Chưa tới 1 điểm/môn đã đỗ vào lớp 10 công lập 2025

Ảnh minh họa.
Đắk Lắk vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 53 trường THPT công lập trên toàn tỉnh (trước khi hợp nhất với Phú Yên). Trong danh sách này, nhiều trường có điểm chuẩn trúng tuyển thấp đến khó tin.
Cụ thể, trường THPT Hai Bà Trưng lấy điểm chuẩn 2,5 điểm; THPT Krông Bông lấy 2,75 điểm; THPT Cao Bá Quát và THPT Phan Đăng Lưu cùng lấy 3,75 điểm; trường THPT Krông Ana lấy 4 điểm... Với mức điểm chuẩn này cho 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh chỉ cần đạt từ 0,83-1,33 điểm/môn có thể trúng tuyển.
Toàn tỉnh chỉ có 8 trường THPT công lập có điểm trúng tuyển mức trên 10 điểm, trong đó cao nhất là trường THPT Lê Quý Đôn với 19,5 điểm. Kế tiếp là trường THPT Chu Văn An với 15,25 điểm.
Theo VTC News, ngoài Đắk Lắk, năm nay tại nhiều địa phương ghi nhận mức điểm chuẩn vào lớp 10 rất thấp. Thí sinh chỉ cần đạt từ 1,53-1,6 điểm/môn đã có thể đỗ vào các trường THPT công lập trên địa bàn.
Tại Quảng Ninh, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập từ 4,6-21,6 điểm. Trong đó các trường có điểm chuẩn sơ bộ cao nhất gồm: THPT Hòn Gai (21,6 điểm), THPT Cẩm Phả (19,7 điểm) và THPT Ngô Quyền (19,3 điểm). THPT Bình Liêu lấy điểm chuẩn thấp nhất với 4,6 điểm, tức thí sinh chỉ đạt trung bình 1,53 điểm/môn có thể trúng tuyển.
Tại Bình Định, trường có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất địa bàn năm nay là THPT Quốc học Quy Nhơn (22,5 điểm). Trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Trần Quang Diệu với 5 điểm, tức thí sinh chỉ đạt trung bình 1,6 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.
Tại Lai Châu, điểm chuẩn lớp 10 từ 4,75-23,75 điểm. Trong số các trường công lập không chuyên, trường THPT Dào San (huyện Phong Thổ) dự kiến lấy điểm đầu vào thấp nhất, chỉ 4,75 điểm, tức dự kiến thí sinh chỉ cần đạt gần 1,6 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.
5 ngôi trường THPT khác của tỉnh này cũng dự kiến lấy điểm chuẩn dưới 10, gồm: trường THPT Quyết Thắng (6 điểm), trường THPT Mường Kim (8 điểm), trường THPT Tân Uyên (8,25 điểm), trường THPT Mường Than (9 điểm), trường THPT Nậm Nhùn (9,25 điểm).
Mức điểm chuẩn này là dự kiến trước khi phúc khảo. Sở GD&ĐT Lai Châu sẽ có thông báo điều chỉnh nếu thay đổi từ kết quả phúc khảo bài thi.
Tại Tp.HCM, điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm nay cao nhất ở trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Quận 1) với 24,5/30 điểm. Các trường THPT xếp sau lần lượt là: Nguyễn Thị Minh Khai (23,75 điểm); Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân (23,5 điểm); Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm, Nguyễn Hữu Cầu (23 điểm); Trần Phú (22,75 điểm); Phú Nhuận (22,5 điểm); Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi (22,25 điểm).
Đặc biệt, năm nay, có tới 14 trường THPT cùng lấy mức điểm chuẩn thấp nhất là 10,5 điểm (tương đương 3,5 điểm/môn).
Tại Hà Nội, lịch công bố điểm thi và điểm chuẩn vào vào lớp 10 của thành phố theo kế hoạch trong khoảng từ ngày 4/7-6/7. Nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn mỗi môn có thể tăng nhẹ 0,25-0,5 điểm do đề thi năm nay tương đối vừa sức.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh điểm chuẩn cuối cùng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỉ lệ chọi và chất lượng thí sinh từng trường. Mọi dự đoán chỉ mang tính tham khảo, kết quả chính xác sẽ được công bố sau khi hoàn tất chấm thi và họp xét duyệt.
Khởi tố 2 đối tượng sử dụng hàn the trong sản xuất giò, chả
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1973, trú tại phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang) và Nguyễn Bá Tiến (sinh năm 1965, trú tại xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (sản xuất giò, chả có sử dụng hàn the là hóa chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm).
Thực hiện đợt tổng kiểm tra rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý 100 vụ/100 cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm trên 139 triệu đồng, xử phạt gần 164 triệu đồng. Trong đó, phát hiện, thu giữ tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Ngọc 192,2kg giò chả có chứa hàn the; thu giữ tại cơ sở của ông Nguyễn Bá Tiến 218kg giò chả có chứa hàn the.
Giảm 46 loại phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp từ 1/7
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mức giảm từ 10% đến 50%. Thông tư có hiệu lực từ hôm nay (1/7).
Theo danh sách mà Bộ Tài chính công bố có tới 46 khoản phí, lệ phí trong các lĩnh vực như: hàng không, công nghiệp, nông nghiệp, chứng khoán, xây dựng… được giảm mạnh 50%.
Một số khoản lệ phí được giảm là: lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng và của tổ chức phi tín dụng ngân hàng; lệ phí cấp giấp phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; lệ phí ra vào cảng hàng không, sây bay, phí hải quan đối với chuyến bay của nước ngoài đến Cảng hàng không nội địa; phí trình báo đường thủy nội địa; phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, lệ phí sở hữu công nghiệp; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt; lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước…
Trúc Chi (t/h)