Tri thức & Cuộc sống đoạn video một người phụ nữ dù xe cấp cứu hú còi trên đoạn đường dài và được các phương tiện khác ra hiệu nhưng nhất quyết không chịu nhường đường gây phẫn nộ.
Điều đáng nói, người phụ nữ này đi vào làn BRT vốn là hành vi vi phạm luật giao thông, cố tình xâm phạm vào làn đường riêng cho xe buýt nhanh không chỉ làm chậm trễ giao thông công cộng mà còn dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm, như chính việc xảy ra trong video.
Trong khi các phương tiện xung quanh đã chủ động nép sát vào lề, ra hiệu bằng tay để xin nhường đường, người phụ nữ này dường như không hề nghe thấy tiếng còi hú của xe cấp cứu phía sau.
Nhiều người phỏng đoán rằng người phụ nữ đang đeo tai nghe, cộng thêm việc thiếu gương chiếu hậu nên mới không biết đằng sau có xe cấp cứu. Tuy nhiên, đây lại là những lỗi sai khi tham gia giao thông, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc vẫn gây nhiều tranh cãi trên MXH.
Chủ tịch xã có quyền đình chỉ cơ sở ăn uống khi có nguy cơ dịch bệnh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2025/NĐ-CP, quy định rõ về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành y tế. Đáng chú ý, nghị định trao quyền chủ động cho Chủ tịch UBND cấp xã trong việc can thiệp, bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bỏ rơi hoặc sống trong môi trường không an toàn.
Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện các biện pháp đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền ra quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ, tạm thời cách ly trẻ khỏi môi trường nguy hại, đồng thời áp dụng các biện pháp chăm sóc thay thế, theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Trẻ em.
Ngoài ra, người đứng đầu UBND cấp xã cũng có thẩm quyền thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và cấp phép cho các cơ sở ngoài công lập hoạt động trên địa bàn, theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Trẻ em.
Con rể nổ súng nhiều phát vào nhà cha vợ, cướp xe máy bỏ trốn
Ngày 13/6, Công an tỉnh Bình Thuận thông tin, Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh này đã phối hợp với Công an xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình vừa tổ chức lực lượng, phương tiện trích xuất bị can K' Lộc (sinh năm 2000, thường trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện xác định hiện trường.
Trước đó, do mâu thuẫn với gia đình vợ nên ngày 27/2/2025, K' Lộc đã dùng súng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn.
Đến ngày 18/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với K' Lộc về tội Cướp tài sản.
Sau 2 tháng lẩn trốn, qua công tác thu thập thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng phát hiện K'Lộc đang lẩn trốn trên địa bàn nên tổ chức lực lượng theo dõi, truy bắt thành công và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Thuận vào ngày 20/5/2025.
Trúc Chi (t/h)