Bản tin 2/7: Gần 250.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài

Bản tin 2/7: Gần 250.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài

Thứ 7, 02/08/2025 06:00

Gần 250.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài; Thiếu niên 16 tuổi đâm mẹ rồi bỏ trốn, được phát hiện tử vong dưới sông...

Gần 250.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài

Bản tin 2/7: Gần 250.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/ITN.

Theo Giáo dục và Thời đại năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT đã cử 597 người (105 tiến sĩ, 177 thạc sĩ, 274 đại học, 41 thực tập) đi học theo các chương trình học bổng Hiệp định (chủ yếu tại Liên bang Nga, Hungari, Trung Quốc, Ba Lan, Lào, Campuchia); 73 giảng viên các cơ sở giáo dục đại học đi học tiến sĩ theo Đề án 89 (12 nước), chủ yếu tại Australia, Anh, New Zealand; đồng thời tiếp nhận 693 du học sinh tốt nghiệp.

Du học sinh được cử đi học ở nước ngoài chủ yếu các ngành khoa học, công nghệ ưu tiên, kinh tế, quản lý, y dược, nghệ thuật và nhiều ngành mà Việt Nam có nhu cầu đào tạo cao.

Bên cạnh chủ trương đào tạo nguồn nhân lực ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, Bộ GD&ĐT đã tích cực đàm phán với phía đối tác để có thêm các hỗ trợ cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Thông qua Bộ GD&ĐT, các đối tác giáo dục nước ngoài có uy tín còn phối hợp thực hiện các chương trình học bổng của nước ngoài góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam như: học bổng JDS, MEXT của Nhật Bản; Học bổng Aus4skills của Australia và của nhiều nước khác.

Hiện có khoảng gần 250.000 du học sinh Việt Nam đi học nước ngoài ở bậc trung học phổ thông, đại học và sau đại học (trong đó có gần 4.000 du học sinh học bổng ngân sách nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý).

Du học sinh đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước chủ yếu là diện học bổng khác và diện tự túc.

Các du học sinh diện tự túc đi học qua các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc tự liên hệ với cơ sở đào tạo nước ngoài.

Năm học 2024-2025, Bộ GD&ĐT tiếp nhận 597 lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập diện Hiệp định (11 nước gồm 407 dự bị tiếng Việt, 45 đại học, 68 thạc sĩ, 11 tiến sĩ, 66 ngắn hạn), trong đó chủ yếu lưu học sinh Lào, Campuchia; số ít Liên bang Nga, Trung Quốc và 1 số nước khác.

Hiện có khoảng 22.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam (chưa kể các lưu học sinh vào học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn); trong đó có gần 4.000 là lưu học sinh diện Hiệp định (chủ yếu lưu học sinh Lào, Campuchia).

Sang tên Sổ đỏ cho con thì tặng cho hay để thừa kế có lợi hơn?

Để lựa chọn hình thức phù hợp, người dân cần nắm rõ khái niệm của việc tặng cho tài sản và thừa kế theo di chúc.

Theo đó, hợp đồng tặng cho tài sản được quy định tại Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015. Đây là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình cho bên nhận mà không yêu cầu đền bù. Đối với quyền sử dụng đất, việc tặng cho bắt buộc phải thực hiện bằng hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký sang tên theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013.

Trong khi đó, lập di chúc được Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định là tuyên bố thể hiện ý chí của người lập nhằm định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi mình qua đời. Di chúc có thể được lập bằng văn bản có công chứng, chứng thực hoặc bằng miệng, tùy theo quy định pháp luật.

Điểm giống nhau giữa thừa kế và tặng cho quyền sử dụng đất đều cần đáp ứng điều kiện thực hiện quyền (áp dụng đối với bên tặng cho, thừa kế khi có Giấy chứng nhận) và miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.

Cụ thể, căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai 2024, người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho, thừa kế khi có đủ các điều kiện sau:

xem thêm!

Thiếu niên 16 tuổi đâm mẹ rồi bỏ trốn, được phát hiện tử vong dưới sông

Ngày 1/8, lãnh đạo UBND xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một thiếu niên dùng dao tấn công mẹ ruột, sau đó bỏ trốn và được phát hiện tử vong dưới sông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 31/7, trong lúc sinh hoạt tại nhà ở thôn Định Trung 2 (xã Tuy An Bắc), bà N.T.H. (SN 1977) có mắng con trai là N.H.D. (SN 2009) vì mải bấm điện thoại.

Sau đó, D. sau đó xuống bếp, cầm một con dao Thái Lan lên nhà, rồi lao vào đâm mẹ.

Lúc này, bà H. giật được dao, chống cự và bỏ chạy. Thấy vậy, D. rời khỏi nhà. Bà H. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định (tỉnh Gia Lai) với vết thương dài khoảng 2cm ở vùng cổ. Hiện bà H. đang được theo dõi tại bệnh viện.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.