Bản tin 20/11: Hà Nội dự kiến lùi kỳ thi vào lớp 10, phụ huynh lo áp lực "kéo dài"

Thứ 5, 20/11/2025 06:00 GMT+7

Hà Nội dự kiến lùi kỳ thi vào lớp 10, phụ huynh lo áp lực "kéo dài"; Những hành vi được xem là gian dối khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và mức phạt mới nhất...

Hà Nội dự kiến lùi kỳ thi vào lớp 10, phụ huynh lo áp lực "kéo dài"

Bản tin 20/11: Hà Nội dự kiến lùi kỳ thi vào lớp 10, phụ huynh lo áp lực "kéo dài" - Ảnh 1.

Việc thay đổi lịch thi kéo dài giai đoạn ôn tập, tạo áp lực tâm lý cho học sinh lớp 9, đặc biệt ở các quận nội thành với tỷ lệ cạnh tranh cao. Ảnh minh họa.

Sở GD&ĐT Hà Nội đang tính phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 vào cuối tháng 6, thay cho lịch đầu tháng như nhiều năm qua. Thông tin này gây xáo trộn trong tâm lý phụ huynh khi kỳ thi vốn được xem là "cột mốc lớn" của hàng chục nghìn gia đình Thủ đô.

Bộ GD&ĐT đã xác định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần. Việc đẩy lịch khiến nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, buộc phải điều chỉnh thời điểm thi lớp 10 để tránh dồn lực cho hai kỳ thi lớn chỉ cách nhau ít ngày.

Nhiều năm liền, kỳ thi lớp 10 của Hà Nội luôn diễn ra đầu tháng 6. Nay lịch thi có thể lùi sang cuối tháng - thời điểm nắng nóng cực điểm khiến không ít phụ huynh lo ngại con em phải chịu áp lực kép cả về tâm lý lẫn sức khỏe.

Chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, chị Nguyễn Thúy Giang (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) thừa nhận khá bối rối khi nghe tin kỳ thi có thể dời xuống cuối tháng 6. Chị theo sát các phát biểu của Bộ GD&ĐT và đồng tình với chủ trương thi tốt nghiệp THPT sớm để giảm áp lực cho học sinh lớp 12. Nhưng điều chị chưa hiểu là việc giảm tải cho lứa tuổi cuối cấp lại khiến học sinh lớp 9 phải kéo dài thời gian ôn thi, trong khi đây là nhóm có sức chịu đựng kém hơn.

"Con tôi chỉ mới lớp 9. Kéo dài ôn tập đến cuối tháng 6 dễ khiến các cháu bị ảnh hưởng tâm lý giữa thời tiết oi bức. Nếu lớp 12 được giảm áp lực, lớp 9 cũng cần được bảo vệ như vậy", chị chia sẻ.

Trao đổi với báo Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đền Lừ (Tương Mai, Hà Nội) - cũng cho rằng, việc thay đổi thời điểm thi có thể gia tăng áp lực cho cả học sinh lẫn giáo viên, và nhấn mạnh nhu cầu cần cố định lịch thi hằng năm để các bên chuẩn bị tốt hơn.

Cụ thể, nếu lùi lịch thi đến cuối tháng 6 thì học sinh phải kéo dài thời gian ôn luyện, trong khi khi kỳ thi vào lớp 10 vốn đã rất căng thẳng. Các em đã ôn suốt cả năm nên việc chờ đợi lâu hơn chỉ khiến tâm lý thêm nặng nề.

Với giáo viên, ngoài việc dạy học, các thầy cô còn phải tham gia coi thi, chấm thi, trong khi ngay đầu tháng 7 nhà trường đã bắt đầu tuyển sinh, dẫn tới quỹ nghỉ hè bị thu hẹp. Phụ huynh cũng sẽ phải chi thêm một khoản cho việc ôn tập của con.

Vì vậy, cô Mai cho rằng kỳ thi vào 10 nên được giữ nguyên như mọi năm, diễn ra vào đầu tháng 6 là hợp lý nhất. Quan trọng hơn, lịch thi cần được cố định hằng năm để nhà trường, phụ huynh và học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập và các hoạt động khác.

"Trong ngành giáo dục, lịch trình không ổn định sẽ dễ phát sinh nhiều vấn đề bởi ngoài giảng dạy, giáo viên còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do các đoàn thể giao xuống", cô Mai nêu quan điểm.

Bắt 9X làm hợp đồng mua đất giả, chiếm đoạt tiền của bạn

Ngày 19/11, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Duyên đã kết nối với bạn thân là chị Chu Thị Nh. (SN 1988, trú tỉnh Phú Thọ) và trao đổi việc chung vốn để buôn bán đất đai. Chị Nh. đồng ý và chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng cho Duyên để hợp tác làm ăn.

Tháng 7/2025, Duyên đã tìm và mua được một lô đất tại phường Điện Bàn với giá 500 triệu đồng và Duyên đã đặt cọc 180 triệu đồng.

Sau đó, Duyên làm giả một hợp đồng mua bán lô đất nói trên giá 1 tỷ đồng và đã đặt cọc 500 triệu đồng để gửi cho chị Nh.

Chị Nh. sau đó có mặt tại Đà Nẵng để xem lô đất và đồng ý mua với giá 1 tỷ đồng. Nhưng sau khi Duyên và chị Nh. bàn bạc thống nhất số tiền góp tiếp để mua lô đất thì bất thành do số tiền hơn 300 triệu của chị Nh. chuyển khoản cho Duyên trước đó đã bị Duyên rút ra mang đi tiêu xài cá nhân nên dẫn đến việc mất khả năng mua lô đất này.

xem thêm!

Những hành vi được xem là gian dối khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và mức phạt mới nhất

Theo quy định mới nhất hiện nay tại Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BQP đã nêu quy định hành vi "gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình" là một trong các trường hợp dưới đây.

Thứ nhất, sử dụng các biện pháp cố tình làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân ngay trước hoặc trong quá trình khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận đó là hành vi gian dối, như: sử dụng các loại thuốc, chất kích thích, chất cấm; tự gây thương tích, tổn hại sức khỏe của bản thân, hoặc biện pháp khác làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân.

Thứ hai, sửa chữa kết quả phân loại sức khỏe của bản thân trong thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thứ ba, nhờ người khác kiểm tra hoặc khám sức khỏe thay.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.