Bản tin 22/11: Đại học nào dẫn đầu cả nước về số lượng tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025?

Thứ 7, 22/11/2025 06:00 GMT+7

Đại học nào dẫn đầu cả nước về số lượng tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025?; Giáo viên về hưu suýt bị lừa 239 triệu sau cuộc gọi giả danh công an...

Đại học nào dẫn đầu cả nước về số lượng tân giáo sư, phó giáo sư năm 2025?

Bản tin 22/11: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Sức khỏe & Đời sống, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã chính thức công nhận 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2025. Đây là năm ghi nhận số lượng tân GS, PGS cao nhất từ trước tới nay, vượt xa con số của năm 2024 và tạo nên dấu ấn đặc biệt trong công tác xét công nhận chức danh của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học cả nước. Theo Quyết định của Hội đồng, năm nay có 71 GS và 829 PGS được công nhận, đúng như danh sách đã công bố sau phiên họp lần thứ IV của Hội đồng diễn ra ngày 2/11.

Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn GS, PGS. Năm nay, trường có 54 ứng viên được ghi tên vào danh sách, gồm 8 GS và 46 PGS. Người trẻ nhất đạt chuẩn GS tại đây là TS. Bùi Thanh Tùng, 43 tuổi, Trường Đại học Y Dược, được công nhận chức danh GS ngành Dược học. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Đại học Quốc gia Hà Nội giữ vững vị trí số một cả nước, phản ánh sự phát triển bền vững của đội ngũ học thuật và năng lực nghiên cứu tại trường.

Đứng ngay sau đó là Đại học Quốc gia Tp.HCM với 51 ứng viên được công nhận đạt chuẩn, trong đó có 8 GS và 43 PGS. Trong số 8 tân GS, có 5 người đến từ Trường Đại học Bách khoa và 3 đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. GS trẻ nhất của hệ thống là bà Trần Thị Thanh Vân, 45 tuổi, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Người trẻ nhất đạt chuẩn PGS là ông Lê Kim Hùng, 35 tuổi, giảng viên Trường Công nghệ Thông tin.

Với tổng cộng 105 ứng viên đạt chuẩn, hai đại học quốc gia đã chiếm hơn 11,6% tổng số tân GS, PGS của cả nước.

Bên cạnh hai đơn vị dẫn đầu, nhiều trường đại học khác cũng có số lượng tân GS, PGS đáng kể. Đại học Bách khoa Hà Nội có 30 ứng viên được công nhận, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Tp.HCM cùng có 22 ứng viên, trong khi Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 20 ứng viên đạt chuẩn.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 có 1.073 hồ sơ được nộp từ các cơ sở, trong đó 1.014 hồ sơ được đề nghị xét tại các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Sau các vòng đánh giá, 911 ứng viên đủ điều kiện được trình lên Hội đồng và cuối cùng 900 người được công nhận đạt chuẩn.

Năm nay, đội ngũ tân GS, PGS xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, ghi nhận sự chuyển giao thế hệ tích cực của nền học thuật Việt Nam. GS trẻ nhất cả nước là ông Trần Quốc Trung, 39 tuổi, Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương Tp.HCM. Hai PGS trẻ nhất cùng 33 tuổi là ông Đỗ Quang Lộc, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), và bà Nguyễn Hà Thanh, Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch, Tp.HCM tối đa 8 Phó Chủ tịch UBND

Theo quy định vừa ban hành, Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND và Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 300/2025 quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND; trình tự, thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; trình tự, thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và giao quyền Chủ tịch UBND.

Theo quy định, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và giao quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và giao quyền Chủ tịch UBND cấp xã.

xem thêm!

Giáo viên về hưu suýt bị lừa 239 triệu sau cuộc gọi giả danh công an

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hải Phòng, vào 7h30 ngày 20/11, bà T.T.O. (SN 1955, trú tại khu TT Đồng Tâm, phường Lê Chân, Hải Phòng), giáo viên nghỉ hưu, đến Công an phường Ngô Quyền tìm "Trung úy Nguyễn Thành Hưng" cán bộ Công an phường Ngô Quyền.

Bà O. trình bày, trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, từ ngày 18/11 bà nhận được điện thoại của người xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo bà có liên quan 1 vụ án rửa tiền từ vụ án lừa đảo, đe dọa chuẩn bị bắt giữ bà. Các đối tượng yêu cầu bà phải giữ bí mật với gia đình, với công an địa phương, yêu cầu khai báo số tiền tiết kiệm đang gửi ngân hàng để phục vụ điều tra.

Dưới sự tác động tâm lý của các đối tượng, chiều 19/11, bà O. đã tất toán 1 sổ tiết kiệm và rút toàn bộ số tiền 239 triệu đồng đang gửi tại ngân hàng và chuẩn bị chuyển vào "tài khoản của cơ quan điều tra" theo yêu cầu của các đối tượng.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.