Nam shipper bị tài xế ô tô Lexus hành hung đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng

Theo Lao Động, bị cáo trong vụ án là Tống Anh Tuấn sinh năm 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tây Hồ truy tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào trưa 10/2, Tống Anh Tuấn điều khiển ôtô Lexus, khi đến trước một căn nhà tại ngõ 310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, giữa Tuấn và một nhân viên giao hàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Tuấn xuống xe, lao vào hành hung người giao hàng bằng cách đấm liên tiếp vào mặt. Chưa dừng lại, Tuấn còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân. Khi có người dân xung quanh can ngăn, Tuấn mới lên xe rời khỏi hiện trường.
Theo kết luận giám định, nạn nhân bị thương tích 8%, trong đó có chấn động não (3%) và vỡ sàn ổ mắt phải (5%).
Ngày 11/2, Tuấn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đầu thú. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, nạn nhân đề nghị các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm bị cáo theo quy định pháp luật.
Theo hồ sơ, Tống Anh Tuấn từng có hai tiền án (đã được xóa án tích), gồm: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích" và 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Tổ chức đánh bạc". Ngoài ra, Tuấn cũng từng có hai tiền sự (đã hết thời hiệu) liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và xâm hại sức khỏe người khác.
Đáng chú ý, nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1 tỷ đồng, bao gồm chi phí khám chữa bệnh, tổn thất tinh thần, thu nhập bị mất và công chăm sóc của người thân.
Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp trước 50 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.
Thu 27 tỷ từ kinh doanh online nhưng không đóng thuế, người phụ nữ bị khởi tố
Ngày 24/5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (33 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Theo đó, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện bà T. kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, có dấu hiệu trốn thuế nên đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định bà T. đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam mà không đăng ký kinh doanh.
Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không kê khai, không nộp thuế theo quy định.
Tin lời "chuyên gia ảo", mất tiền thật
Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, làn sóng nhà đầu tư gia nhập thị trường chứng khoán, gia tăng nhanh chóng.
Tuy nhiên, cùng với đó là thực trạng nhiều nhà đầu tư thiếu kiến thức nền tảng, đang đặt niềm tin vào những lời khuyên tài chính trên mạng xã hội – đến từ những người không có chuyên môn, không được cấp phép và đôi khi mang tính chất như trò chơi may rủi. Hệ quả là không ít người đã phải trả giá bằng chính túi tiền của mình.
Có hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm, không muốn gửi ngân hàng vì lãi suất thấp chị Trần Linh (Nghĩa Đô, Hà Nội) đã quyết định bước chân vào thị trường chứng khoán dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
"Tôi có một người bạn đã chơi chứng khoán lâu năm, nên ban đầu nhờ họ chỉ dẫn và giới thiệu cho một vài mã cổ phiếu tiềm năng. Khi đã quen hơn, tôi bắt đầu tự tìm hiểu thông tin thị trường qua các trang mạng xã hội", chị Linh chia sẻ.
Trúc Chi (t/h)