Bản tin 15/7: Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhanh nhất

Bản tin 15/7: Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhanh nhất

Thứ 3, 15/07/2025 06:00

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhanh nhất; 3 khoản tiền được nhận khi sinh con theo quy định mới nhất, ai cũng nên biết...

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhanh nhất

Bản tin 15/7: Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nhanh nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Từ 8h ngày 16/7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Sau khi công bố điểm, các địa phương sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh, hoàn thành chậm nhất ngày 18/7.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 bằng một trong 3 cách sau đây:

Tra cứu qua hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT

Thí sinh truy cập địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

Sau đó, thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận.

Thí sinh tiếp tục nhấn vào phần “Tra cứu” để xem số điểm của mình.

Tra cứu qua website của các Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT các địa phương sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình trên website các sở GD&ĐT.

Sau khi biết điểm, thí sinh có thể tính điểm xét tốt nghiệp THPT như sau:

Điểm xét tốt nghiệp = [(tổng điểm 4 môn thi + tổng điểm khuyến khích)/4] + điểm trung bình các năm học] / 2 + điểm ưu tiên (nếu có).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT. Trong đó, các bài thi và môn thi đều phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10.

Theo Vietnamnet, sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu, từ 16/7 đến 25/7. Thí sinh có nguyện vọng vào đại học sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7.

Năm ngoái, môn Giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất với 8,16, xếp sau đó là môn Ngữ văn với 7,23 điểm. Môn Tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất với 5,51. Đây cũng là môn duy nhất điểm trung bình dưới 6 trong năm 2024.

Sốt xuất huyết gia tăng tại Hà Nội, 4 ổ dịch mới bùng phát trong một tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 4 - 11/7, thành phố ghi nhận 34 ca mắc sốt xuất huyết tại 16 xã, phường, tăng 13 ca so với tuần trước.

Dù chưa có ca tử vong, nhưng tình hình được nhận định có xu hướng gia tăng khi đã xuất hiện 4 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch cộng dồn trong năm lên 7, trong đó 4 ổ đang hoạt động. Đáng chú ý, chỉ số côn trùng tại các điểm này đều ở ngưỡng nguy cơ cao.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội có 365 ca mắc sốt xuất huyết, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (1.166 ca). Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bước vào cao điểm mùa dịch.

xem thêm!

3 khoản tiền được nhận khi sinh con theo quy định mới nhất, ai cũng nên biết

Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về chế độ hưởng trợ cấp một lần khi sinh con như sau:

- Lao động nữ sinh con có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 hoặc khoản 5 Điều 50 của Luật này thì được trợ cấp một lần khi sinh con. Lao động nữ sinh con nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 hoặc khoản 5 Điều 50 của Luật này mà người chồng có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 50 của Luật này thì người chồng được trợ cấp một lần.

- Lao động nữ mang thai hộ có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 50 của Luật này thì được trợ cấp một lần khi sinh con.

Trường hợp người mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện thì người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con được trợ cấp một lần.

Trường hợp người mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện thì người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con được trợ cấp một lần.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.