Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét học bạ 17 ngành

Ảnh minh họa.
Năm 2026, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bỏ xét tuyển học bạ với 17 ngành, đồng thời không xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tp.HCM và Sư phạm Hà Nội.
Thông tin trên Tri Thức Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, bao gồm xét tuyển thẳng; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét kết quả kỳ thi độc lập do Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Đại học Sư phạm Tp.HCM tổ chức; xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu.
Ở phương thức xét học bạ, thay vì xét tuyển với tất cả ngành như năm trước, năm 2026, nhà trường giới hạn ở các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể dục thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học (dự kiến), Kinh tế chính trị (dự kiến).
Với xét điểm thi đánh giá năng lực, so với năm 2025, nhà trường đã bỏ xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.HCM và Đại học Sư phạm Hà Nội.
Với xét tuyển kết hợp, thí sinh thi vào các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất và Quản lý thể dục thể thao sẽ dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức rồi lấy điểm kết hợp với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm thi đánh giá độc lập.
Nhà trường lưu ý các phương thức tuyển sinh trên sẽ được cập nhật khi có các văn bản hướng dẫn tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT.
Năm 2025, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy điểm chuẩn dao động 20,25-28,52, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất.
Trước đó, hồi tháng 9/2025, tại hội nghị giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT khảo sát ý kiến các trường đại học về việc giữ hay bỏ xét tuyển học bạ. Năm 2025, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%.
Trong nhiều năm gần đây, xét tuyển học bạ đã trở thành một trong những phương thức xét tuyển đại học phổ biến, được nhiều trường và thí sinh lựa chọn.
Tuy nhiên, xét tuyển bằng phương thức này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia lo ngại chất lượng và sự không đồng đều trong đánh giá điểm học bạ của các trường THPT có thể dẫn đến sự thiếu công bằng trong tuyển sinh.
Tạm giữ hình sự nghi phạm dùng dao tấn công thai phụ khiến nạn nhân nguy kịch
Chiều 22/11, Công an xã Phong Điền, TP.Cần Thơ cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm dùng dao tấn công thai phụ đang bán bánh mỳ tại chợ trên địa bàn khiến nạn nhân bị sốc nặng, mất máu nguy kịch.
Trước đó, khoảng 8h20 sáng 21/11, trong lúc chị N.T.K.O. (21 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP.Cần Thơ) đang bán bánh mì tại chợ Phong Điền thì bất ngờ bị Phương từ ngoài đi vào, dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng. Được biết, chị O. hiện đang mang thai 36 tuần. Giữa chị O. và Phương không có mối quan hệ quen biết, cũng không có thù hằn cá nhân.
Ngay sau đó, Phương bị chồng chị O. và người dân khống chế, bắt giữ giao công an. Đồng thời chị O. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch.
Bản thân Phương từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3/2025. Vụ việc đang được Công an xã Phong Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Tp.Cần Thơ điều tra.
Mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk: 44 người tử vong, thiệt hại kinh tế vượt 5.330 tỷ đồng
Tối 22/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về tình hình thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 15-21/11, gây ra những thiệt hại nặng nề về cả người và của, vượt xa cơn lũ năm 1993 từng ghi nhận.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa kéo dài suốt bảy ngày đã đổ xuống tỉnh với cường độ đặc biệt lớn, phổ biến từ 400-1.000mm trên diện rộng. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 1.100mm, trong đó có những địa điểm chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng như Sơn Thành Tây đạt mức kỷ lục 1.652mm, Sơn Thành Đông 1.333mm, và Ea Bar 1.263mm. Mực nước lũ trên tất cả các con sông chính bao gồm sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na và Srêpốk đều vượt cao so với mức lịch sử đã từng ghi nhận.
Mưa lớn, thêm vào đó địa hình dốc ở khu vực phía tây khiến gần như toàn bộ lượng nước mưa đổ về hạ lưu với tốc độ nhanh. Nhiễu động gió đông mạnh và thủy triều cao càng làm tăng mức độ ngập lụt. Đặc biệt, việc các hồ thủy điện buộc phải xả lũ để đảm bảo an toàn công trình đã góp phần làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Trúc Chi (t/h)
