100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

Sáng 18/11, nhiều lực lượng ở xã La Lay (Quảng Trị) tiếp tục tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị nước cuốn mất tích trưa 17/11 khi cố tình băng qua cầu tràn lúc nước lũ dâng cao, chảy xiết. Hiện nước rút, chiếc xe đầu kéo được xác định nằm cách cầu tràn khoảng 100 mét, tuy nhiên tài xế không có trên xe.
Lãnh đạo UBND xã La Lay cho hay, gần 100 người thuộc biên phòng, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân xã La Lay triển khai tìm kiếm tài xế mất tích.
Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, lúc 12h ngày 17/11, tại khu vực cầu tràn thôn A Rông Trên (xã La Lay), ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 00713 do anh Nguyễn Văn T. (SN 1977 trú tại Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) chạy theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay về hướng nội địa đã tự ý lách qua vị trí đặt barie cảnh báo và đi vào giữa cầu tràn trong điều kiện nước lũ đang chảy xiết, mực nước khoảng 50 - 60 cm.
Khi xe di chuyển đến giữa cầu tràn, dòng chảy mạnh làm phần cabin bị cuốn trôi xuống dưới cầu, phần thùng xe vẫn còn nằm trên mặt cầu. Lúc này, tài xế kịp thời leo lên và đứng trên thùng xe để chờ cứu nạn.
Theo VTC News, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai phương án ứng cứu.
Tuy nhiên, đến khoảng 12h25 cùng ngày, chiếc xe bị nước đẩy lật và trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 10 mét và cuốn theo tài xế mất tích.
Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đang triển khai 03 tổ chốt/6 cán bộ, chiến sĩ ở điểm cầu tràn để hướng dẫn bà con không qua lại khu vực nguy hiểm và 02 tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn khẩn trương tổ chức tìm kiếm tài xế bị nước lũ cuốn trôi.
Vụ án "một viên kẹo bằng đĩa rau": Hơn 56.000 khách hàng "dính bẫy" vì tin các KOL
Theo lịch, ngày mai (19/11), TAND Tp.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử các bị cáo, gồm: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên, SN 1998, ngụ Tp.HCM); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog; SN 1998, quê tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, SN 1995, quê tỉnh Phú Thọ); Lê Thành Công (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An); và Lê Tuấn Linh (SN 1989, quê tỉnh Cà Mau), về cùng tội Lừa dối khách hàng.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.
Cáo trạng xác định, các bị cáo không biết kẹo Kera được sản xuất từ nguyên liệu nào, có phải là từ 10 loại bột rau của quả sạch hay không. Nhưng với mục đích bán được nhiều sản phẩm, các bị cáo đưa ra các thông tin không đúng sự thật, thổi phồng tính năng, công dụng sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.
Đề nghị luật hóa mọi biến động tài sản bất thường, dưới 1 tỷ đồng đều phải giải trình
Chiều 18/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Một trong những quy định mới trong dự thảo luật lần này là nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai và mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung.
Theo đó, dự thảo luật quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.
Tham gia góp ý kiến về kê khai biến động tài sản, siết trách nhiệm đối với biến động dưới 1 tỷ đồng tại Điều 36, ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng (đoàn Tp.Hồ Chí Minh) cho rằng, ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp bối cảnh kinh tế, nhưng nếu chỉ quy định theo ngưỡng tuyệt đối, sẽ xuất hiện tình trạng chia nhỏ giao dịch, chuyển dịch tách lẻ, dẫn đến cơ quan kiểm soát khó phát hiện.
"Do đó, tôi đề nghị luật hóa nguyên tắc mọi biến động tài sản bất thường, không phù hợp thu nhập, dù dưới 1 tỷ đồng, đều phải giải trình. Đây là cơ chế quan trọng để ngăn chặn các 'kỹ thuật né kê khai' vốn rất phổ biến thời gian qua", ông Hùng nói.
Trúc Chi (t/h)
