Bản tin 22/7: 64 người liên tiếp nhập viện trong 3 ngày nghi do ăn bánh mì

Thứ 3, 22/07/2025 06:00

64 người liên tiếp nhập viện trong 3 ngày nghi do ăn bánh mì; Bộ Tài chính đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới: Tối đa 15,5 triệu đồng/tháng...

64 người liên tiếp nhập viện trong 3 ngày nghi do ăn bánh mì

Bản tin 22/7: 64 người liên tiếp nhập viện trong 3 ngày nghi do ăn bánh mì - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng 3 ngày đã có 64 người ở xã M'Đrắk (Đắk Lắk) phải nhập viện điều trị do rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Trong số này có hàng chục trường hợp ăn bánh mì tại 1 tiệm trên địa bàn.

Mới đây, Trung tâm Y tế M'Đrắk thông tin, trong 3 ngày qua, trên địa bàn liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Hiện đơn vị đã lấy mẫu để xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, từ tối 18/7 đến sáng 21/7, Trung tâm Y tế M'Đrắk tiếp nhận tổng cộng 64 bệnh nhân đều bị các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

Trong số 64 bệnh nhân nhập viện có 38 trường hợp khai nhận trước đó đã ăn bánh mì ở quán cô T. (xã M'Đrắk).

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã M'Đrắk thành lập đoàn kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh bánh mì cô T.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, cơ sở bánh mì cô T. chưa cung cấp được hồ sơ, hợp đồng về nguồn gốc cung cấp nguyên liệu, hàng hóa thực phẩm để chế biến kinh doanh.

Ngoài ra, cơ sở này cũng chưa xuất trình giấy khám sức khỏe đối với người trực tiếp tham gia kinh doanh, dịch vụ. Thời điểm kiểm tra, người chế biến khi bán hàng không mang bao tay.

Đoàn đã lập biên bản, lấy mẫu thực phẩm đi kiểm nghiệm và đề nghị cơ sở tạm dừng kinh doanh đến khi có kết quả.

Bác sĩ Võ Trọng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế M'Đrắk, chia sẻ với Vietnamnet, hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản đã ổn định. Trong ngày hôm nay sẽ có 5 bệnh nhân được xuất viện, những bệnh nhân còn lại sẽ tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Bộ Tài chính đề xuất mức giảm trừ gia cảnh mới: Tối đa 15,5 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng lên tối đa 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Bộ Tài chính vừa có dự thảo tờ trình Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.

Theo tờ trình, dẫn số liệu của Cục Thống kê đã công bố chỉ số CPI năm 2020 tăng 3,23%, CPI năm 2021 tăng 1,84%, CPI năm 2022 tăng 3,15%, CPI năm 2023 tăng 3,25% và CPI năm 2024 tăng 3,63%.

Nghị quyết 192 của Quốc hội bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, trong đó tại khoản b Điều 1 điều chỉnh chỉ tiêu "Tốc độ tăng chỉ số CPI bình quân khoảng 4,5 - 5%".

Bộ Tài chính cho rằng, với mức biến động CPI năm 2025 dự kiến từ 4,5 – 5% thì biến động chỉ số CPI từ 2020 đến 2025 theo tính toán của Cục Thống kê sẽ vượt 20% (khoảng 21,24%).

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26 thì cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

xem thêm!

Nhóm thanh niên mang súng hơi, dao đi nhậu rồi gây rối

Ngày 20/7, ông Trần Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước cho biết, công an xã đang xử lý vụ việc nhóm thanh niên gây rối tại quán nhậu vào đêm khuya xảy ra tại địa phương này.

Theo ông Quang, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 17/7 tại quán nhậu của anh N.H.T. ở thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước.

Nhóm 6 đối tượng do Đ.M.T. (SN 1986, trú thôn Diêu Trì, xã Tuy Phước) cầm đầu đã đến quán để ăn uống. Tuy nhiên, sau khi no say, họ không chỉ từ chối trả tiền mà còn có hành vi đập phá tài sản trong quán, gây thiệt hại đáng kể và làm mất trật tự công cộng.

xem thêm!

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.